Quang Hải và Công Phượng có được gọi trở về hội quân cùng đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Hồng Kông (Trung Quốc) hay không? Đây là câu hỏi đang nhận được sự quan tâm của dư luận và người hâm mộ.

Lý do Quang Hải và Công Phượng được gọi lên Đội tuyển quốc gia

Nằm trong kế hoạch hướng tới vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2023, ĐT Việt Nam sẽ hội quân trở lại trong tháng 6 tới. Ở đợt hội quân lần này, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế với ĐT Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 15/6. Đây cũng là trận đấu quốc tế đầu tiên của ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Philippe Troussier.

Để chuẩn bị cho trận đấu trên, ĐT Việt Nam dự kiến sẽ hội quân trở lại vào ngày 7/6, sau khi kết thúc vòng 11 V.League 2023. Trong thời gian diễn ra các trận đấu tại V.League, HLV Philippe Troussier và các cộng sự sẽ chia nhau tới các sân để theo dõi phong độ của các tuyển thủ, cũng như tìm kiếm những nhân tố mới để triệu tập vào danh sách tập trung của đội tuyển.

Quang Hải, Công Phượng nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Troussier (Ảnh: Internet)
Quang Hải, Công Phượng nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Troussier (Ảnh: Internet)

Có một câu hỏi đang nhận được sự quan tâm, đấy là Quang Hải và Công Phượng có được gọi trở về hội quân cùng ĐT Việt Nam trong đợt tới hay không? Nhiều nguồn tin cho rằng, hai cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài cũng nằm trong tính toán nhân sự của HLV Philippe Troussier. Trong quá khứ đã có những tranh cãi xung quanh chuyện cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài có xứng đáng được gọi khi họ chủ yếu ngồi dự dị. Bây giờ Quang Hải và Công Phượng rơi vào tình trạng như thế. Tính từ thời điểm tháng 2/2022 đến hiện tại, tiền vệ Quang Hải vẫn chưa có thêm một trận đấu chính thức nào trong màu áo Pau FC. Tương tự, Công Phượng cũng mòn mỏi trên băng ghế dự bị của Yokohama FC. Và tiền đạo này cũng thừa nhận, anh không có nhiều cơ hội lên ĐT Việt Nam.

Quang Hải, Công Phượng nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Troussier (Ảnh: Internet)
Quang Hải, Công Phượng nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Troussier (Ảnh: Internet)

Thực tế, nếu Quang Hải và Công Phượng có được gọi hội quân lên ĐTQG đợt tới cũng rất bình thường. Nên nhớ, đây chỉ là một trận giao hữu chứ không phải một giải đấu chính thức. Có thể xem đây là bài kiểm tra chuyên môn của HLV Philippe Troussier dành cho hai cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài. Tất nhiên sẽ nảy sinh nhiều tranh cãi bởi ở ĐTQG phải dành chỗ cho những cầu thủ có phong độ tốt nhất chứ không phải ngồi trên băng ghế dự bị. Trong quá khứ những cầu thủ từ nước ngoài trở về khoác áo ĐTQG đều không mấy thành công. Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Hậu gần như phải ngồi dự bị ở CLB và điều này khiến phong độ của họ rớt thê thảm. Thậm chí, trường hợp của Công Phượng từng bị chê tơi tả bởi anh gần như đánh mất bản năng ghi bàn. Bản thân, cựu tiền đạo của HAGL cũng nói rằng, anh không có sự tự tin ở bản thân.

Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội Hồng Kông sẽ diễn ra vào ngày 15.6 trên sân Lạch Tray (Ảnh: Internet)
Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội Hồng Kông sẽ diễn ra vào ngày 15.6 trên sân Lạch Tray (Ảnh: Internet)

Quang Hải và Công Phượng vẫn có đóng góp nhất định

Nói gì thì nói, Quang Hải và Công Phượng vẫn có những giá trị nhất định. Chúng ta không thể lấy hệ quy chiếu của triều đại HLV cũ để đánh giá cho năng lực của cầu thủ ở hiện tại. Có thể, ông Troussier nhìn thấy được những ưu việt mà ông cần ở Quang Hải và Công Phượng. Cần phải nhắc lại, trận giao hữu với Hồng Kông (Trung Quốc) tới đây sẽ trở thành một bài kiểm tra để đánh giá năng lực chuyên môn của từng cầu thủ. Cho nên, chuyện Quang Hải, Công Phượng được gọi hoàn toàn rất bình thường. Vấn đề là họ có biết nắm bắt cơ hội để lấy điểm với HLV Philippe Troussier không mà thôi.

Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội Hồng Kông sẽ diễn ra vào 15.6 trên sân Lạch Tray, sân nhà của CLB Hải Phòng. Hiện tại, đội bóng này đang xếp hạng 147 thế giới, còn đội tuyển Việt Nam đứng thứ 96. Ở 2 lần chạm trán gần nhất năm 2014 và 2016, đội Việt Nam đều giành thắng lợi. Ở lần chạm trán này, đội Hồng Kông được nhận định là đối thủ vừa tầm để HLV người Pháp thử nghiệm lối chơi cũng như nhận định sơ bộ về những cầu thủ mà mình đang có trong tay. Theo lịch trình trong năm 2023, ngoài các trận giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng 6, 9 và 10, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu hai trận tại vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2027, lần lượt vào ngày 13/11 và 21/11. Đối thủ của ĐT Việt Nam được xác định sau khi có kết quả bốc thăm vào tháng 7 tới.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhận 5,6 tỷ đồng sau chức vô địch SEA Games 32

Chiều 23/5 tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam và U22 Quốc gia đã được vinh danh với những thành tích đạt được tại SEA Games vừa rồi. Đội tuyển nữ Việt Nam nhận 5,6 tỷ đồng tiền thưởng từ Liên đoàn và nhà tài trợ sau chức vô địch SEA Games 32.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận