Hành trình của World Cup 2022 đã sắp đi đến hồi kết, chức vô địch chỉ cách 4 đội bóng đã lọt vào vòng bán kết 2 trận đấu nữa thôi. Trận đấu giữa Anh và Pháp rạng sáng ngày 11/12 đã khép lại vòng tứ kết của World Cup 2022 và một lần nữa penalty đã khiến cho đội tuyển Anh hùng mạnh phải dừng bước.

Penalty – Nỗi ám ảnh của các ông lớn ở World Cup 2022

Penalty là đá phạt đền ở khoảng cách 11m so với khung thành, đây là cú sút chỉ có cầu thủ thực hiện cú sút và thủ môn đối mặt với nhau. Đây cũng là “thủ phạm” đã khiến rất nhiều ông lớn phải dừng bước ở World Cup 2022 tại Qatar.

Những lần penalty khiến cho các ông lớn dừng bước tại World Cup 2022

1. Đội Tuyển Anh vs Pháp

Trường hợp gần đây nhất là trận đấu giữa Pháp và Anh trong khuôn khổ vòng tứ kết của World Cup 2022. Trận đấu diễn ra rất cởi mở và có phần nghiêng về đội tuyển Pháp ở những phút đầu tiên. Phút thứ 17 đội tuyển Pháp bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của Tchouameni – cầu thủ trẻ thuộc biên chế của Real Madrid. Anh có một pha sút xa ở ngoài vòng cấm.

Bàn thắng của Tchouameni (Ảnh: Internet)
Bàn thắng của Tchouameni (Ảnh: Internet)

Sau bàn thắng của Tchouameni, tuyển Anh dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa trước khi hiệp 1 kết thúc nhưng không thành công. Sang hiệp 2 bước ngoặt đến ở phút thứ 54, người ghi bàn cho Pháp là Tchouameni đã trở thành tội đồ khi phạm lỗi với Bukayo Saka ở trong vòng cấm và tặng trái phạt đền 11m cho tuyển Anh. Harry Kane là người được giao đá phạt đền, anh đã bị một chút tâm lí nhưng sau đó thực hiện lạnh lùng quả phạt đền và gỡ hòa cho tuyển Anh.

Tuyển Anh đã kiểm soát thế trận những phút sau đó nhưng Pháp bất ngờ có được bàn thắng ở phút 78 sau đường tạt mẫu mực của Griezmann cho Giroud. Phút 81, Mason Mount sau khi được thay vào sân đã mang về cho Tam sư thêm 1 cú đá phạt đền nữa. Harry Kane tiếp tục là người đứng trên chấm 11m nhưng lần này áp lực tâm lí đã đè nặng lên đôi chân của đội trưởng Tam Sư và anh đã sút lên trời trong sự tiếc nuối của CĐV. Sau đó trận đấu đã kết thúc và Pháp là đội đi tiếp.

Harry Kane tiếc nuối sau khi sút hỏng penalty (Ảnh: Internet)
Harry Kane tiếc nuối sau khi sút hỏng penalty (Ảnh: Internet)

2. Tây Ban Nha vs Maroc

Maroc đang nổi lên như một hiện tượng ở World Cup 2022 năm nay khi đứng nhất bảng đấu có sự góp mặt của Bỉ và Croatia rồi lần lượt hạ gục những ông lớn trong vòng knock out, đặc biệt là Tây Ban Nha hùng mạnh của HLV Luis Enrique. Sau 120 phút không thể giải quyết trận đấu, 2 đội kéo nhau vào loạt đấu súng căng não, Tây Ban Nha đã lập kỉ lục cho chính họ với loạt sút luân lưu tệ nhất trong lịch sử của mình.

Các cầu thủ Tây Ban Nha đã sút hỏng liên tiếp 3 lần với những người đá hỏng là Pablo Sarabia, Carlos Soler, Sergio Busquets. Còn những người thực hiện thành công cho Maroc là Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech, Achraf Hakimi . Những cú sút của các cầu thủ La Roja bỗng trở nên nhẹ và dễ đoán cho thủ thành Bounou và điều đó khiến Tây Ban Nha một lần nữa bị loại ở vòng 1/16 World Cup.

Đội Tuyển Maroc chiến thắng trước La Roja (Ảnh: Internet)
Đội Tuyển Maroc chiến thắng trước La Roja (Ảnh: Internet)

3. Croatia Vs Brazil

Đây có thể coi là bất ngờ lớn nhất ở vòng tứ kết khi ứng viên số một cho chức vô địch là Brazil đã bị loại ở vòng tứ kết sau trận thua trước đương kim á quân Croatia. Mặc dù là đương kim á quân nhưng World Cup năm nay Croatia đã yếu đi rất nhiều so với thời điểm 4 năm trước là World Cup 2018 khi các trụ cột như Luka Modric và Ivan Perisic đã lớn tuổi hoặc không đạt được phong độ tốt nhất. Nhưng không vì thế mà Croatia bị đánh giá thấp vì họ luôn sở hữu những chiến binh chiến đấu đến giây phút cuối cùng, đặc biệt là người đã lèo lái con thuyền mang tên Croatia là Luka Modric.

Sau khi hòa nhau ở 120 phút, 2 đội bước vào loạt sút luân lưu may rủi. Thủ thành của Croatia là Livakovic đã biến loạt sút luân lưu thành sân khấu của riêng mình khi cản phá 2 cú sút, ngược lại Croatia đã sút thành công cả 4 quả để giành vé vào vòng bán kết.

Brazil thua Croatia trên chấm 11m (Ảnh: Internet)
Brazil thua Croatia trên chấm 11m (Ảnh: Internet)

Như vậy World Cup đã đi đến chặng đường cuối cùng của hành trình tìm ra đội bóng mạnh nhất thế giới trong năm nay. Ai sẽ là người vô địch? Hãy cùng theo dõi vào ngày 18/12 nhé.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

HLV Pep Guardiola gây tranh cãi khi sẵn sàng bán những cầu thủ quan trọng của Manchester City cho MU

HLV Pep Guardiola của Manchester City sẵn sàng bán một số cầu thủ xuất sắc nhất của mình cho đối thủ cùng thành phố Manchester United, trong bối cảnh giám đốc điều hành của họ sắp chuyển sang MU.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận