Để có thể đạt được tham vọng ra nước ngoài thi đấu, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã từ chối hàng loạt lời đề nghị trọng nước, thậm chí khước từ cả bản hợp đồng 3 năm kèm lót tay lên tới 18 tỷ đồng từ Topenland Bình Định.

Văn Toàn từ chối “18 tỷ” vì tham vọng ra nước ngoài thi đấu

Những ngày đầu năm 2022, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã cùng đồng đội ở Seoul E-Land có chuyến tập huấn tại Thái Lan để chuẩn bị cho mùa giải mới. Sau khi tập huấn xong, Văn Toàn trở về nước để thăm gia đình cũng như tham dự buổi lễ tri ân với người hâm mộ của HLV Park Hang-seo.

Và vào tối ngày 5/2, chân sút sinh năm 1996 đã đáp máy bay xuống Seoul để chính thức gia nhập đội bóng mới. Đội Seoul E-Land của Văn Toàn sẽ thi đấu tại giải K.League 2 (giải hạng 2, hạng đấu cao nhất tại Hàn Quốc là K.League 1). Mùa 2022, đội bóng này xếp hạng 7/11 đội dự giải. Hiện CLB đóng quân ở thủ đô của Hàn Quốc đang được dẫn dắt bởi cựu HLV CLB Hà Nội FC Park Choong-kyun. Văn Toàn cùng đồng đội sẽ có trận đấu mở màn chạm trán với CLB Cheongju trên sân nhà của Seoul E-Land.

Văn Toàn chính thức gia nhập Seoul E-Land (Ảnh: Internet)
Văn Toàn chính thức gia nhập Seoul E-Land (Ảnh: Internet)

Theo tiết lộ mới đây từ nhà báo Minh Hải, khi biết Văn Toàn chuẩn bị hết hợp đồng với HAGL và có nguyện vọng ra đi, rất nhiều đội bóng ở V.League đã tìm cách liên hệ với tiền đạo người Hải Dương này và đưa ra lời đề nghị. Thậm chí, phía Topenland Bình Định còn chìa ra bản hợp đồng 3 năm cùng lót tay 6 tỷ đồng mùa (18 tỷ đồng/3 mùa). Thế nhưng cuối cùng Văn Toàn vẫn từ chối vì mong muốn xuất ngoại để xem trình độ của mình tới đâu…

Ngôi sao gốc Hải Dương là cầu thủ thứ 3 của HAGL khoác áo một đội bóng Hàn Quốc, sau Xuân Trường (Incheon United năm 2016, Gangwon năm 2017) và Công Phượng (Incheon United năm 2019).

Văn Toàn từ chối “18 tỷ” vì tham vọng ra nước ngoài thi đấu (Ảnh: Internet)
Văn Toàn từ chối “18 tỷ” vì tham vọng ra nước ngoài thi đấu (Ảnh: Internet)

Tại đội bóng mới, Văn Toàn sẽ làm việc với HLV Park Chung Kyun, cựu HLV CLB Hà Nội. Ông Park Chung Kyun từng có thời gian ngắn dẫn dắt Hà Nội FC ở mùa giải năm 2021 trước khi chấm dứt hợp đồng với đội bóng này và trở lại quê nhà Hàn Quốc dẫn dắt Seoul E Land.

Thông tin về số áo cũng như thời hạn hợp đồng của Văn Toàn ở đội bóng mới vẫn chưa được tiết lộ. Văn Toàn sẽ là một trong số 4 ngoại binh của Seoul E Land. Ba ngoại binh còn lại, một người đến từ Brazil, một cầu thủ Argentina và một tiền vệ người Nhật Bản. Văn Toàn cũng là cầu thủ đến từ Đông Nam Á hiếm hoi thi đấu ở K-League 2, bên cạnh Asnawi của Indonesia.

Văn Toàn viết tâm thư chia tay CLB HAGL

Văn Toàn xúc động chia tay CLB HAGL trên Facebook cá nhân: “15 năm gắn liền với CLB , cũng chưa từng nghĩ đến mình viết lời chia tay đến nơi đây. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng sao vẫn nghẹn ngào đến thế.

Lời cảm ơn không đủ để nói lên đc sự biết ơn của Toàn dành cho câu lạc bộ HAGL nói chung cũng như đến cá nhân Chú Đức nói riêng. Nhờ Chú nhờ CLB mới có Văn Toàn ngày hôm nay. Cảm ơn nơi đây đã cho tôi những kỷ niệm đẹp nhất của đời cầu thủ, được gặp các huấn luyện viên, các anh em cầu thủ sống cũng nhau 15 năm trải qua thời gian thanh xuân với nhau và được mọi nhiều người yêu thích đó có lẽ là những khoảng thời gian đẹp đẽ nhất mà cuộc đời này gửi đến Toàn.

Văn Toàn viết tâm thư chia tay CLB HAGL (Ảnh: Internet)
Văn Toàn viết tâm thư chia tay CLB HAGL (Ảnh: Internet)

Cảm ơn Hội cổ động viên HAGL trên toàn cả nước đã luôn ủng hộ HAGL và ủng hộ Toàn trong suốt khoảng thời gian qua. Có nhiều điều tiếc nuối hay có những giấc mơ còn chưa thực hiện được, nhưng Toàn sẽ ko hối tiếc khi đc là một phần của CLB. Và sẽ luôn cảm thấy tự hào vì mình là cầu thủ của đội Hoàng Anh Gia Lai.

Một lần nữa Toàn xin gửi lời cảm ơn đến chú Đức, đến Câu Lạc Bộ Hoàng Anh Gia Lai, các Huấn Luyện Viên các anh em cầu thủ đội ngũ bác sỹ và toàn thể các nhân viên đã và đang làm việc tại HAGL. Ở đây mãi là ngôi nhà thứ 2 của Toàn.

Chúc Câu Lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ thàng công ở tương lai và mang tới những giá trị đẹp nhất cho bóng đá Việt Nam

Cảm ơn tất cả “

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Xuân Trường chưa thể ra sân ở V.League trong màu áo CLB Hải Phòng

Ở mùa giải 2023, Lương Xuân Trường đã chuyển từ HAGL đến CLB Hải Phòng. Tiền vệ này được kỳ vọng sẽ tạo ra sự sáng tạo trong lối chơi của đội bóng đất cảng, nhưng đến thời điểm hiện tại Xuân Trường chưa có trận ra mắt CLB Hải Phòng ở V.League 2023.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận