Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á đã công bố trọng tài Sato sẽ bắt chính trận đấu Việt Nam vs Malaysia trên sân Mỹ Đình – trọng tài từng gây bão khi bắt chính trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vào giữa tháng 6 năm 2021.

Đây là tổ trọng tài người Nhật Bản, gồm trọng tài chính là ông Sato Ryuji cùng 2 trợ lý là các ông Yamauchi Hiroshi và Mihara Jun. Trọng tài thứ 4 là Postanes Daypuyat (người Philippines). Giám sát trận đấu là ông Fonso Joson (Philippines) và giám sát trọng tài là ông Preecha Kangram (Thái Lan).

Ông Sato Ryuji sinh năm 1977, năm nay 44 tuổi, là một trọng tài dày dạn kinh nghiệm của AFC, từng cầm còi rất nhiều trận đấu quan trọng ở đấu trường châu lục.

Trọng tài Sato sẽ bắt chính trận đấu của Việt Nam vs Malaysia trên sân Mỹ Đình. (Ảnh: Internet)
Trọng tài Sato sẽ bắt chính trận đấu của Việt Nam vs Malaysia trên sân Mỹ Đình. (Ảnh: Internet)

Gương mặt quen thuộc với Việt Nam

Cách đây 7 năm, ông Sato từng bắt chính trận đấu play-off tranh vé tham dự AFC Champions League 2015 giữa FC Seoul và câu lạc bộ Hà Nội, và năm 2013 là trận đấu giữa Semen Padang và SHB Đà Nẵng ở vòng 16 đội AFC Cup. Mối lương duyên giữa vị trọng tài sinh năm 1977 này với bóng đá Việt Nam không chỉ thế. 2 năm trước, ông Sato Ryuji cũng điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam hòa U23 Jordan 0-0 ở lượt 2 vòng chung kết U23 châu Á.

Trọng tài Sato Ryuji được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2009, trở thành trọng tài ngoại đầu tiên được Việt Nam mời cầm còi tại V-League, ngày 12/6/2014 ông được mời bắt trận Bình Dương vs Thanh Hóa trên sân Gò Đậu.

Năm 2013, trọng tài Sato Ryuji cũng từng điều khiển trận đấu giữa tuyển Việt Nam và đội UAE tại vòng loại Asian Cup 2015; trận đấu giữa đội Thái Lan và tuyển Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2012; trận giữa đội U19 CHDCND Triều Tiên và U.19 Việt Nam tại vòng loại giải U19 châu Á năm 2011.

Ông Sato trở nên nổi tiếng tại Việt Nam sau khi bắt chính trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vào giữa tháng 6/2021

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và đội Malaysia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vào giữa tháng 6 năm 2021, cũng do trọng tài Sato Ryuji điều hành. Ở trận đấu này, trọng tài Sato Ryuji hai lần gây bão mạng với hai trạng thái hoàn toàn trái ngược nhau. Sau khi Tiến Linh mở tỷ số ở phút 27, trọng tài Sato Ryuji đã cho Malaysia được hưởng phạt đền vì nhận định trước đó, Văn Hậu đã phạm lỗi trong vòng cấm. Tình huống phạm lỗi không rõ ràng nên cộng đồng mạng ngay lập tức đã nổi sóng, chỉ trích vị trọng tài sinh năm 1977.

Ông Sato trở nên nổi tiếng tại Việt Nam sau khi bắt chính trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vào giữa tháng 6 năm 2021 (Ảnh: Internet)
Ông Sato trở nên nổi tiếng tại Việt Nam sau khi bắt chính trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vào giữa tháng 6 năm 2021 (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên gần đến cuối trận, trọng tài Sato đã ra phán quyết cho đội Việt Nam được hưởng phạt đền ở phút 80 sau tình huống Văn Toàn bị cầu thủ nhập tịch Brendan Gan giẫm vào chân và ngã trong vòng cấm. Quế Ngọc Hải đã sút thành công và ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Việt Nam. Cũng ngay lập tức, cộng đồng mạng tại Việt Nam lại dành cho trọng tài Sato những lời yêu thương trong khi cổ động viên Malaysia lại chỉ trích dữ dội vì cho rằng ông Sato đã sai lầm bởi cầu thủ Việt Nam đã vờ ngã.

Trọng tài Sato Ryuji cùng các cộng sự sẽ đến Việt Nam vào ngày 25/12 – hai ngày trước trận tuyển Việt Nam gặp đội Malaysia trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2022.

Về phía tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có buổi tập đầu tiên trên đất Lào vào chiều 17/12 để chuẩn bị cho trận khai màn AFF Cup 2022. Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ duy trì mật độ tập luyện 1 buổi mỗi ngày. Đến ngày 20/12, tuyển Việt Nam sẽ được tập làm quen sân thi đấu, hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào trận đấu với tuyển Lào.

ĐTVN đang có những buổi tập tại Lào (Ảnh: Internet)
ĐTVN đang có những buổi tập tại Lào (Ảnh: Internet)

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu vào top 6 V-League 2023

Trước thềm mùa giải mới, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang nỗ lực chuẩn bị công tác nhân sự và chuyên môn để có thể hoàn thành mục tiêu lọt vào top 6 đội mạnh nhất sau khi kết thúc lượt đi V-League 2023.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
User 1000a800

Tin này chính xác chưa ạ