Chính vì quan điểm bảo thủ đó mà những người dân ở các nước Phương Tây thường không đeo khẩu trang và điều này dẫn tới khả năng rất cao trong việc bùng phát bệnh dịch.
Ở Việt Nam, những người bị mắc bệnh hay nghi ngờ mắc bệnh sẽ được nhà nước hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh, khiến người dân cảm thấy việc đi khám sức khỏe được nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên ở các nước Phương Tây, khi bạn cảm thấy không được khỏe và đi xét nghiệm xem mình có bị bệnh hay không thì bạn sẽ không được hỗ trợ chi phí và chi phí cho các cuộc xét nghiệm có thể lên tới 3000 USD.
Chính vì chi phí đắt đỏ như vậy nên việc người dân tự giác đi khám chữa bệnh gần như là con số 0 nên dẫn tới dịch bệnh bùng phát nhanh chóng mà không biết khởi điểm ở đâu.
Tại sao dịch bệnh không bùng nổ quá nhanh ở Việt Nam, có lẽ một phần là do thời tiết khí hậu.
Khí hậu ở Việt Nam tương đối nóng vì nằm ngay vùng xích đạo và điều này dẫn tới việc hạn chế sự phát triển của virus Corona ở Việt Nam. Tuy nhiên, ở các nước Phương Tây, có khí hậu tương đối lạnh và đây cũng chính là điều kiện thuận lợi để con virus này sinh sống và phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Việc du học sinh trở về Việt Nam hiện nay là vô cùng nguy hiểm. Việc không chỉ dừng lại ở mức tăng số lượng người mắc bệnh ở Việt Nam lên mức báo động mà còn là những vấn đề sau đây: