Nên có một quả dừa xiêm to, bột canh tôm (có thể thay bằng muối) và bột ngọt. Trứng rửa sạch sẽ rồi bỏ vào nồi, cho nước dừa và các gia vị ở trên vào. Nấu lửa liu riu trong thời gian 30-40 phút. Trứng chín sẽ thấm vị ngọt từ nước dừa và gia vị nên ăn rất ngon chứ không nhạt như nấu bằng nước thường. Nước luộc trứng còn thừa có thể làm trứng vịt sốt me…đỡ phí. Chỉ cần ngâm vắt me trong nước nóng, lấy nước cốt me cho vào nước luộc vịt thừa, thêm đường, tadaa đã có món sốt me thơm lừng, ăn bao nhiêu cũng không đã.
Không phải là lấy muối trộn với tiêu, vắt tí chanh là ngon đâu. Bạn phải rang muối trắng bằng lửa nhỏ khoảng 10 phút rồi đem trộn với tí bột ngọt, lấy cối giã muối với tiêu sọ (xay sẽ không ngon), vắt tí chanh vào là có món muối chấm tuyệt cú mèo.
Thêm vài cọng rau răm tươi roi rói là có thể dùng món này “đúng tiêu chuẩn” rồi. Ăn đâu không bằng ăn nhà, nếu muốn đảm bảo “chất lượng, vệ sinh”. Mà nấu nhà thì ngại không ngon như ngoài quán. Thủ sẵn bí quyết rồi từ nay hãy tự tin rủ bạn bè đến và trổ tài nấu món “vịt lộn thần thánh” bạn nhé!
Cám ơn bạn đã chia sẻ <3