Sau trận hòa đầy đáng tiếc của HAGL trên sân của Bình Dương, HLV Kiatisak cho biết các cầu thủ trẻ của ông sẽ phải học hỏi nhiều từ những trận đấu như thế này.

HLV Kiatisak tiếc nuối với trận hòa của HAGL

HAGL vẫn chưa thể có được thắng lợi đầu tay tại V-League 2023, sau khi để Bình Dương cầm hòa 1-1 ở vòng 2. Ở trận ra quân, thầy trò HLV Kiatisak hòa nhọc Hà Tĩnh không bàn thắng. Đáng chú ý, HAGL đã tiến rất gần 3 điểm trọn vẹn, nhưng một lần nữa để đối phương chọc thủng lưới ở phút bù giờ. Đã rất nhiều lần đội bóng phố Núi đánh mất điểm đáng tiếc như vậy. Không những vậy, HAGL cũng không tận dụng được cơ hội ghi bàn kết liễu đối thủ. Phát biểu ở buổi họp báo sau trận, HLV Kiatisak bày tỏ sự tiếc nuối và không hài lòng.

Kiatisak tiếc nuối với trận hòa của HAGL (Ảnh: Internet)
Kiatisak tiếc nuối với trận hòa của HAGL (Ảnh: Internet)

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Kiatisak nói: “Tính chất của bóng đá là vậy. Đây sẽ là bài học cho các cầu thủ trẻ. Họ cần tập trung hơn nữa trong 5 phút cuối trận. Mọi trận đấu sẽ mang đến cho cầu thủ những bài học, kinh nghiệm để họ có thể thi đấu tốt hơn. Hôm nay chúng tôi đã cố gắng phòng ngự. Hiệp 1 toàn đội chơi tốt. Hôm nay được một điểm là thiếu may mắn, nhưng như vậy đã đạt yêu cầu tối thiểu khi thi đấu trên sân khách. Bình Dương là đội bóng mạnh, có tiền đạo hàng đầu như Tiến Linh – tuyển thủ quốc gia, hay Rimario. Chúng tôi chủ động chơi chặt chẽ và đã có bàn thắng. Sau đó, chúng tôi tạo ra được 3, 4 cơ hội nữa nhưng không thể ghi bàn.”

Khi hỏi về các cầu thủ trẻ của HAGL, HLV Kiatisak nói rằng: “Tôi không muốn so sánh với các mùa giải trước. Mùa giải năm nay sẽ khó khăn cho HAGL. CLB chủ trương xây dựng nền tảng các cầu thủ trẻ, 23-24 tuổi. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng với tất cả những gì tốt nhất. Toàn đội sẽ phải duy trì sự tích cực và chăm chỉ tập luyện. Cầu thủ cần cố gắng từng trận một và lạc quan tiến về phía trước. Hôm nay được một điểm là thiếu may mắn nhưng đã đạt yêu cầu tối thiểu khi thi đấu sân khách. Năm nay có nhiều cầu thủ trẻ, chúng tôi lạc quan tiến về phía trước. Cần phải nói lại, CLB HAGL chủ trương xây dựng nền tảng các cầu thủ trẻ ở độ tuổi 23, 24 cho tương lai phía trước”.

Kiatisak: "Trận hòa với Bình Dương là bài học cho cầu thủ trẻ của HAGL" (Ảnh: Internet)
Kiatisak: “Trận hòa với Bình Dương là bài học cho cầu thủ trẻ của HAGL” (Ảnh: Internet)

Bên kia chiến tuyến, HLV Lư Đình Tuấn cũng chia sẻ: “Trong bóng đá luôn có những sai sót. Sau sai sót các cầu thủ sẽ tiến bộ hơn. Hôm nay chúng tôi đã thay đổi chiến thuật nhiều, còn cụ thể sao tôi không tiện chia sẻ. Tuy vậy, phải thừa nhận rằng hàng công của đội hôm nay chơi chưa được tốt lắm. Các vị trí chưa có sự kết nối vì chúng tôi không có trận đấu tập, lắp ghép đủ nhân sự nào trước mùa giải.

Chúng tôi cần thêm thời gian để cải thiện khía cạnh này để thi đấu tiến bộ. Các tiền đạo của Bình Dương chưa thi đấu ăn ý, nhưng tôi thấy Tiến Linh và Rimario có thể bổ sung được cho nhau. Nếu lối chơi gắn kết hơn thì cả hai sẽ tỏa sáng.”

Với 2 trận hòa đầu tiên, HAGL tạm thời xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League 2023 (Ảnh: Internet)
Với 2 trận hòa đầu tiên, HAGL tạm thời xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League 2023 (Ảnh: Internet)

HAGL tạm thời xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League 2023

Với trận hòa này, cả Bình Dương lẫn HAGL chưa thể có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Ở vòng đấu tiếp theo, HAGL sẽ làm khách tới sân Thiên Trường của Nam Định còn Bình Dương đối đầu Bình Định trên sân khách.

Với 2 trận hòa đầu tiên, HAGL tạm thời xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League 2023. Ở vòng đấu tiếp theo, HLV Kiatisak và các học trò tiếp tục phải làm khách trước Nam Định, đội đang dẫn đầu với 6 điểm tuyệt đối.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, HAGL cũng gây chú ý bên ngoài sân cỏ khi vừa chính thức gửi đơn kiện Công ty CP Chuyên nghiệp bóng đá Việt Nam (VPF) do xung đột nhà tài trợ trước giải.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

HLV Lư Đình Tuấn chia sẻ sau trận hòa với CLB Hoàng Anh Gia Lai

Ở trận mở màn V.League 2023, CLB Bình Dương đánh rơi chiến thắng một cách đầy tiếc nuối trên sân của Hải Phòng. Tới trận gặp HAGL, Bình Dương cũng phải chờ tới phút cuối cùng mới có thể thoát thua nhờ pha lập công của Rimario, mặc dù vậy HLV Lư Đình Tuấn vẫn chưa hài lòng với ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận