Trong buổi lễ xuất quân vào chiều ngày 9 tháng 1, CLB Công an Hà Nội đã công bố thành phần ban huấn luyện, trong đó có nhà vô địch AFF Cup 2008 – Lê Phước Tứ.

Cựu cầu thủ Lê Phước Tứ từng vô địch AFF Cup 2008

14 năm trước tại AFF Suzuki Cup 2008, bộ đôi trung vệ Vũ Như Thành – Lê Phước Tứ thi đấu rất nổi trội và được coi là “lá chắn thép” của ĐT Việt Nam. Có điều khá đặc biệt là nếu Như Thành luôn được quan tâm từ trong đến ngoài sân cỏ thì ngược lại, Phước Tứ cứ như “tàng hình” vì rất hiếm xuất hiện trên mặt báo, dù anh chẳng kém cạnh đồng đội về tài năng.

Lê Phước Tứ sinh ngày 15 tháng 4 năm 1984 là một cựu cầu thủ bóng đá người Việt Nam từng chơi cho Quân khu 5, Thể Công, Thanh Hóa, Xuân Thành Sài Gòn, Quảng Nam, Ninh Bình và Becamex Bình Dương. Vị trí sở trường của anh là trung vệ

Lê Phước Tứ từng chơi cho Quân khu 5, Thể Công, Thanh Hóa, Xuân Thành Sài Gòn, Quảng Nam, Ninh Bình và Becamex Bình Dương (Ảnh: Internet)
Lê Phước Tứ từng chơi cho Quân khu 5, Thể Công, Thanh Hóa, Xuân Thành Sài Gòn, Quảng Nam, Ninh Bình và Becamex Bình Dương (Ảnh: Internet)

Khi còn chơi bóng,Phước Tứ là cầu thủ đang giữ kỷ lục chuyển nhượng ở nguồn cầu thủ nội của bóng đá Việt Nam khi đầu quân cho Xi măng Xuân Thành Sài Gòn với giá 12 tỉ đồng trong bản hợp đồng có thời hạn 3 mùa cách đây 3 năm. Mức lương của Phước Tứ ở thời điểm mới ký hợp đồng cũng cao kỷ lục với 60 triệu đồng/tháng.

Được huấn luyện viên Henrique Calisto gọi vào đội tuyển như một sự thay thế cho Nguyễn Huy Hoàng. Anh có trận đấu đầu tiên khi gặp Indonesia, trận này mặc dù hàng thủ đội nhà đã chơi rất ăn ý nhưng đến phút 87, bất ngờ chính Phước Tứ đã đưa bóng về lưới nhà. Sang đến trận gặp Indonesia, trong một pha tranh bóng, Phước Tứ đã phạm lỗi trong vòng cấm và dẫn đến bàn thua của đội nhà.Tuy nhiên, sơ suất trong những lần đầu tiên vào sân cho đội tuyển quốc gia của Phước Tứ đã được cảm thông và ban huấn luyện vẫn đánh giá rất cao anh.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Phước Tứ có lẽ là giải AFF Suziki Cup 2008, khi anh cùng đội tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch. Trong trận đấu với Singapore, chút nữa Phước Tứ đã là tội đồ khi đánh đầu phản lưới nhà, nhưng rất may trọng tài đã bắt lỗi việt vị của tiền đạo đối phương.

Lê Phước Tứ từng vô địch AFF Cup 2008 (Ảnh: Internet)
Lê Phước Tứ từng vô địch AFF Cup 2008 (Ảnh: Internet)

Sau trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup với Malaysia trên sân Mỹ Đình, uất ức và cả nỗi buồn lớn sau khi thua ngược đối thủ trên sân nhà khiến Việt Nam mất cơ hội vào chung kết, Phước Tứ đã tuyên bố chia tay ĐTQG, dẫu đang là trụ cột ở hàng phòng ngự. Từ ngày giải nghệ, Phước Tứ gần như biến mất, nhưng thực tế anh vẫn gắn liền với trái bóng khi chuyển sang công tác huấn luyện ở lò đào tạo trẻ PVF vào cuối năm 2016.

Lê Phước Tứ sẽ tham gia ban huấn luyện của CLB Công an Hà Nội

Chia tay sự nghiệp quần đùi áo số từ đầu mùa giải 2016, Phước Tứ vẫn mong một ngày được tái xuất ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, đến đầu mùa giải 2019, anh về làm trợ lý cho HLV Hứa Hiền Vinh ở CLB Phố Hiến hiện thi đấu tại giải hạng Nhất. Đến mùa giải 2023, Phước Tứ sẽ giữ vai trò trợ lý cho HLV người Brazil Paulo Foiani ở CLB CAHN.

Lê Phước Tứ (thứ 2 từ phải sang) sẽ tham gia ban huấn luyện của CLB CAHN (Ảnh: Internet)
Lê Phước Tứ (thứ 2 từ phải sang) sẽ tham gia ban huấn luyện của CLB CAHN (Ảnh: Internet)

Sau khi giành ngôi vô địch giải hạng Nhất Quốc gia 2022 cùng với đó là tấm vé thăng hạng lên chơi V-League, CLB CAND đã được chuyển giao cho Công an TP Hà Nội và đổi tên thành CLB CAHN. Đội bóng ngành Công an này lấy Trung tâm PVF ở Văn Giang, Hưng Yên làm đại bản doanh đóng quân, đồng thời chọn sân Hàng Đẫy làm sân nhà ở mùa giải 2023.

Tân binh này đang tuyển quân mạnh mẽ để chuẩn bị cho mùa giải mới, CLB ngành công an chiêu mộ hàng loạt cầu thủ như Phan Văn Đức, Bùi Tiến Dụng, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Xuân Nam, Tô Văn Vũ, Bùi Tiến Dụng, … và trong thời gian tới đây tân binh này sẽ tiếp tục công bố các “bom tấn” nhằm có sự lột xác về lực lượng hưa hẹn ở mùa giải 2023 CLB CAHN sẽ là đội đáng xem bậc nhất V-League.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Cú đúp của Luis Suarez và màn đại thắng của Inter Miami

Inter Miami đã có một chiến thắng vô cùng ấn tượng với tỷ số 3-1 trước DC United trong khuôn khổ vòng 5 của Giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS 2024. Mặc dù không có sự góp mặt của ngôi sao lớn nhất đội hình là Lionel Messi nhưng Inter Miami vẫn thi đấu với tinh thần quyết ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận