Sau khi bị CLB Hà Nội dẫn bàn với pha lập công của Văn Quyết, phút 86 Trần Danh Trung đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho CLB Viettel.

CLB Hà Nội 1-1 CLB Viettel

Trận đấu giữa CLB Viettel và CLB Hà Nội diễn ra giằng co. Hai đội đều nhập cuộc một cách thăm dò, chơi chắc chắn bên phần sân nhà. Bước ngoặt của trận đấu đến từ pha thổi phạt đền của trọng tài Nguyễn Mạnh Hải. Trung vệ Nguyễn Thanh Bình là người đã mắc lỗi kèm người khi để Tuấn Hải vượt qua. Ngay sau đó, Jahar đã phạm lỗi với Tuấn Hải trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Văn Quyết đã tận dụng để đưa CLB Hà Nội vượt lên dẫn trước 1-0.

Phút 86, hai cầu thủ vào sân thay người của CLB Viettel đã để lại dấu ấn. Từ một pha triển khai bóng nhanh lên cánh trái, Trương Tiến Anh bắt tốc độ trước khi tạt vào trong để Trần Danh Trung băng vào, đánh đầu tung lưới CLB Hà Nội, gỡ hòa 1-1.

Trần Danh Trung - Cầu thủ ghi bàn gỡ hòa cho CLB Viettel (Ảnh: Internet)
Trần Danh Trung – Cầu thủ ghi bàn gỡ hòa cho CLB Viettel (Ảnh: Internet)

Trần Danh Trung là ai?

Trần Danh Trung sinh ngày 3 tháng 10 năm 2000 là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Việt Nam hiện đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cho Viettel. Trần Danh Trung bắt đầu sự nghiệp bóng đá vào năm 11 tuổi tại Trung tâm đào tạo bóng đá Viettel. Tại giải Vô địch U-19 Quốc gia 2017, Danh Trung là vua phá lưới với 6 bàn thắng, cùng với U-19 Viettel đạt được vị trí đồng hạng ba. Cụ thể, tại VCK giải U19 quốc gia 2017, Cầu thủ sinh năm 2000 chơi rất thành công ở vòng bảng với 3 trận toàn thắng. Bản thân Danh Trung ghi tới 6 bàn, gồm 1 cú hat-trick vào lưới U19 Long An, 2 bàn vào lưới U19 Thừa Thiên Huế và 1 bàn trong trận gặp U19 Bình Định.

Năm 2019, Danh Trung gia nhập câu lạc bộ Huế theo dạng cho mượn và ghi được 8 bàn sau 11 lần ra sân. Tại giải vô địch U-22 Đông Nam Á 2019, Danh Trung thi đấu đầy ấn tượng khi có được danh hiệu vua phá lưới với 3 bàn thắng, giành huy chương đồng cùng U-22 Việt Nam. Danh Trung lần đầu được triệu tập lên U-23 Việt Nam vào năm 2019, tham dự vòng loại U-23 châu Á 2020. Đầu năm 2021, chủ tịch CLB Sài Gòn ông Trần Hòa Bình đã rất muốn đưa tiền đạo đầy tài năng của U23 Việt Nam là Trần Danh Trung đến tham gia tập huấn và thi đấu cho Ryukyu FC (đội bóng đang thi đấu tại J.League 2 Nhật Bản). Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên kế hoạch này đã đành phải tạm hoãn trong sự nuối tiếc của cả 3 bên.

Trần Danh Trung sinh ngày 3 tháng 10 năm 2000 (Ảnh: Internet)
Trần Danh Trung sinh ngày 3 tháng 10 năm 2000 (Ảnh: Internet)

Sau khi bỏ lỡ giấc mơ đến Nhật Bản thi đấu, tiền đạo Trần Danh Trung đã trở lại hội quân cùng CLB chủ quản Viettel để chuẩn bị cho mùa giải mới. và được HLV Trương Việt Hoàng tạo điều kiện cho ra sân rất nhiều tại V.League.

Danh Trung sở hữu gương mặt khá ưa nhìn và nụ cười híp mí dễ thương. Cầu thủ cao 1m75 luôn nổi bật và khiến các fan girl không khỏi xao xuyến. Chiều cao tốt cũng giúp trung phong của U22 Việt Nam hiệu quả với khả năng tì, đè khi chơi bóng bổng. Ở Danh Trung là khát vọng thi đấu, lối chơi khá hiện đại, khả năng di chuyển không bóng khôn ngoan và phá bẫy việt vị nhạy bén. Cầu thủ 23 tuổi thi đấu hết mình để tìm kiếm bàn thắng, kể cả khi chơi trong đội hình Viettel cũng như ở đội tuyển U22 Việt Nam.

Danh Trung đã mang đến một làn gió mới trên hàng công vốn dựa nhiều vào ngoại binh của "đội bóng áo lính" (Ảnh: Internet)
Danh Trung đã mang đến một làn gió mới trên hàng công vốn dựa nhiều vào ngoại binh của “đội bóng áo lính” (Ảnh: Internet)

Với điểm mạnh là những pha đi bóng táo bạo cùng sự tự tin cần có của một cầu thủ trẻ, Danh Trung đã mang đến một làn gió mới trên hàng công vốn dựa nhiều vào ngoại binh của “đội bóng áo lính”. Những màn trình diễn thuyết phục tại V.League đã giúp tiền đạo điển trai của CLB Viettel, thuyết phục được HLV Gong Oh-kyun điền tên mình vào kế hoạch xây dựng lối chơi mới cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á. Với một cầu thủ đầy tiềm năng như Danh Trung, việc trước đây ít khi thấy anh được góp mặt trong danh sách đội tuyển là điều khiến nhiều người khá nuối tiếc.

HLV Thạch Bảo Khanh từng nói về cậu học trò của mình: “Tôi luôn nghĩ Danh Trung là một cầu thủ tốt. Cậu ý là mẫu tiền đạo luôn có những đóng góp chiến thuật cho lối chơi chung của đội bóng. Việc Danh Trung tạo ra được bứt phá trong sự nghiệp chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong tương lai, tôi tin Danh Trung sẽ sớm tỏa sáng không chỉ ở CLB mà còn ở cả ĐTQG“.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

U17 Viettel và U17 Sông Lam Nghệ An vào tứ kết giải vô địch U17 Quốc gia

Chiều 12/3, vòng chung kết U17 quốc gia 2023 - Cúp Thái Sơn Nam tiếp tục diễn ra các trận đấu ở lượt trận thứ 2. Với các trận thắng trước Đồng Tháp và Hà Tĩnh, U17 Sông Lam Nghệ An và U17 Viettel đã giành 2 tấm vé đầu tiên bước vào tứ kết.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận