Tân binh của giải Hạng Nhất là CLB Bình Thuận đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để đưa tiền đạo Đinh Hoàng Max về thi đấu.

Tiền đạo Đinh Hoàng Max gia nhập CLB Bình Thuận

Đinh Hoàng Max có tên khác là Maxwell Eyerakpo, anh là người Nigeria, nhập quốc tịch Việt Nam từ năm 2009, từng là một chân sút ấn tượng của bóng đá Việt Nam và đã được nhập tịch, thậm chí có thời gian anh còn được gọi vào đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Calisto. Đây là cái tên không còn xa lạ với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi anh từng thi đấu cho rất nhiều CLB như: Đồng Tháp, Hải Phòng, Ninh Bình, Cần Thơ, Sài Gòn Xuân Thành, Than Quảng Ninh, Bình Dương… Đinh Hoàng Max cũng là một trong những cầu thủ nhập tịch may mắn được khoác áo tuyển Việt Nam thi đấu quốc tế khi được HLV Calisto xếp đá chính trong trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam gặp Olympiacos (Hy Lạp) vào năm 2009 (tuyển Việt Nam thắng 1-0).

Tiền đạo Đinh Hoàng Max gia nhập CLB Bình Thuận (Ảnh: Internet)
Tiền đạo Đinh Hoàng Max gia nhập CLB Bình Thuận (Ảnh: Internet)

Nhưng đó đã là câu chuyện của quá khứ, còn ở hiện tại Đinh Hoàng Max đang phải chạy đua với thời gian để tìm cho mình một đội bóng phù hợp. Trước đó, anh đã từng thử việc thất bại tại Sài Gòn FC, Toppeland Bình Định và CLB Hải Phòng. Sau nhiều năm lang bạt, khi bị nhiều đội bóng tại V.League lắc đầu, Đinh Hoàng Max đã hạ mình để tìm cơ hội tại giải Hạng Nhất. Tuy vậy, anh cũng chưa được đội bóng nào ngỏ lời, bởi vấn đề tuổi tác khiến không CLB nào dám mạo hiểm đưa một cầu thủ đã bước sang tuổi 37 về thi đấu.

Bản thân Đinh Hoàng Max cũng nhận thấy mình không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ. Thế nên việc chỉ cần được chơi bóng đã là điều hạnh phúc nhất đối với anh lúc này. May sao, trong thời điểm khó khăn nhất nhờ sự giới thiệu của “Siêu cò” – Nguyễn Minh Châu, Đinh Hoàng Max đã có được một bến đỗ ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Tân binh của giải Hạng Nhất là CLB Bình Thuận đã đánh tiếng mời Đinh Hoàng Max về chơi bóng. Kinh nghiệm cùng lối chơi máu lửa của tiền vệ sinh năm 1986 được xem sẽ góp phần giúp các cầu thủ trẻ Bình Thuận có thêm được nhiều sự tự tin khi lần đầu tiên bước ra biển lớn.

Tân binh của giải Hạng Nhất là CLB Bình Thuận đã đánh tiếng mời Đinh Hoàng Max về chơi bóng (Ảnh: Internet)
Tân binh của giải Hạng Nhất là CLB Bình Thuận đã đánh tiếng mời Đinh Hoàng Max về chơi bóng (Ảnh: Internet)

Hành trình trở lại giải hạng Nhất quốc gia của CLB Bình Thuận

Mùa giải 1994, Câu lạc bộ Bình Thuận tham gia giải bóng đá A1 Toàn quốc. Đội đối đầu với Công an Hà Nội trong trận chung kết trên sân vận động Pleiku. Sau 120 phút thi đấu, hai đội hòa nhau với tỉ số 2-2. Bình Thuận để thua trong loạt sút luân lưu thứ 6, bỏ lỡ cơ hội tham dự Giải bóng đá Các đội mạnh Toàn quốc.

Năm 2016 tiếp tục là một mùa giải không thành công của Bình Thuận. Mặc dù mục tiêu trụ hạng hoàn thành, nhưng phong cách thi đấu của các cầu thủ gặp nhiều vấn đề. Trong toàn bộ mùa giải, câu lạc bộ luôn nằm trong top “cầm đèn đỏ” với nguy cơ xuống hạng rất cao khi chỉ hơn đội cuối bảng một vài điểm. 12 trận đấu, đội bóng chỉ thắng 2 trận, hòa 6 và thua 4, xếp thứ 5 chung cuộc tại vòng loại bảng A. Đội Bình Thuận có số bàn thắng ít nhất trong số 14 đội tham gia thi đấu khi chỉ ghi được 8 bàn. Đây là thành tích thấp chưa từng có trong lịch sử của đội.

Mùa giải 2017 sau 14 vòng đấu, Bình Thuận xếp thứ 2 tại bảng B với 27 điểm, giành quyền tham dự vòng chung kết. Tại trận đấu đầu tiên thuộc vòng chung kết, câu lạc bộ giành chiến thắng tốt thiểu trước Lâm Đồng nhờ bàn thắng duy nhất của Trịnh Đức Bốn. Trận hai đấu tiếp theo, đội liên tiếp để thua 0-3 trước Công An Nhân Dân và 0-3 trước Hà Nội B.Câu lạc bộ phải đá trận play-off để giành quyền thăng hạng. Tại đây, đội để thua 1-2 trước Câu lạc bộ Đồng Tháp, tiếp tục bỏ lỡ cơ hội thăng hạng.

CLB Bình Thuận giành quyền lên chơi tại Giải hạng Nhất Quốc gia 2023 sau gần 30 năm. (Ảnh: Internet)
CLB Bình Thuận giành quyền lên chơi tại Giải hạng Nhất Quốc gia 2023 sau gần 30 năm. (Ảnh: Internet)

Tại mùa giải 2022, Bình Thuận giành được 23 điểm sau 12 vòng đấu, giành quyền tham dự Vòng chung kết của giải, đối đầu với câu lạc bộ Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc. Tại trận chung kết được tổ chức vào ngày 8 tháng 6 năm 2022 tại Sân vận động 19/8, Nha Trang, Khánh Hòa. Phút 33 trận đấu, cầu thủ Ngô Anh Vũ bên phía Bình Thuận có pha xoạc bóng lỗi với 1 cầu thủ đối phương. Trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ đã rút thẻ vàng thứ 2 với trung vệ này, đồng nghĩa với việc anh bị truất quyền thi đấu. Không đồng tình với quyết định đó, Ngô Anh Vũ đã lao vào hành hung, đe dọa và đấm trọng tài Trần Ngọc Nhớ. Mọi chuyện chỉ chấm dứt sau khi lực lượng an ninh và ban huấn luyện 2 đội vào can thiệp.

Bình Thuận bị dẫn trước 2-0 và chơi ở thế mất người sau 45 phút thi đấu. Tuy nhiên sang đến hiệp 2, hai bàn thắng của Nguyễn Đình Lợi ở phút 56 và Thanh Hùng ở phút 77 đã giúp đội bóng quân bình tỉ số. Sau 120 phút thi đấu, hai đội vẫn hòa nhau với tỉ số 2-2. Chung cuộc Bình Thuận giành chiến thắng trên loại sút luân lưu với tỉ số 8-7, qua đó giành quyền lên chơi tại Giải hạng Nhất Quốc gia 2023 sau gần 30 năm.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

CLB Bình Định lấy lại niềm tin của người hâm mộ sau chiến thắng ở vòng 2 V-League 2023

CLB Bình Định đã có được chiến thắng tưng bừng trước tân binh - CLB Khánh Hòa tại vòng 2 V-League 2023. Sau thất bại đậm 0-5 trước CAHN ở trận đấu khai màn V-League 2023, Topenland Bình Định trở về sân nhà Quy Nhơn tiếp đón Khánh Hòa với nhiệm vụ buộc phải giành trọn 3 điểm.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận