Ngày 20-12, chủ nhà Campuchia đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng 3-2 trước Philippines ở trận mở màn bảng A AFF Cup 2022 diễn ra trên sân vận động quốc gia Morodok Techo tại thủ đô Phnom Penh.

Đội tuyển Campuchia có chiến thắng bất ngờ trước Philippines

Dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ nhưng Campuchia đã tạo bất ngờ khi chơi đầy chủ động trước Philippines. Sau khoảng 13 phút, họ có tới 4 cú sút trong khi Philippines không có cú dứt điểm nào.

Những đường tấn công của Campuchia cũng đầy nguy hiểm, khiến thủ thành Hansen nhiều lần phải vất vả. Với thế trận đó, việc Campuchia mở tỉ số ở phút 16 là điều xứng đáng. Hậu vệ Baraing xuất hiện bên cánh trái, tạt tầm thấp vào vòng cấm và Bunheing dễ dàng đệm bóng vào lưới.

Tiền vệ Orn Chanpolin mừng bàn trong trận thắng đội khách Phiilippines 3-2 ở lượt đầu bảng A AFF Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Tiền vệ Orn Chanpolin mừng bàn trong trận thắng đội khách Phiilippines 3-2 ở lượt đầu bảng A AFF Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Bàn thắng sớm giúp cho Campuchia lên tinh thần thấy rõ, họ gia tăng cách biệt sau đó không lâu. Phút 20, Orn Charpolin tung cú sút xa đánh bại thủ môn Kevin Mendoza của Philippines, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng của HLV Keisuke Honda (người Nhật Bản).

Trong khi đó, tuyển Philippines với đội hình gồm lão tướng Stephan Schrock và các cựu binh Amani Aguinaldo, Kenshiro Daniels, Hikaru Minegshi và Mark Hartmann chơi khá đơn điệu và các pha tấn công dễ dàng bị hàng thủ Campuchia ngăn chặn. Đội khách chỉ thực sự tạo được thế trận nhỉnh hơn sau khi bị thủng lưới. Nỗ lực của họ được đền đáp với bàn rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 41 sau pha lao lên sút bóng cận thành của Kenshiro Daniels.

Sang hiệp hai, Philippines đẩy cao tốc độ tấn công hòng san bằng tỷ số. Họ có bàn thắng mong muốn ngay đầu hiệp.

Đến phút 55, anh tiếp tục tận dụng sự thiếu hiểu ý trong phối hợp giữa Chanchev và Baraing để băng xuống, lần thứ hai đánh bại Soksela trong thế đối mặt.

Campuchia có chiến thắng bất ngờ trước Philippines (Ảnh: Internet)
Campuchia có chiến thắng bất ngờ trước Philippines (Ảnh: Internet)

Dù vậy, Campuchia đã nhanh chóng tăng tốc và tái lập thế dẫn bàn ở phút 59. Bunheing hoàn tất cú đúp với cú đánh đầu chéo góc, khiến pha bay người của Hansen trở nên vô nghĩa.

Trong thời gian còn lại, Philippines cố gắng tăng tốc. Nhưng khả năng tấn công của họ không đủ tốt để có thêm bàn thắng. Campuchia vẫn là đội chơi hiệu quả hơn trong trận đấu này. Phút 58, Campuchia có tình huống chồng biên rất tốt bên phía cánh phải, trước khi bóng được treo vào khu vực 16m50, đúng ngay tầm đầu của Reung Bunheing, để rồi cầu thủ này đánh đầu chéo góc, làm tung lưới Philippines, ấn định chiến thắng 3-2 cho Campuchia.

Ở những phút tiếp theo, trận đấu đã diễn ra hấp dẫn với những pha “ăn miếng trả miếng” của cả hai đội nhưng tiếc rằng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Thắng chung cuộc Philippines 3-2, Campuchia tạm dẫn đầu bảng A, cho đến trước khi đương kim vô địch Thái Lan đá xong trận đấu với Brunei vào tối nay (20/12).

Đây trận thắng đầu tiên của Campuchia trước Philippines sau 20 năm (Ảnh: Internet)
Đây trận thắng đầu tiên của Campuchia trước Philippines sau 20 năm (Ảnh: Internet)

Đội tuyển Campuchia có chiến thắng đầu tiên trước Philippines sau hơn 20 năm

Đây là trận thắng đầu tiên của Campuchia trước Philippines sau 20 năm. Tại AFF Cup 2002, Campuchia thắng đối thủ này 1-0 ở vòng bảng nhờ bàn của Kanyanith phút 90, nhưng khi đó Philippines chưa đầu tư nhiều vào bóng đá như hiện tại. Trong bốn cuộc đối đầu gần đây, Campuchia thua ba và chỉ hoà một trận.

Với chiến thắng này, Campuchia họ sẽ có tâm lý tốt nhất trước khi bước vào những trận đấu căng thẳng với những đối thủ được đánh giá cao hơn là Thái Lan và Indonesia.

Còn với Philippines, thất bại này sẽ khiến họ phải đối mặt vô vàn khó khăn trong hành trình tìm tấm vé vào bán kết.

Ở lượt trận tới của bảng A diễn ra vào ngày 23.12, tuyển Philippines sẽ đón tiếp Brunei trên sân nhà, còn Campuchia có chuyến hành quân khó khăn đến sân của đương kim á quân Indonesia.

Đội hình ra sân:

  • Đội tuyển Campuchia: Keo Soksela, Choun Chanchav, Tes Sambath, Soeuy Visal, Lim Pisoth, Orn Chanpolin, Sieng Chanthea, Sos Suhana, Reung Bunheing, Yeu Muslim, Seut Baraing
  • Đội tuyển Philippines: Kevin Hansen, Alexander Lyngbo, Jefferson Tabinas, Arnel Amita, Kenshiro Daniels, Oliver Bias, Yrick Gallantes, Amani Aguinaldo, Stephan Schrock, Hikaru Minegishi, Mark Hartmann

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2022: Lão tướng sánh vai cùng sao trẻ

World Cup 2022 đã khép lại với những kí ức tuyệt vời trong một tháng qua ở Qatar. Những tín đồ của môn thể thao vua đã trải qua vô vàn cung bậc cảm xúc cho tới trận đấu cuối cùng để quyết định nhà vô địch mới của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận