Champions League trong 5 mùa giải gần đây là sân chơi của các đội bóng Premier League khi các đại diện mạnh nhất của nước Anh tiến sâu tại giải đấu hàng đầu châu Âu ở cấp độ câu lạc bộ. Liverpool chính là đội bóng mở ra kỉ nguyên của Premier League tại Champions League khi có 2 lần liên tiếp lọt vào tới trận chung kết trong các năm 2017-2019. Cùng với sự vươn lên của Man City và Chelsea thì Premier League đang thực sự là giải đấu cung cấp nhiều đội bóng chất lượng nhất tại Champions League trong 5 mùa giải gần đây nhất. Nhưng dường như mọi thứ đã không còn như trước ở mùa giải năm nay khi hàng loạt các ông lớn Premier League gặp khó ngay ở vòng 1/8.

Chelsea và hàng trăm triệu đô sẽ đi về đâu ở Champions League 2022-2023?

Hàng trăm triệu đô la của ông chủ người Mỹ đã đổ về đội bóng thành London với hi vọng The Blues sẽ thi đấu tốt tại tất cả các đấu trường trong mùa giải năm nay. Tuy nhiên những kết quả hiện tại lại cho thấy số tiền mà thượng tầng của đại diện Premire League bỏ ra có lẽ vẫn chưa đủ để giúp cho đội bóng này thi đấu tốt hơn. Dù cho có thời điểm thi đấu rất tốt ở lượt trận vòng bảng Champions League mùa giải năm nay nhưng phong độ hiện tại của Chelsea đang cho thấy sự hụt hơn của đại diện thành London trong phần còn lại của giải đấu.

Chelsea đã chơi không hề tệ trước Dortmund nhưng vẫn có nguy cơ bị loại khỏi Champions League (Ảnh: Internet)
Chelsea đã chơi không hề tệ trước Dortmund nhưng vẫn có nguy cơ bị loại khỏi Champions League (Ảnh: Internet)

Hành quân tới sân của Dortmund ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, Chelsea đã có một trận đấu không phải là tệ tuy nhiên khả năng tận dụng cơ hội của các học trò Graham Potter thực sự có vấn đề khi họ không có nổi một bàn thắng dù đã tung ra tới 21 cú sút về phía khung thành của đại điện Bundesliga. Chỉ để thua sát nút với tỉ số 0-1, cơ hội lật ngược thế cờ của đại diện Premier League để tiếp tục nuôi cơ hội tiến sâu vẫn chưa hết tuy nhiên nếu như nhìn vào phong độ hiện tại của hai đội thì có thể nói cửa lội ngược dòng của Chelsea cũng không phải là sáng lạng gì.

Thậm chí đoàn quân của Graham Potter còn vừa để thua 0-1 trước đội đang xếp cuối bảng Premire League, Southampton. Thất bại khiến cho chiếc ghế của Potter rung lên bần bật và có lẽ sắp tới một sự thay đổi lớn sẽ diễn ra ở sân Stamford Bridge. Nếu thực sự có một sự chuyển giao ở băng ghế huấn luyện thì Chelsea sẽ phải mất một khoảng thời gian nữa để khoảng đầu tư của mình phát huy tác dụng khi HLV mới phải mất vài vòng đấu mới làm quen với đội bóng mới.

Chelsea từng lên ngôi Champions League 2020-2021 với lối đá tấn công rực lửa dưới triều đại của HLV Tuchel (Ảnh: Internet)
Chelsea từng lên ngôi Champions League 2020-2021 với lối đá tấn công rực lửa dưới triều đại của HLV Tuchel (Ảnh: Internet)

Trở lại vài mùa giải trước, Chelesa từng đi tới trận chung kết Champions League mùa giải 2019-2020 dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel với lối đá tấn công máu lửa, nhưng sự đi xuống nhanh chóng của The Blues ở mùa giải Champions League tiếp theo khi họ dừng bước ở tứ kết và những kết quả bết bát hồi đầu mùa giải 2022-2023 đã khiến HLV người Đức không còn giữ được chiếc ghế nóng ở Stamford Bridge. Người được chọn thay thế cho Tuchel là Potter, HLV từng giúp Brighton thăng hạng liên tiếp và có mặt tại giải đấu hàng đầu của nước Anh.

Chelsea đã chi ra một số tiền khổng lồ để mang về những siêu sao thực sự, tuy nhiên phong độ của Chelsea chỉ đi xuống và hiện tại vẫn chưa cho thấy dấu hiệu vực dậy. Một bộ mặt trái ngược hoàn toàn với chính họ hồi đầu mùa đang làm tăng lên khả năng bị loại của đội bóng này khỏi Champions League. Nếu Chelsea bị loại thì sẽ là mùa giải đầu tiên sau 2 mùa giải The Blues tiến sâu ở đầu trường hàng đầu châu Âu. Và nếu không thể tiến sâu ở Champions League thì khả năng cao Chelsea cũng sẽ trắng tay ở mùa giải này sẽ là rất cao vì hiện tại cơ hội chen chân vào top 4 Premier League của The Blues cũng đang trở nên mông lung hơn bao giờ hết.

Tottenham và sự vô duyên ở đấu trường Champions League

Kể từ thành công ở mùa giải 2018-2019 dưới sự dẫn dắt của HLV người Argentina, Mauricio Pochettino, Tottenham không có thêm một lần nào vượt qua được vòng đấu 1/8 của Champions League. Ở mùa giải 2019-2020 gà trống thành London bị loại trước một đại diện của nước Đức là RB Leipzig. Ở mùa giải sau đó họ không đủ điều kiện tham dự đấu trường cao quý nhất châu Âu. Mùa giải năm nay họ xuất sắc vượt qua vòng bảng Champions League với ngôi vị đầu bảng mặc dù đã có những thời khắc vô cùng khó khăn.

Harry Kane và các đồng đội đang đứng trước nguy cơ bị loại ngay ở vòng 1/8 Champions League mùa giải năm nay (Ảnh: Internet)
Harry Kane và các đồng đội đang đứng trước nguy cơ bị loại ngay ở vòng 1/8 Champions League mùa giải năm nay (Ảnh: Internet)

Mặc dù vậy cái duyên tại đấu trường Champions League vẫn chưa mỉm cười với đại diện của Premier League khi một lần nữa họ lại bị đặt vào thế khó sau thất bại 0-1 trước AC Milan trên sân khách ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Tương tự như Chelsea, Tottenham vẫn còn có cơ hội lật ngược thế cờ tuy nhiên nếu nhìn vào phong độ hiện tại và thành tích trong quá khứ của câu lạc bộ lẫn HLV đang dẫn dắt Tottenham tại Champions League thì sẽ không có nhiều CĐV của gà trống tự tin vào một cuộc lật đổ trên nước Anh.

Trong quá trình dẫn dắt các câu lạc bộ ở Ý, HLV Antonio Conte chưa bao giờ thành công ở đấu trường Champions League. Thành tích cao nhất của HLV người Ý tại đấu trường châu Âu là một lần về nhì tại Europa League mùa giải 2019-2020. Trong quá trình dẫn dắt Chelsea thì Conte vẫn không thể giúp đội bóng này thi đấu thành công tại Champions League. Không phủ nhận tài năng của HLV người Ý khi ông đã dành vô số danh hiệu vô địch quốc gia tại Ý cũng như Anh. Tuy nhiên Champions League vẫn là thứ gì đó mà HLV người Ý chưa chạm vào được.

Antonio Conte liệu có thể vượt qua được cái dớp của chính mình tại đấu trường Champions League khi dẫn đắt một đội bóng khác của nước Anh? (Ảnh: Internet)
Antonio Conte liệu có thể vượt qua được cái dớp của chính mình tại đấu trường Champions League khi dẫn đắt một đội bóng khác của nước Anh? (Ảnh: Internet)

Tottenham cũng tỏ ra vô duyên với giải đấu hàng đầu châu Âu, cho dù thường xuyên là đại diện của nước Anh tại Champions League nhưng Tottenham chỉ mới có một lần lọt tới vòng chung kết. Trước đó thành tích cao nhất của đội bóng này là lọt qua vòng 1/8 và sau đó sớm bị loại ở tứ kết. Một trong những lí do chính khiến Tottenham gặp khó khi càng tiến sâu vào Champions League chính là lực lượng của họ quá mỏng và không có đủ ngôi sao tỏa sáng để giúp đội bóng nước Anh thi đấu thăng hoa trong những giai đoạn cần thiết.

Mùa giải năm nay, đại diện của London cũng đã chi ra rất nhiều tiền để đưa về những cầu thủ mới. Tuy nhiên những gương mặt mới dưới triều đại của Conte dường như vẫn chưa chứng tỏ được đẳng cấp của họ. Thậm chí có những cầu thủ là hàng thải của các câu lạc bộ khác. Chính vì lí do đó mà chính sách chuyển nhượng của Tottenham hiện tại vẫn chưa thể giúp họ cạnh tranh với các đội bóng khác ở Champions League. Và nhiều nhận định cho rằng cho dù có vượt qua được vòng 1/8 thì Tottenham vẫn sẽ không có nhiều cơ hội tiến sâu ở Champions League mùa giải năm nay khi giai đoạn cuối mùa sẽ vắt kiệt đội hình của Conte.

Liverpool khủng hoảng trầm trọng sau một thời kì xưng bá tại Champions League

Liverpool chính là đội bóng mở ra một thời kì thống trị của bóng đá Anh ở Champions League khi họ có hai lần liên tiếp lọt vào trận chung kết của giải đấu và có một lần lên ngôi ở mùa giải 2018-2019 khi họ đánh bại chính Tottenham trong trận chung kết. Trước đó thì đội bóng của Jurgen Klopp để thua trước Real Madrid ở mùa giải trước đó với những sai lầm của cá nhân. Đội bóng xứ cảng nước Anh tiếp tục góp mặt trong các mùa giải tiếp theo và có thêm một lần lọt vào trận chung kết ở mùa giải năm ngoái với chính Real Madrid nhưng một lần nữa Liverpool lại thua Real Madrid ở trận đấu cuối cùng.

Liverpool từng là đội bóng mở ra kỉ nguyên thống trị của bóng đá Anh ở Champions League trong 5 mùa giải gần đây (Ảnh: Internet)
Liverpool từng là đội bóng mở ra kỉ nguyên thống trị của bóng đá Anh ở Champions League trong 5 mùa giải gần đây (Ảnh: Internet)

Mọi chuyện dường như lặp lại chu kì như lần trước khi Liverpool có nguy cơ bị loại ngay ở vòng 1/8 Champions League sau khi để thua đậm Real Madrid ngay trên sân nhà với tỉ số 5-2. Một cuộc lật đổ ở Bernabeu là một điều không thể khi Real Madrid có lối chơi già rơ và dù họ có thua thì cũng khó để có thể ghi trên ba bàn vào lưới của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha khi trên băng ghế huấn luyện của họ là Carlo Ancelotti, một bậc thầy lão luyện ở đấu trường Champions League.

Khủng hoảng hiện tại của Liverpool như là hệ quả của một chuỗi nguyên nhân khác nhau. Đầu tiên phải kể tới chính là sự thiếu hụt trầm trọng về lực lượng của Liverpool ngay ở đầu mùa giải. Hàng loạt các công thần mùa giải trước của Liverpool làm bạn với giường bệnh. Một trong những cái tên quen thuộc chính là tiền đạo Luis Diaz, Diogo Jota, tiền vệ Thiago, trung vệ Virgil Van Dijk. Ngoài ra những cầu thủ hiện tại của The Kops cũng không giữ được phong độ cao và liên tục thi đấu bết bát trong các trận đấu quan trọng.

Nếu không thay đổi lối chơi, rất có thể Jurgen Klopp cùng đội bóng của ông sẽ trắng tay ở Champions League lẫn Premire League (Ảnh: Internet)
Nếu không thay đổi lối chơi, rất có thể Jurgen Klopp cùng đội bóng của ông sẽ trắng tay ở Champions League lẫn Premire League (Ảnh: Internet)

Có một phiên bản Liverpool rất khác ở Champions League so với giải vô địch quốc gia, tuy nhiên mọi thứ đã trở lại đúng trật tự của nó khi Liverpool phải đụng độ với Real Madrid ngay tại vòng 1/8. Chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội là không quá lớn tuy nhiên phong độ và tâm lý thi đấu chính là thứ đã kiềm hãm sự thăng hoa của Liverpool.

Sự bảo thủ trong lối chơi của Jurgen Klopp cũng là một trong những nguyên nhân khiến đội bóng của ông liên tiếp đón nhận những kết quả không thể chấp nhận được. Đã trả qua hơn 30 trận dấu ở mùa giải năm nay nhưng HLV người Đức vẫn giữ hệ thống 4-3-3 dễ dàng bị hóa giải khi các trụ cột của ông không giữ được khối đội hình chặt chẽ và duy trì lối chơi pressing liên tục lên đội hình của đối phương. Những gương mặt trụ cột của Liverpool đã bước qua bên kia sườn dốc trong khi các cầu thủ trẻ vẫn chưa cho thấy được sự tin tưởng ở các đấu trường quan trọng đặc biệt là Champions League.

Hàng loạt trụ cột không có phong độ tốt chính là khó khăn hiện tại của Liverpool ở Champions League (Ảnh: Internet)
Hàng loạt trụ cột không có phong độ tốt chính là khó khăn hiện tại của Liverpool ở Champions League (Ảnh: Internet)

Bajcetic trong một lần được xuất phát đầu tiên ở đội hình chính trước Real Madrid đã không thể làm gì được trước sự cơ động và kinh nghiệm của Luka Modric. Tiền vệ trẻ này chỉ kịp để lại thống kê là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử đội bóng Liverpool có trận đấu chính thức tại Champions League. Ngoài ra thì anh không để lại ấn tượng nhiều sau trận đấu. Harvey Elliot cũng chưa thực sự ổn định trong phong độ khi có những trận đấu thi đấu dưới sức và dễ dàng bị đối thủ qua mặt.

Bài toán hiện tại ở Liverpool cần HLV trưởng của họ phải mạnh dạn hơn trong cách tư duy và CĐV của The Kops phải chấp nhận một sự thật là đội bóng của họ không còn ở thời kì đỉnh cao như trước nữa và họ cần một khoảng thời gian để chuyển giao. Trước mắt sẽ là nguy cơ trắng tay và nếu tệ hơn họ sẽ vắng mặt ở Champions League năm sau và sẽ phải mất ít nhất là một mùa giải nữa để trở lại với giải đấu hàng đầu châu Âu.

Man City – hi vọng cuối cùng của Premier League tại đấu trường châu Âu

Với việc cả Liverpool, Chelsea và Tottenham đều thất bại ở lượt đi vòng 1/8 Champions League thì hi vọng của Premier League hiện tại chỉ còn lại Man City, đội bóng hiện đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Thực tế thì đẳng cấp của Man City ở mùa giải năm nay hoàn toàn khác biệt so với các đại diện còn lại của Premier League ở Champions League. Trong 4 đội bóng nước Anh góp mặt tại đấu trường cao nhất châu Âu thì chỉ có Man City là vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại khi họ chung bảng với cả Dortmund và Sevilla, những đội bóng hàng đầu tại Bundesliga lẫn La Liga trước đó. Ở Premier League thì cũng chỉ có Man City là có chuỗi trận ấn tượng gần giống với đội đang dẫn đầu giải đấu khi đội bóng của Pep Guardiola cũng chỉ mới để thua 4 trận trong 24 trận đã đấu.

Pep Guardiola là một HLV lão làng ở Champions League và ông sẽ làm mọi cách để Man City có thể chạm tới vinh quang cuối cùng (Ảnh: Internet)
Pep Guardiola là một HLV lão làng ở Champions League và ông sẽ làm mọi cách để Man City có thể chạm tới vinh quang cuối cùng (Ảnh: Internet)

Trong các lần tham dự Champions League gần đây thì Man City cũng cho thấy sự tiến bộ vượt bậc so với các mùa giải trước khi chỉ dừng bước ở vòng bảng. Mùa giải Liverpool vô địch, Man City bị loại ở vòng tứ kết trước chính Tottenham do luật bàn thắng trên sân khách. Ở mùa giải sau đó Man City tiếp tục bị loại khỏi Champions League ở tứ kết khi để thua Lyon với tổng tỉ số 1-3. Để rồi họ có một mùa giải thăng hoa 2020-2021, đoàn quân của Pep Guardiola đã tiến thắng tới trận chung kết với lối tấn công và kiểm soát đẹp mắt. Tuy nhiên họ vẫn chưa thể nào chạm được vào chiếc cup tai voi khi thất bại trước Chelsea ở vòng đấu cuối cùng.

Mùa giải năm ngoái Man City tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình khi tiến tới bán kết nhưng lại để thua trước Real Madrid. Dù cho trận đấu lượt đi họ đã chơi một trận đấu cực hay và khiến cho Real Madrid vào lưới nhặt bóng tới 4 lần trong trận lượt đi nhưng việc không thể bảo toàn được chiến thắng trong trận lượt về trên sân của đối thủ khiến đoàn quân của Pep Guardiola tiếp tục bị loại trước ngưỡng cửa thiên đường.

Man City đang có trạng thái rất tự tin mặc dù ở Premier League họ vẫn chưa thể vượt qua được Arsenal trên bảng xếp hạng (Ảnh: Internet)
Man City đang có trạng thái rất tự tin mặc dù ở Premier League họ vẫn chưa thể vượt qua được Arsenal trên bảng xếp hạng (Ảnh: Internet)

Mùa giải năm nay Man City còn sở hữu một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất châu Âu tính cho tới thời điểm hiện tại là Erling Haaland. Ngoài ra các cầu thủ khác của Man City cũng đang đạt được phong độ cực cao trong những vòng đấu gần đây. Và đại diện nửa xanh thành phố Manchester sẽ là niềm hi vọng lớn nhất của Premier League tại đấu trường Champions League.

Trong bối cảnh các giải đấu khác không có nhiều đại diện mạnh Premier League hi vọng sẽ vẫn là giải đấu có nhiều đại diện tiến sâu nhất tại Champions League. Tất cả sẽ rõ ràng hơn sau khi trận đấu cuối cùng của vòng 1/8 khép lại vào ngày 16/3 tới đây.

Có thể bạn sẽ thích:

Xem thêm

Man Utd và cơ hội chiến thắng Barca ngay trên sân Old Trafford

Man Utd đang đứng trước cơ hội lớn để đi tiếp tại Europa League khi tiếp đón Barca ngay tại sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ trận đấu play-off lượt về. Ở trận đấu trước cách đây 1 tuần, Man Utd đã xuất sắc ghi được 2 bàn thắng vào lưới của Barca dù họ không giành được ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận