Chương Thị Kiều đang trong giai đoạn tập hồi phục sau ca phẫu thuật đầu gối. “Trung vệ thép” của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đặt mục tiêu chơi tốt ở SEA Games 2023.

Chương Thị Kiều đặt mục tiêu cho riêng mình ở SEA Games 2023

Chương Thị Kiều – trung vệ số 1 của ĐT nữ Việt Nam, vắng bóng trong màu áo ĐTQG thời gian qua do phải trải qua ca mổ hai đầu gối hồi tháng 9/2022. Hiện tại, cầu thủ của đội nữ TP.HCM vẫn đang trong quá trình phục hồi để có thể sớm trở lại thi đấu. Chương Thị Kiều đang tham gia đợt tập huấn cùng ĐT nữ Việt Nam tại Nhật Bản để chuẩn bị cho SEA Games 2023.

Nói về quá trình hồi phục, Chương Thị Kiều cho biết: “Kế hoạch của Kiều tại đợt tập huấn lần này là cùng luyện tập với mọi người để lấy tinh thần tốt nhất hướng đến SEA Games 32. Quá trình phục hồi đang có tiến triển rất tốt. Khi vào sân các bạn cũng hỗ trợ tối đa để tránh va chạm. Ngoài ra, BHL và đồng đội thường xuyên động viên tôi. Nhiều khi thấy tôi tập hăng quá, HLV Mai Đức Chung cũng nhắc tôi cần tập từ từ để giữ trạng thái chân tốt nhất”.

Chương Thị Kiều đặt mục tiêu cho riêng mình ở SEA Games 2023 (Ảnh: Internet)
Chương Thị Kiều đặt mục tiêu cho riêng mình ở SEA Games 2023 (Ảnh: Internet)

Đánh giá về các đối thủ ở SEA Games 2023, Chương Thị Kiều bày tỏ: “Bảng đấu này thực sự khá nặng. Đội tuyển nữ Philippine ngày càng tiến bộ, Myanmar cũng thế. Kiều thấy có khó khăn, nhưng các đồng đội hiện đang tập huấn tại Nhật Bản với tinh thần rất tốt. Hy vọng, đội sẽ duy trì tinh thần tốt. Hiện giờ, tôi vẫn còn nhát bóng nhưng hy vọng đến SEA Games tôi sẽ có tinh thần tốt để mạnh dạn ra sân thi đấu cùng toàn đội. Thời tiết ở miền Bắc hay ở Nhật Bản không nắng như tại Campuchia, nhưng tôi tin đội mình sẽ thích ứng được”.

Chương Thị Kiều đang tham gia đợt tập huấn cùng ĐT nữ Việt Nam tại Nhật Bản để chuẩn bị cho SEA Games 2023 (Ảnh: Internet)
Chương Thị Kiều đang tham gia đợt tập huấn cùng ĐT nữ Việt Nam tại Nhật Bản để chuẩn bị cho SEA Games 2023 (Ảnh: Internet)

VĐV giành HCV SEA Games sẽ được thưởng nóng tối thiểu 10-20 triệu đồng

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 17/4 vừa qua, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã ký Quyết định thành lập đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) dự SEA Games 32 gồm 1003 thành viên do Trưởng đoàn Đặng Hà Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cùng 2 Phó đoàn là ông Hoàng Quốc Vinh – Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I (Tổng cục TDTT) và ông Ngô Ích Quân – Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II (Tổng cục TDTT) dẫn dắt. Ngoài một Trưởng đoàn và hai Phó đoàn, đoàn TTVN còn có thành phần gồm 30 cán bộ, 31 bác sỹ, 38 lãnh đội, 10 chuyên gia, 189 huấn luyện viên (HLV) và 702 vận động viên (VĐV).

SEA Games 32 sẽ tổ chức 608 nội dung của 48 môn và phân môn thể thao. TTVN tham dự 31 môn, 446 nội dung với mục tiêu phấn đấu giành 89 đến 120 HCV, có mặt trong tốp 3 toàn đoàn. Tại cuộc họp hôm 17/4 vừa qua, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng đã chỉ đạo Tổng cục TDTT và Ủy ban Olympic Việt Nam cần tiếp tục công tác vận động tài trợ, thưởng nóng nhằm động viên, khích lệ tinh thần thi đấu của các VĐV.

VĐV giành HCV SEA Games sẽ được thưởng nóng tối thiểu 10-20 triệu đồng (Ảnh: Internet)
VĐV giành HCV SEA Games sẽ được thưởng nóng tối thiểu 10-20 triệu đồng (Ảnh: Internet)

Vấn đề tài trợ, thưởng nóng cho VĐV tiếp tục được báo chí đặt ra trong chiều 18/4, tại cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Tổng cục TDTT thông tin về quá trình chuẩn bị của đoàn TTVN dự SEA Games 32. Ông Đặng Hà Việt – Trưởng đoàn TTVN dự SEA Games 32 cho biết: “Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa chốt được con số chính thức do vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, đàm phán vận động tài trợ theo chỉ đạo của Bộ trưởng. Nhưng cố gắng VĐV giành HCV sẽ được thưởng nóng 10-20 triệu đồng, HCB, HCĐ thấp hơn”.

Như vậy, VĐV giành HCV, phá kỷ lục SEA Games 32 sẽ được nhận tối đa khoảng 85 triệu đồng, trong trường hợp tiền thưởng nóng là 20 triệu đồng. Theo chế độ nhà nước, theo Nghị định số 152/2018/NĐ-CP của Chính phủ, VĐV giành HCV, HCB, HCĐ SEA Games sẽ lần lượt nhận 45 triệu đồng, 25 triệu đồng, 20 triệu đồng tiền thưởng; cộng thêm 20 triệu đồng nếu phá kỷ lục SEA Games.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

2 ngoại binh Brazil hay nhất V.League 2023 xin nhập tịch Việt Nam

Bộ đôi ngoại binh người Brazil là tiền đạo Rafaelson (Topenland Bình Định) và tiền vệ Hendrio Da Silva (Thép Xanh Nam Định) mong muốn được nhập tịch Việt Nam, qua đó có thể khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam trong tương lai gần.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận