Mới đây, Nguyễn Công Thành – cầu thủ từng góp mặt ở đội tuyển quốc gia Việt Nam đã thông báo “treo giày”, lý do anh đưa ra cũng khá bất ngờ mặc dù vẫn đang thi đấu rất tốt trong màu áo CLB Bình Định.

Nguyễn Công Thành giã từ sự nghiệp cầu thủ

Đêm 18/4, trên Facebook cá nhân, Nguyễn Công Thành đã bất ngờ nói lời chia tay sự nghiệp đỉnh cao khi chia sẻ: “Năm 2023, Thành quyết định chấm dứt sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của mình. Quyết định này không dễ dàng, nhưng Thành đã đưa ra quyết định vì cuộc sống gia đình và bước sang một chương mới trong đời mình. Dù việc từ giã sự nghiệp cầu thủ mang đến nhiều khó khăn, nhưng Thành quyết tâm bước đi như lúc Thành bước chân vào bóng đá chuyên nghiệp – với đam mê và hết mình. Cảm ơn đến CĐV luôn yêu thương Thành. Cảm ơn tất cả. Cảm ơn bóng đá đã cho tôi được ngày hôm nay”.

Nguyễn Công Thành (sinh ngày 26 tháng 07 năm 1991) quê quán Châu Thành, Bến Tre, đang thi đấu tại V-League cho Câu lạc bộ bóng đá Topenland Bình Định. Công Thành hiện tại giữ kỷ lục là cầu thủ Việt Nam thi đấu cho nhiều câu lạc bộ nhất ở V-League khi anh đã thi đấu cho 8 đội bóng trong sự nghiệp tính đến thời điểm hiện tại.

Nguyễn Công Thành giã từ sự nghiệp cầu thủ (Ảnh: Internet)
Nguyễn Công Thành giã từ sự nghiệp cầu thủ (Ảnh: Internet)

Sự nghiệp của Nguyễn Công Thành

Nguyễn Công Thành khởi nghiệp bóng đá từ CLB Navibank Sài Gòn (2010-2012) và là cầu thủ kinh qua rất nhiều CLB. Lúc Navibak Sài Gòn giải thể, anh đã chuyển sang thi đấu cho Sài Gòn Xuân Thành (2013), rồi tiếp tục chuyển về HV An Giang (2014), thậm chí ra thi đấu cho Thanh Hoá (2015). Từ năm 2016 đến 2018, Công Thành chuyển về khoác áo cho đội bóng XSKT Cần Thơ. Cuối mùa giải 2018 khi XSKT Cần Thơ bị rớt xuống hạng Nhất, Công Thành đã về khoác áo CLB TP.HCM (2019-2020), rồi tiếp tục chuyển về Sài Gòn FC (2021-2022).

Nguyễn Công Thành khởi nghiệp bóng đá từ CLB Navibank Sài Gòn (2010-2012) và là cầu thủ kinh qua rất nhiều CLB (Ảnh: Internet)
Nguyễn Công Thành khởi nghiệp bóng đá từ CLB Navibank Sài Gòn (2010-2012) và là cầu thủ kinh qua rất nhiều CLB (Ảnh: Internet)

Cuối mùa giải 2022, Sài Gòn FC rớt hạng và giải tán, Công Thành đã cùng Cao Văn Triền về khoác áo CLB Bình Định ở mùa giải 2023. Sau 7 trận tại V.League 2023 trong màu áo đội bóng đất Võ, Công Thành đã có 1 trận đá chính và 2 trận ra sân từ băng ghế dự bị. Chưa kể hồi tháng 9 năm 2020, với sự thể hiện ấn tượng trong màu áo CLB TP.HCM, Công Thành đã được HLV Park Hang Seo gọi vào tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022 gặp Malaysia và có tên trong đội hình chính thức.

Đang có phong độ rất ổn, nên việc Công Thành nói lời chia tay “quần đùi áo số” khiến nhiều người rất bất ngờ. Hỏi lý do, Công Thành chia sẻ: “Thật sự tôi cảm thấy rất tiếc nuối và khó khăn khi phải nói lời chia tay với niềm đam mê lớn nhất đời mình. Tuy nhiên, tuổi tôi cũng đã không còn trẻ (32 tuổi) và hiện đang mở sân bóng nhân tạo và trung tâm bóng đá mang chính tên mình ở quê nhà Bến Tre từ 3 năm qua. Vì vậy, việc thi đấu tại Bình Định khá xa nhà, thực tế đã ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh và bà xã tôi không thể cán đáng nổi, buộc tôi phải có quyết định của riêng mình”.

Đang có phong độ rất ổn, nên việc Công Thành nói lời chia tay “quần đùi áo số” khiến nhiều người rất bất ngờ (Ảnh: Internet)
Đang có phong độ rất ổn, nên việc Công Thành nói lời chia tay “quần đùi áo số” khiến nhiều người rất bất ngờ (Ảnh: Internet)

Cựu tuyển thủ này cũng chia sẻ: “Tôi đã báo cáo HLV Nguyễn Đức Thắng về việc này và đang chờ quyết định của lãnh đạo CLB, nhưng tôi nghĩ chắc cũng không vấn đề gì, bởi tôi phải nghỉ thi đấu để trở về quê nhà lo cho việc kinh doanh của mình. Vả lại, thà chia tay ngay lúc còn đỉnh cao, qua đó có thể tốt hơn cho công việc kinh doanh của mình, chứ để sau này hết thời rồi sẽ vất vả lắm”.

Lời chia tay của Nguyễn Công Thành trên Facebook cá nhân đã nhận được rất nhiều những lời chia sẻ lẫn cầu chúc cho anh luôn gặp may mắn và thành công ở chặng đường phía trước từ những người đồng đội, bằng hữu cũng như các fan hâm mộ, đặc biệt là những CĐV của Bình Định, nơi Công Thành đang thi đấu.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Thống kê khó tin của tiền đạo Hà Đức Chinh trong màu áo CLB Bình Định

Hai mùa giải khoác áo CLB Bình Định, 31 trận, Hà Đức Chinh chưa có nổi pha lập công nào ở các giải chính thức.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận