Hai cặp đấu của vòng 4 đội mạnh nhất World Cup 2022 đã được xác định sau vòng tứ kết đầy kịch tính. Trong đó, trận bán kết thứ nhất giữa Argentia và Croatia nhận được chú ý từ truyền thông và người yêu bóng đá trên toàn thế giới hơn bao giờ hết. Liệu trong hai ngôi sao lớn của bóng đá thế giới là Messi và Luka Modrić, ai là người có cơ hội thực hiện giấc mơ còn dang dở của mình?

Lionel Messi và danh hiệu cao nhất của bóng đá thế giới cùng Argentina

Messi xứng đáng được coi là một trong những huyền thoại của bóng đá thế giới. Cầu thủ đang khoác áo Paris Saint- Germain có cho mình 41 danh hiệu lớn nhỏ ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia tính tới thời điểm hiện tại, trong đó có 10 chức vô địch La Liga, 7 Copa del Rey, 8 Siêu cúp Tây Ban Nha, 4 chức vô địch Champions League, 3 Siêu cúp Châu Âu, 3 FIFA Club World Cup, 1 Ligue 1 Siêu cúp Pháp, 1 Copa America,1 Finalissima (Siêu cúp Liên lục địa), 1 U20 World Cup, 1 HCV Olympic.

Huyền thoại của bóng đá thế giới Lionel Messi (Ảnh: Internet)
Huyền thoại của bóng đá thế giới Lionel Messi (Ảnh: Internet)

Ở Đội tuyển quốc gia, sau 5 lần về nhì và về ba thì siêu sao cùng Argentina đã có chức vô địch Cúp bóng đá Nam Mỹ Copa America lần đầu tiên sau nhiều năm chờ đợi. Chiến thắng 1-0 trước Brazil trong trận chung kết năm 2021 đã khiến người hâm mộ chàng cầu thủ tài hoa và đội tuyển Argentina niềm vui vỡ òa.

Nhưng điều tiếc nuối mà Messi chưa thể làm được cùng đội tuyển quốc gia của mình là danh hiệu cao nhất của bóng đá thế giới. “Giấc mơ vàng” World Cup là điều mà Messi cùng đồng đội khát khao thực hiện, vào thời điểm khi anh đã 35 tuổi có nghĩa rằng thời gian cống hiến ở tuyển quốc gia không còn nhiều.

Sau khi thất bại đáng tiếc trước đội tuyển Đức ở chung kết World Cup 2014 và không thể tiến sâu tại World Cup 2018, anh đang rất quyết tâm tại kì World Cup năm nay. Thủ lĩnh của Argentia thi đấu vô cùng thăng hoa với nhiều lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đã cùng đồng đội có mặt tại vòng Bán kết.

Messi và đồng đội chính thức giành vé vào vòng bán kết (Ảnh: Internet)
Messi và đồng đội chính thức giành vé vào vòng bán kết (Ảnh: Internet)

Chỉ cần vượt qua hai vòng đấu mà trước mắt là đối thủ Croatia là Messi có thể hoàn tất những danh hiệu ở cấp độ tuyển quốc gia. Kì World Cup diễn ra tại Qatar năm nay có thể nói là cơ hội rõ ràng nhất mà anh cùng đồng đội có thể thực hiện được điều này.

Luka Modrić cùng Croatia có cơ hội nâng cao chiếc cúp sau thất bại ở trận chung kết World Cup 2018?

Croatia cho thấy mình cũng đang khao khát “phục thù” tại giải đấu lớn nhất hành tinh này. Trên đất Nga 4 năm trước, đội bóng xứ Balkan đã không tận dụng được cơ hội của mình và nhận thất bại 4-2 đầy cay đắng trước đội tuyển Pháp.

Chàng thủ lĩnh đầy trách nhiệm của Croatia (Ảnh: Internet)
Chàng thủ lĩnh đầy trách nhiệm của Croatia (Ảnh: Internet)

Trở lại với kì World Cup năm nay, Croatia vẫn cho thấy lối chơi chắc chắn, đầy “lì lợm” của mình. Dưới sự chỉ huy của “lão tướng” Luka Modrić, tuyển Croatia hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm của các đội bóng trên con đường đi đến chiếc cúp vô địch. Chàng thủ lĩnh năm nay đã gần bước đến ngưỡng tuổi 40 thi đấu vô cùng máu lửa, hết mình. Người hâm mộ bóng đá trên thế giới phần lớn đều mong muốn cái kết có hậu cho sự hi sinh thầm lặng của Luka Modrić.

Messi và Luka Modrić đều đang đến ngưỡng tuổi mà không dễ để có thêm kì World Cup. Chính vì vậy, trận đấu Bán kết diễn ra sắp tới là vô cùng quan trọng. Trận cầu đỉnh cao được diễn ra 2h ngày 14/12 theo giờ Việt Nam hứa hẹn sẽ là những giờ phút vô cùng kịch tính và hấp dẫn.

Các bạn có thể đọc thêm những tin tức có liên quan tại đây:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Argentina - Croatia: Cuộc chiến của những á quân tại World Cup 2022

Đội tuyển Argentina của Messi sẽ đối đầu với đội tuyển Croatia của Luka Modric tại bán kết World Cup 2022 sau khi cả hai đã phải trải qua 120 phút thi đấu hiệp phụ và những loạt đá luân lưu cân não ở tứ kết. Albiceleste có cơ hội tái đấu với Pháp nếu cả hai cùng vào ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận