Tây Ban Nha đã chính thức trở thành đại diện châu Âu tiếp theo bị loại khỏi vòng 1/8 World Cup 2022 sau khi thua Maroc trên chấm luân lưu sau 120 phút thi đấu. Đây được coi là một thất bại đáng tiếc của đội tuyển Tây Ban Nha cũng như HLV Luis Enrique vì họ là đội bóng kiểm soát phần lớn thời gian thi đấu và có nhiều cơ hội để kết liễu đối thủ. Maroc với chiến thắng lịch sử này trở thành đội bóng châu Phi thứ 4 có mặt tại vòng tứ kết World Cup.

Đội tuyển Tây Ban Nha thất bại trước lối đá khoa học và chặt chẽ của Maroc

HLV Enrique và các học trò đã có một hiệp đấu đầu tiên vô cùng khó khăn trước các đại diện của châu Phi. Tây Ban Nha kiểm soát gần 70% thời lượng bóng lăn trên sân tuy nhiên tất cả những gì mà các tiền đạo của Tây Ban Nha có thể tạo ra trước khung thành của Maroc lại chỉ là một cú sút không đi trúng đích của Marco Asensio. Việc HLV Enrique không sử dụng Morata ngay từ đầu mà sử dụng Asensio là một bất ngờ lớn đối thủ của ông vì Morata là tiền đạo đã ghi bàn liên tiếp trong 3 trận của Tây Ban Nha ở vòng bảng.

Marco Asensio bỏ lỡ một cơ hội thuận lợi trong hiệp 1 để đưa Tây Ban Nha vươn lên (Ảnh: Internet)
Marco Asensio bỏ lỡ một cơ hội thuận lợi trong hiệp 1 để đưa Tây Ban Nha vươn lên (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên Asensio cho thấy một hiệp đấu đáng thất vọng khi không có bất cứ tình huống nào đáng chú ý về phía khung thành của Bono. Anh thậm chí còn là cầu thủ chạm bóng ít nhất trong đội hình của Tây Ban Nha. Cho thấy được sự bế tắc của Tây Ban Nha dù họ kiểm soát bóng hoàn toàn vượt trội so với đối thủ. Tuy nhiên tiền đạo không có không gian cũng như là bóng để tạo ra cơ hội thì hầu như Tây Ban Nha không có hi vọng để tìm bàn thắng trước Maroc trong hiệp 1.

Những cơ hội của Tây Ban Nha trong hiệp 1 và trước khi Morata vào sân chủ yếu từ những tình huống cố định sau những pha đá phạt cực kì khó chịu của Dani Olmo. Tiền đạo cánh trái cho thấy mình là người tích cực di chuyển và xông xáo nhất trong 3 tiền đạo xuất phát từ đầu của Tây Ban Nha tuy nhiên anh vẫn không thể có cơ hội xâm nhập vào vòng cấm của Maroc trong hiệp 1 cũng như phần lớn trong thời lượng có mặt ở hiệp 2 trước khi bị thay ra ở hiệp phụ bởi Ansu Fati.

Morata đánh mất bản năng săn bàn trong trận đấu với Maroc (Ảnh: Internet)
Morata đánh mất bản năng săn bàn trong trận đấu với Maroc (Ảnh: Internet)

Ngược lại Maroc lại tỏ ra vô cùng nguy hiểm với những tình huống mà Hakimi và Ziyech được phép mở tốc độ bên hành lang cánh. Tuy nhiên những cơ hội của đội bóng Châu Phi cũng không được các cầu thủ của họ tận dụng thành công. Nhưng nhìn chung đoàn quân của HLV Walid Regragui đã hóa giải thành công lối chơi của Tây Ban Nha và kéo đối thủ của mình vào hiệp phụ cũng như là những loạt sút cân não.

Amrabat là tiền vệ hay nhất trong trận đấu với Tây Ban Nha ở vòng 1/8 (Ảnh: Internet)
Amrabat là tiền vệ hay nhất trong trận đấu với Tây Ban Nha ở vòng 1/8 (Ảnh: Internet)

Đoàn quân của Regragui đã tổ chức phòng ngự theo sơ đồ hình khối riêng rẽ ở hai bên cánh. Chính vì thế mà đội hình của Maroc không bị kéo xô lệch với những pha kéo bóng sang hai biên của Tây Ban Nha. Ở giữa họ có một tiền vệ Sofyan Amrabat chạy không biết mệt trong suốt 120 phút thi đấu để lấp đầy những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của Maroc, tiền vệ số 4 có mặt tại mọi điểm nóng để hóa giải những pha lên bóng của La Roja. Dù thủ thành Bounou của Maroc được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu sau khi có 2 pha đổ người đẩy những cú sút luân lưu của Tây Ban Nha nhưng nhìn nhận công bằng thì chính tiền vệ Amrabat của Maroc chính là cầu thủ hay nhất trận với màn thể hiện đỉnh cao ở tuyến giữa với Tây Ban Nha.

Thủ thành của Maroc là Bounou đã xuất sắc đẩy 2 quả đá của Tây Ban Nha mở ra chiến thắng cho đội nhà (Ảnh: Internet)
Thủ thành của Maroc là Bounou đã xuất sắc đẩy 2 quả đá của Tây Ban Nha mở ra chiến thắng cho đội nhà (Ảnh: Internet)

Ở đó các cầu thủ của lục địa đen cho thấy bản lĩnh và sự chuẩn bị kĩ cho những loạt đấu súng mà họ hoàn toàn chủ động này. Còn Tây Ban Nha tiếp tục ôm hận sau những pha bỏ lỡ của Pablo Sarabia, Soler và đội trưởng Busquets. Việc dừng bước trước đại diện châu Phhi trên chấm phạt đền được cho là một thất bại khó nuốt trôi của HLV Enrique vì ông cho biết ở họp báo trước trận đội bóng của ông cũng đã chuẩn bị rất kĩ cho những trường hợp cả hai sẽ bước vào những loạt sút penalty.

Nguyên nhân thất bại của đội tuyển Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2022

Đã có nhiều vấn đề của đội tuyển Tây Ban Nha ở vòng bảng dù họ có khởi đầu vô cùng thuận lợi sau chiến thắng tưng bừng ở loạt đấu đầu tiên trước Costa Rica. Tuy nhiên chiến thắng đậm 7-1 trước một đối thủ không quá mạnh cũng không nói lên quá nhiều trình độ của đội bóng bán đảo Iberia. Mọi thứ mới dần bộc lộ ở những trận đấu tiếp theo ở vòng bảng cũng như là trận thua trước Maroc trên chấm luân lưu.

Dù mang đến Qatar một đội hình toàn những cầu thủ của Barca làm nòng cốt bên cạnh một vài cái tên đáng chú ý khác như Olmo, Morata và Asensio hay Rodri nhưng những gì mà Tây Ban Nha cho thấy những nhận định trước World Cup 2022 về đội bóng này đã phần nào đó ứng nghiệm khi Enrique phải trả giá cho những lựa chọn cầu thủ gây tranh cãi của mình ở World Cup 2022. Ông thầy người Tây Ban Nha chắc hẳn đã nghĩ về tương lai hơn là hiện tại cho Tây Ban Nha khi lựa chọn nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình của mình nhưng ông sẽ không nghĩ Tây Ban Nha thất bại theo cách vô cùng cay đắng như đêm qua.

Pedri đã không thể hiện được gì trong màu áo của Tây Ban Nha ở vòng 1/8 trước một hàng phòng ngự quá khoa học của Maroc (Ảnh: Internet)
Pedri đã không thể hiện được gì trong màu áo của Tây Ban Nha ở vòng 1/8 trước một hàng phòng ngự quá khoa học của Maroc (Ảnh: Internet)

Việc lựa chọn những cái tên đến với World Cup 2022 đã gây ra sức ép vô hình nào đó lên tập thể của Tây Ban Nha khi họ phải nổ lực thể hiện bản thân để chứng minh với người hâm mộ, trong khi nhiều đồng nghiệp của họ ở các đội tuyển khác ra sân dưới sự ủng hộ nồng nhiệt của các cổ động viên nhà. Có những nỗi lo không thể diễn tả thành lời đối với đội hình của Tây Ban Nha ở World Cup 2022. Họ yêu Tây Ban Nha, họ tin Enrique sẽ hướng đến chức vô địch nhưng nhìn vào những cái tên mà ông mang sang Qatar thì khó có cơ hội cho Tây Ban Nha đi xa.

Nếu phải lựa chọn ra một cái tên đứng mũi chịu sào cho thất bại của Tây Ban Nha trước Maroc thì chính là HLV trưởng Luis Enrique. Ông cất Koke trên băng ghế dự bị ở trận đấu với Maroc dù anh là một tiền vệ có kinh nghiệm ở tuyến giữa của Tây Ban Nha và cũng là một trong những cầu thủ bản lĩnh trên chấm phạt đền. Ông thay Ansu Fati, một cầu thủ làm thân với giường bệnh trong phần lớn trước thềm World Cup thay vì lựa chọn Pablo Sarabia ngay từ đầu vì chỉ ít ra khi có sự xuất hiện của Pablo Sarabia thì Tây Ban Nha cũng có cơ hội ghi bàn rõ rệt nhưng nó lại đến quá muộn. Và sai lầm lớn nhất của ông chắc có lẽ là đã không tin dùng Morata ngay từ đầu cầu thủ đã liên tiếp ghi bàn trong 3 trận liên tiếp ở World Cup cho Tây Ban Nha.

Enrique lựa chọn Ansu Fati thay vì những cầu thủ kinh nghiệm khác trong đội hình của Tây Ban Nha cho những thời khắc quyết định (Ảnh: Internet)
Enrique lựa chọn Ansu Fati thay vì những cầu thủ kinh nghiệm khác trong đội hình của Tây Ban Nha cho những thời khắc quyết định (Ảnh: Internet)

Thất bại cho thấy lối đi của Tây Ban Nha với trường phái chơi bóng kiểm soát đang bị thách thức hơn bao giờ hết. Và người hâm mộ Tây Ban Nha sẽ tự hỏi liệu họ có cần những tiền vệ kiểm soát kiểu kiểu như Busquets hay là Pedri trên sân hay không? Hay là cần một mẫu tiền vệ tốc độ, biết dẫn quả bóng về phía trước thay vì thực hiện nhiều đường chuyền qua lại với đồng đội ở khu vực giữa sân. Enrique có tham vọng vực dậy tiki taka đã đi vào thoái trào sau khi Xavi và Iniesta lần lượt nói lời chia tay La Roja nhưng ông chưa thành công cho tới thời điểm hiện tại và bị đặt dấu hỏi lớn cho tham vọng đó của mình.

Lối đá của Tây Ban Nha đã bị các đối thủ bẻ gãy từ trận hòa trước tuyển Đức ở lượt trận thứ 2 và trận thua suýt nữa tiễn họ về nước trước Nhật Bản. Cả hai đều là những đội bóng phòng ngự khu vực và chia cắt rất tốt. Trong đội hình của họ cũng có những cầu thủ chạy cánh cực kì tốc độ để có thể thoát khỏi sự vay bắt của các tiền vệ chậm chạp bên phía Tây Ban Nha. Và Maroc một lần nữa không cho Tây Ban Nha cơ hội sửa sai sau khi thi triển hệ thống phòng ngự khu vực cực kì khoa học và kín kẽ.

Tập thể Tây Ban Nha cũng là một tập thể đã thất bại quá nhiều trước World Cup 2022. Busquets đã quá tuổi để có thể duy trì những pha pressing tầm cao và hộ trỡ đồng đội thoát pressing như thời đỉnh cao ở Barca. Pedri quá nhỏ con và thiếu tốc độ trước vòng vây của những tiền vệ cao to bên phía Maroc. Pedri thi đấu gợi người ta về hình ảnh của Xavi thời còn trẻ nhưng Xavi khi đó có những đường chuyền chết chóc để bù lại tốc độ và thể hình còn Pedri thì không. Những cái tên trên hàng công cũng không thực sự sắc bén trong những tình huống quyết định. Ngay cả Morata là người ghi bàn nhiều nhất cũng có những pha xử lý như một tiền đạo tầm trung. Những cái tên khác như Ansu Fati, Ferran Torres hay Asensio thì tàn hình trên hàng công của Tây Ban Nha.

Thất bại này giúp cho HLV Enrique có thời gian nhìn nhận lại hướng đi của đội tuyển Tây Ban Nha ở thời điểm hiện tại (Ảnh: Internet)
Thất bại này giúp cho HLV Enrique có thời gian nhìn nhận lại hướng đi của đội tuyển Tây Ban Nha ở thời điểm hiện tại (Ảnh: Internet)

Chung quy lại thì mọi thất bại đều có cái ý nghĩa và giá trị riêng của nó. Thất bại này của Enrique với Tây Ban Nha sẽ giúp ông có cái nhìn rõ hơn về thế hệ cầu thủ đang có ở trong tay. Không rõ tương lai của HLV người Tây Ban Nha với đội tuyển quốc gia có còn duy trì nữa hay không nhưng nếu vẫn còn tại vị ở trên băng ghế huấn luyện của La Roja thì vị chiến lược gia từng thành công với Barca sẽ phải cải tổ rất nhiều trong lối chơi cũng như là tinh thần chiến đấu của các cầu thủ thì mới có thể hi vọng vực dậy một tiki taka từng đưa Tây Ban Nha lên đỉnh vinh quang ở World Cup 2010.

Đội tuyển Maroc đi vào lịch sử bóng đá châu Phi sau chiến thắng trước Tây Ban Nha

Việc đánh bại Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2022 thì Maroc đã trở thành đội bóng châu Phi thứ 4 trong lịch sử có mặt tại Tứ kết của một vòng chung kết thế giới. Những đội bóng châu Phi trước đó đã vượt qua được vòng 1/8 để góp mặt tại Tứ kết gồm có Cameroon năm 1990, Senegal năm 2002 tại World Cup lần đầu tiên tại tổ chức ở châu Á, rồi Ghana năm 2010 trong lần đầu tiên World Cup đến với lục địa đen ở Nam Phi. Thậm chí trong lần gần nhất đó Ghana còn có cơ hội lớn trở thành đội bóng đầu tiên có mặt tại Bán kết của World Cup nhưng họ đã không thể vượt qua Uruguay cũng trong những loạt sút luân lưu định mệnh.

Maroc đi vào lịch sử bóng đá châu Phi sau khi đánh bại Tây Ban Nha ở vòng 1/8 để tiến vào Tứ kết World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Maroc đi vào lịch sử bóng đá châu Phi sau khi đánh bại Tây Ban Nha ở vòng 1/8 để tiến vào Tứ kết World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Maroc cũng là độ bóng châu Phi duy nhất còn sót lại sau vòng 1/8 sau khi Senegal bị loại bởi Anh với tỉ số 0-3. Maroc sẽ là niềm hi vọng duy nhất của lục địa đen ở vòng Tứ kết World Cup 2022. Nếu thành công có mặt trong danh sách 4 đội mạnh nhất thì đó sẽ là một trang sử mới của bóng đá Maroc nói riêng và lịch sử bóng đá của châu Phi nói chung. Đoàn quân của HLV Walid Regragui hoàn toàn tự tin với những gì mà họ đã thể hiện ở World Cup 2022 cho đến nay.

HLV Regragui là người được tán dương nhiều nhất sau màn trình diễn của đội tuyển Maroc trước Tây Ban Nha (Ảnh: Internet)
HLV Regragui là người được tán dương nhiều nhất sau màn trình diễn của đội tuyển Maroc trước Tây Ban Nha (Ảnh: Internet)

Tính ra ở World Cup 2022 thì họ là đội đã bất bại cho tới hiện tại với thành tích 3 trận thắng 1 trận hòa. Một thành tích ấn tượng của đại diện châu Phi. Họ thậm chí còn không được đánh giá cao như các nhà đương kim vô địch châu Phi Senegal. Kết quả đó phản ánh tài năng cầm quân của Walid Regragui khi ông chỉ mới lên nắm quyền ở đội tuyển Maroc mới được 3 tháng kể từ tháng 8/2022. Với tư duy chiến thuật mới lạ và những quyết định sử dụng con người đúng đắn ông đã giúp Maroc hóa giải lối đá kiểm soát của Tây Ban Nha.

Điều gì đang chờ đợi Hakimi và các đồng đội ở Tứ kết World Cup 2022?

Vượt qua Tây Ban Nha, Maroc sẽ tiếp tục đụng độ một đại diện khác ở bán đạo Iberia đó chính là tuyển Bồ Đào Nha, đội bóng đã đánh bại Thụy Sĩ với tỉ số của một set tennis 6-1. Trận đấu đó Ronaldo không đá chính và cũng không ghi bàn khi vào sân nhưng những cầu thủ trẻ của HLV Santos đã mang về chiến thắng cho Bồ Đào Nha. Cái tên mà Maroc chắc chắn sẽ cực kì chú ý bên phía Bồ Đào Nha chính là tiền đạo 21 tuổi Goncalo Ramos người đã có cú hat trick đầu tiên tại World Cup 2022, cũng như là hat trick đầu tiên trong sự nghiệp của cầu thủ này ở World Cup.

Goncalo Ramos sẽ được quan tâm đặc biệt nếu xuất hiện trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Maroc ở Tứ kết World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Goncalo Ramos sẽ được quan tâm đặc biệt nếu xuất hiện trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Maroc ở Tứ kết World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Goncalo Ramos hiện đang thi đấu cho Benfica tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Anh hiện tại đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải quốc nội với thành tích 9 bàn đồng thời cũng là tiền đạo ghi nhiều bàn nhất cho Benfica ở nửa đầu mùa giải với thành tích 14 bàn sau 21 lần ra sân. Đây sẽ là một ẩn số thú vị với Maroc ở cuộc chạm trán tiếp theo của hai đội. Bên cạnh Goncalo Ramos thì Bồ Đào Nha cũng sở hữu những cầu thủ trẻ giàu tính đột phá như Rafael Leão và đặc biệt là João Félix ngôi sao trẻ sáng giá nhất của Bồ Đào Nha trong những năm trở lại đây.

Với lối đá phòng thủ mới lạ và sáng tạo của mình Maroc hoàn toàn có thể một lần nữa gây khó khăn với Bồ Đào Nha. Nhưng những ngôi sao tấn công của HLV Santos sẽ làm mọi thứ để xuyên phá lớp phòng ngự của đại diện châu Phi. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu hấp dẫn giữa hai trường phái tấn công và phòng thủ của hai HLV.

World Cup 2022 đã dần tiến tới những trận đấu lớn cuối cùng với những cuộc đối đầu giữa các đội bóng xuất sắc nhất. Hãy đồng hành cùng BlogAnChoi để không bỏ lỡ bất cứ thông tin nóng hổi nào từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang diễn ra ở Qatar.

Có thể bạn sẽ thích:

Xem thêm

Đức Huy gia nhập CLB Nam Định sẵn sàng cho mùa giải 2023

Nếu không có gì thay đổi, Đức Huy gia nhập CLB Nam Định từ mùa giải 2023, bản hợp đồng sẽ được công bố vào cuối tháng 12.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận