Sau khi AFF Cup 2022 kết thúc, tiền đạo Văn Toàn đã ở lại Thái Lan để hội quân cùng đội bóng mới.

Văn Toàn không về nước cùng đội tuyển Việt Nam sau khi kết thúc AFF Cup 2022

Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc hành trình AFF Cup 2022 với vị trí Á quân. Đoàn quân áo đỏ để thua Thái Lan với tổng tỉ số 3-2 sau 2 lượt trận. Sau khi trận chung kết lượt về kết thúc, toàn bộ cầu thủ và BHL đã nhanh chóng thu xếp để quay trở lại Việt Nam. Tuy nhiên, Văn Toàn không trở lại quê hương cùng các đồng đội.

Văn Toàn sẽ hội quân với đội bóng mới ở tỉnh Chonburi

Văn Toàn tạm biệt các đồng đội và đi sang tỉnh Chonburi. CLB Seoul E-Land, đội bóng mới của Văn Toàn, đang tập huấn ở đây để chuẩn bị cho mùa giải 2023. Địa phương mà CLB Hàn Quốc đang lưu trú chỉ cách thủ đô Bangkok khoảng 100 km.

Văn Toàn không về nước cùng ĐTVN (Ảnh: Internet)
Văn Toàn không về nước cùng ĐTVN (Ảnh: Internet)

HLV trưởng Park Choong-kyun cùng CLB Seoul E-Land sang Thái Lan từ cách đây một tuần. Đợt tập huấn này kéo dài tới 31/1. Hôm qua (16/1), ông Park cùng trợ lý tranh thủ sang Bangkok xem trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam.

Tại AFF Cup 2022, Văn Toàn ghi được 1 bàn thắng ở trận ra quân vòng bảng gặp tuyển Lào. Bên cạnh đó, anh cũng thường xuyên được HLV Park Hang Seo tung vào sân. Ở trận đấu ngày hôm qua, Văn Toàn cũng được vào sân ở phút thứ 75 để thay thế Đỗ Hùng Dũng. Tuy nhiên, những nỗ lực của Toàn không thể giúp Việt Nam có được bàn thắng.

Tháng 12/2022, Văn Toàn chính thức thông báo gia nhập CLB Seoul E-Land với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Đây được xem như thử thách hoàn toàn mới đối với tiền đạo Hải Dương khi anh chưa từng xuất ngoại trước đó.

Văn Toàn gặp mặt HLV trưởng Park Choong-kyun (Ảnh: Internet)
Văn Toàn gặp mặt HLV trưởng Park Choong-kyun (Ảnh: Internet)

Văn Toàn sẽ cùng CLB Hàn Quốc tập luyện và hưởng tới mùa giải mới tại K-League 2. Văn Toàn hoặc áo số 26 tại đội bóng hạng 2 Hàn Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên xuất ngoại của Văn Toàn trong sự nghiệp. Anh chia sẻ: “Tôi đã mong chờ được sang Hàn Quốc từ rất lâu rồi. Ra nước ngoài là ước mơ của tôi. Khi nhận lời đề nghị và biết CLB Seoul E-Land có HLV Park Choong Kyun, tôi cũng được HLV Park Hang Seo động viên nhận lời. Nhờ đó mà tôi cảm thấy thoải mái và tự tin hơn

Văn Toàn tâm sự: “Tôi cũng có chút lo lắng khi lần đầu rời HAGL nhưng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt. Tôi háo hức và chờ đợi được ra sân trong lần đầu xuất ngoại sang một nền bóng đá mạnh. Tôi may mãn khi mình có những người bạn (Xuân Trường, Công Phượng – PV) từng sang thi đấu ở Hàn Quốc. Họ chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, giúp tôi học hỏi nhiều, chuẩn bị tốt để thích nghi nhanh hơn. Tôi hay nói chuyện với Công Phượng, anh ấy giúp tôi tự tin hơn. Mục tiêu của tôi và toàn đội là thăng hạng. Tôi sẽ cống hiến hết mình cho đội bóng và cùng mọi người đạt được mục tiêu đang mơ ước

Văn Toàn sẽ hội quân với Seoul E-land (Ảnh: Internet)
Văn Toàn sẽ hội quân với Seoul E-land (Ảnh: Internet)

Sau 8 mùa giải thi đấu chuyên nghiệp cho HAGL (trước đó là 7 năm được đào tạo ở Học viện HAGL Arsenal JMG), Văn Toàn thi đấu 177 trận, ghi 46 bàn ở V-League. Cầu thủ 26 tuổi cũng có 1 pha lập công tại AFC Champions League 2022 khi sút tung lưới CLB Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc). Văn Toàn là cầu thủ nội ghi nhiều bàn nhất cho đội chủ sân Pleiku trong gần 10 năm qua.

Trước Văn Toàn, bóng đá Việt Nam từng có một số cầu thủ thi đấu tại Hàn Quốc như Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Hữu Anh Tài, Lê Đức Lương nhưng không để lại dấu ấn đáng kể. Trong số các trụ cột chia tay HAGL sau V-League 2022, Văn Toàn và Công Phượng là những cầu thủ chọn bến đỗ nước ngoài. Công Phượng đã chuyển tới Yokohama FC (Nhật Bản). Trong khi đó, Xuân Trường chuyển tới Hải Phòng, Hồng Duy, Văn Thanh nhiều khả năng cập bến Nam Định. Một cầu thủ khác cũng rời HAGL là trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy chính thức cập bến CLB Nam Định

Trong những ngày qua, CLB Nam Định đã khuấy động thị trường chuyển nhượng V-League khi liên tiếp công bố rất nhiều bản hợp đồng "bom tấn". Tối ngày 17/1 trang chủ CLB Nam Định đã thông báo chính thức chiêu mộ thành công tuyển thủ quốc gia - hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận