Cao Hoàng Tú từng nhận rất nhiều kỳ vọng khi được HLV Kiatisak điền tên vào đội hình CLB Hoàng Anh Gia Lai dự AFC Champions League 2022, thậm chí ra sân 3 trận. Thế nhưng mới đây tài năng trẻ 22 tuổi này đã phải xuống chơi giải Hạng Nhì Quốc gia cho Đồng Nai FC.

Cao Hoàng Tú gia nhập Đồng Nai FC

Đầu năm 2022, tin vui bất ngờ đến với Cao Hoàng Tú khi tiền đạo thuộc khóa 4 Học viện HAGL JMG được HLV Kiatisak điền tên vào danh sách đội 1 HAGL dự mùa giải 2023. Thậm chí sau đó, cầu thủ sinh năm 2001 và quê Khánh Hòa này còn được nhà cầm quân người Thái Lan cho vào danh sách dự AFC Champions League 2022 và có 3 lần ra sân từ ghế dự bị, gồm các trận gặp Sydney, Jeonbuk Motors và Yokohama F. Marinos. Ở cả 3 trận đấu kể trên, dù gặp những đối thủ hàng đầu châu Á, nhưng bằng nhiệt huyết, sức trẻ và tốc độ của mình, Cao Hoàng Tú đã để lại những ấn tượng tốt.

Bước vào V.League 2022, nhiều người tin rằng, Cao Hoàng Tú sẽ còn tỏa sáng hơn nữa. Tuy vậy, trong một mùa giải khốc liệt, HAGL liên tục phải “trốn” xuống hạng, tiền đạo cao 1m71 này đã không được sử dụng nhiều. Anh chỉ vào sân từ ghế dự bị ở 4 trận và không ghi bàn thắng nào.

Kết thúc mùa giải 2022, HAGL chứng kiến sự ra đi hàng loạt của các trụ cột như Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Hữu Tuấn, Lương Xuân Trường, Nguyễn Văn Việt… trong khi không có nhiều sự bổ sung tương xứng. Vậy nên không ít NHM phố Núi tin rằng, cơ hội sẽ đến với các tài năng trẻ, trong đó có Cao Hoàng Tú – người mà họ yêu mến và đặt cho biệt danh “Công Phượng mới”.

Cao Hoàng Tú gia nhập Đồng Nai FC (Ảnh: Internet)
Cao Hoàng Tú gia nhập Đồng Nai FC (Ảnh: Internet)

Tuy vậy, ở 4 trận đấu đã qua của V.League 2023, Cao Hoàng Tú không ra sân phút nào. Chính điều này khiến chân sút người Khánh Hòa rất thất vọng và mới đây, quyết định rời đi theo dạng cho mượn. Theo đó, anh sẽ chuyển đến khoác áo Đồng Nai FC tại giải Hạng Nhì Quốc gia theo điều khoản 1 năm. Hy vọng, ở đội bóng có ít sự cạnh tranh hơn HAGL và một môi trường cũng ít cạnh tranh hơn V.League, Cao Hoàng Tú sẽ hoàn thiện những kỹ năng của mình, từ đó trở thành một tiền đạo hàng đầu của bóng đá Việt Nam như kỳ vọng từ NHM phố Núi.

Được biết, ngoài Cao Hoàng Tú, Đồng Nai FC cũng vừa đòn chào thêm sự có mặt của tiền vệ Trần Đàm Phúc Thịnh. Trần Đàm Phúc Thịnh là cầu thủ trẻ của lò năng khiếu TP.Cần Thơ, anh từng được HLV Đinh Thế Nam gọi tập trung lên U19 Việt Nam tham dự vòng loại U20 Châu Á. Do Cần Thơ FC rút lui khỏi giải Hạng Nhất Quốc gia 2023, nên nhiều cầu thủ đã phải ra đi để tự cứu mình, trong đó có Trần Đàm Phúc Thịnh.

Được biết, ngoài Cao Hoàng Tú, Đồng Nai FC cũng vừa đón chào thêm tiền vệ Trần Đàm Phúc Thịnh (Ảnh: Internet)
Được biết, ngoài Cao Hoàng Tú, Đồng Nai FC cũng vừa đón chào thêm tiền vệ Trần Đàm Phúc Thịnh (Ảnh: Internet)

Đồng Nai FC

Tiền thân là một câu lạc bộ bóng đá phong trào của Sở Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai thường thi đấu ở các giải nghiệp dư và bán chuyên nghiêp được hình thành sau năm 1975, bóng đá là môn thể thao đầu tiên có quyết định thành lập. Đội bóng đầu tiên được thành lập là đội bóng khu phố 2, phường Thanh Bình, Biên Hòa.

Từ khi bóng đá Đồng Nai có tổ chức, hàng năm đều tổ chức giải vô địch, giải hạng B và giải trẻ. Từ năm 2005, đội Đồng Nai (đã hợp nhất với đội Cao su Đồng Nai) bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp với sự tài trợ của tập đoàn Strata, mang tên Câu lạc bộ bóng đá Strata Đồng Nai và giành quyền lên hạng nhất. Năm 2008, Công ty Cổ phần Bóng đá Đồng Nai được thành lập và tiếp quản đội bóng. Cũng trong năm này, đội thi đấu dưới màu áo của nhà tại trợ mới Berjaya, dưới tên gọi Câu lạc bộ bóng đá Đồng Nai Berjaya. Tuy nhiên, đội thi đấu không thành công trong 3 mùa giải liên tiếp nên Berjaya rút tài trợ kể từ năm 2011.

Ở 4 trận đấu đã qua của V.League 2023, Cao Hoàng Tú không ra sân phút nào. Chính điều này khiến chân sút người Khánh Hòa rất thất vọng và mới đây đã quyết định rời đi theo dạng cho mượn (Ảnh: Internet)
Ở 4 trận đấu đã qua của V.League 2023, Cao Hoàng Tú không ra sân phút nào. Chính điều này khiến chân sút người Khánh Hòa rất thất vọng và mới đây đã quyết định rời đi theo dạng cho mượn (Ảnh: Internet)

Mùa giải 2013 đội bóng Đồng Nai được đặc cách thăng hạng tham gia giải bóng đá vô địch quốc gia (V-League 2013) mặc dù mùa giải 2012 họ chỉ xếp vị trí thứ 3 giải hạng nhất quốc gia (vị trí không giành vé thăng hạng). Giải bóng đá vô địch quốc gia 2015 kết thúc, đội bóng Đồng Nai xếp cuối bảng xếp hạng và phải nhận xuất xuống tham gia Giải hạng nhất quốc gia 2016, tuy nhiên đội bóng quyết định không tham gia và tạm thời biến mất trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Năm 2017, Câu lạc bộ bóng đá Đồng Nai, với nòng cốt là lứa U-19 của địa phương, chính thức trở lại bóng đá bằng việc tham gia thi đấu tại Giải bóng đá hạng Ba Quốc gia 2017 với thành tích suýt giành 1 vé trực tiếp thăng hạng Nhì (thua Vĩnh Long về hiệu số bàn thắng bại). Năm 2018, câu lạc bộ tiếp tục thi đấu tại Giải bóng đá hạng Ba Quốc gia 2018 và không thăng hạng. Sau mùa giải thi đấu thành công tại giải bóng đá hạng ba quốc gia 2019, với nòng cốt là đội hình U-21 Đồng Nai, Đồng Nai đã thi đấu xuất sắc và giành được vị trí nhì bảng B do đó có được suất thăng hạng trở lại Giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2020.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

8 đội bóng lọt vào tứ kết giải vô địch U17 Quốc gia 2023 - Hoàng Anh Gia Lai bị loại

Sau lượt trận cuối cùng ở vòng bảng, vòng chung kết U17 Quốc gia cúp Thái Sơn Nam 2023 đã xác định 8 đội bóng lọt vào vòng Tứ kết.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận