Ngày 9/12, có thông báo trên Fanpage cho biết CLB Topenland Bình Định chiêu mộ thành công Cao Văn Triền. Tiền vệ thi đấu cho CLB Sài Gòn ở V-League 2022 sẽ gia nhập đội bóng đất võ, cũng là quê nhà của anh, theo một bản hợp đồng dài hạn.

Cao Văn Triền trở về thi đấu cho đội bóng quê hương

Chào mừng Cao Văn Triền đã gia nhập CLB TopenLand Binh Dinh FC. Chúc anh luôn tràn đầy năng lượng, hạnh phúc và thành công cùng CLB TopenLand Bình Định ở mùa giải mới“, trang Facebook của CLB Topenland Bình Định viết.

Cao Văn Triền sinh năm 1993 tại Bình Định. Anh tham gia lớp năng khiếu Bình Định khi 13 tuổi và được đôn lên đội 1 năm 19 tuổi. Năm 2013, Cao Văn Triền rời đất Võ để khoác áo Khánh Hòa và bắt đầu cuộc phưu lưu bóng đá của mình. Anh là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nổi tiếng khi thi đấu ở vị trí tiền vệ cho CLB Sài Gòn, cũng tại đây anh là cầu thủ quan trọng của đội bóng, con số 17/19 trận đá chính ngay mùa giải đầu tiên đã cho thấy Cao Văn Triền là nhân tố không thể thiếu của đội bóng Sài Thành. Nhờ màn trình diễn ấn tượng, anh sau đó đã được đội bóng Sài Gòn mua đứt.

Fanpage CLB Topenland Bình Định thông báo chính thức chiêu mộ cầu thủ Cao Văn Triền (ảnh: CLB Topenland Bình Định)
Fanpage CLB Topenland Bình Định thông báo chính thức chiêu mộ cầu thủ Cao Văn Triền (ảnh: CLB Topenland Bình Định)

Mùa giải 2022, tiền vệ 29 tuổi này cũng đã được Bình Định mời chào trở lại bằng bản hợp đồng hấp dẫn, nhưng thời điểm đó anh có cơ hội sang Nhật Bản thi đấu theo một thỏa thuận hợp tác từ Sài Gòn FC nên đã từ chối.

Được biết sau khi mùa giải 2022 kết thúc, Cao Văn Triền và các đồng đội đã chấp nhận giảm nửa tiền “lót tay” để kết thúc sớm hợp đồng với Sài Gòn FC. Và sau khi nhận được đề nghị từ Bình Định, anh đã nhanh chóng gật đầu để về khoác áo đội bóng quê hương.

Trong sự nghiệp, Cao Văn Triền từng giành Hạng Ba giải U21 Quốc gia 2010 cùng U21 Bình Định, Hạng Ba V-League 2020 cùng CLB Sài Gòn, lọt vào đội hình tiêu biểu V-League 2020, và là cầu thủ xuất sắc nhất CLB Sài Gòn 2020.

Thử thách mới của Cao Văn Triền tại đội bóng quê hương

Trở về Bình Định, Cao Văn Triền sẽ cạnh tranh vị trí với Mạc Hồng Quân, Lý Công Hoàng Anh, Đỗ Văn Thuận và Lê Tiến Anh. Trong số này, Đỗ Văn Thuận được đánh giá rất cao, là cầu thủ không thể thiếu trong đội hình Topenland Bình Định thời gian qua.

Cao Văn Triền là ngôi sao hiếm hoi của Sài Gòn FC được triệu tập lên ĐT Việt Nam (Ảnh: Internet)
Cao Văn Triền là ngôi sao hiếm hoi của Sài Gòn FC được triệu tập lên ĐT Việt Nam (Ảnh: Internet)

Bằng tài năng của mình, Cao Văn Triền là ngôi sao hiếm hoi của Sài Gòn FC được triệu tập lên ĐT Việt Nam. Với việc sở hữu tiền vệ đánh chặn lợi hại này, tuyến giữa của Bình Định sẽ càng thêm đáng gờm hơn ở V-League 2023.

Mùa giải 2022 có thể coi là tương đối thành công với CLB Bình Định. Đội chủ sân Quy Nhơn tạo ra cuộc đua vô địch khá hấp dẫn với Hà Nội, Hải Phòng và xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 3. Khá đáng tiếc khi ở trận chung kết Cúp Quốc gia 2022, Bình Định lại để thua Hà Nội và chỉ có được ngôi Á quân.

Cao Văn Triền trở về thi đấu cho đội bóng quê hương từ mùa giải 2023 (Ảnh: Internet)
Cao Văn Triền trở về thi đấu cho đội bóng quê hương từ mùa giải 2023 (Ảnh: Internet)

Mùa giải 2023 của bóng đá Việt Nam sẽ bắt đầu bằng trận tranh Siêu cúp Quốc gia vào ngày 29/1/2023. V-League 2023 sẽ khởi tranh từ ngày 3/2/2023 và kết thúc vào ngày 20/8/2023.

Theo thể thức giải đấu, 14 đội tham dự V-League 2023 sẽ đá vòng tròn 1 lượt ở giai đoạn đầu rồi tách nhóm thi đấu ở giai đoạn hai. 6 đội nhóm trên sẽ tranh chức vô địch và 8 đội nhóm dưới sẽ là cuộc đua trụ hạng.

Với thời gian tổ chức trong vòng 5 tháng rưỡi, V-League 2023 là mùa bóng ngắn nhất kể từ khi giải chuyên nghiệp vô địch quốc gia ra đời năm 2000. Việc rút ngắn thời gian tổ chức V-League 2023 là nhằm chuẩn bị cho mùa giải kế tiếp 2023/2024, khi bóng đá Việt Nam chuyển sang lịch thi đấu tương tự các giải bóng đá hàng đầu thế giới.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Giao hữu bóng đá Việt Nam vs Palestine: Sự chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026

Tối ngày 11/09 trên sân Thiên Trường ở Nam Định, đội tuyển Việt Nam có trận đấu giao hữu tiếp đón đội tuyển Palestine thuộc khuôn khổ FIFA Days.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận