Tuyển Pháp, đương kim vô địch World Cup 2018 sẽ đối mặt với đội bóng mạnh nhất từ vòng bảng cho đến vòng 1/8 của mình. Tuyển Anh đang rất khao khát chức vô địch World Cup lần thứ 2 trong lịch sử của đội bóng này và sẽ là thử thách cực đại cho đoàn quân của HLV Didier Deschamps. Đây cũng hứa hẹn sẽ là một trận đấu đôi công hấp dẫn khi cả hai đang sở hữu hàng công được đánh giá là mạnh nhất ở World Cup 2022.

So sánh lực lượng của tuyển Pháp và tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2022

Saka là lựa chọn hoàn hảo để thay thế cho sự vắng mặt của Sterling bên hành lang cánh phải (Ảnh: Internet)
Saka là lựa chọn hoàn hảo để thay thế cho sự vắng mặt của Sterling bên hành lang cánh phải (Ảnh: Internet)

Trước khi cả 2 bước vào lượt trận sinh tử ở tứ kết World Cup 2022 thì lực lượng cả hai đội đều không có thiệt hại nào đáng kể. Trường hợp của Sterling sẽ không quá đáng lo cho HLV trưởng Gareth Southgate vì hiện tại Saka đang cho thấy một phong độ cực kì tốt khi được ra sân cho Tam sư ở World Cup 2022. Tiền đạo trẻ còn có cho mình 3 pha lập công sau 3 lần ra sân. Trong đó có 1 bàn thắng ở vòng đấu loại trực tiếp trước Senegal.

Ở hàng thủ tuyển Anh cho thấy sự chắn chắn của mình hơn so với đối thủ khi họ chỉ mới để thủ lưới 2 lần trong khi tuyển Pháp đã để cho đối thủ 4 lần có được bàn thắng. Một trong số đó chính là bàn thua duy nhất khiến tuyển Pháp mất điểm trước Tunisia ở lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2022. Đó là trận đấu mà HLV Deschamps đã cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị tuy nhiên việc để đội bóng yếu nhất bảng chọc thủng lưới cũng cho thấy một số vấn đề ở hàng thủ của Pháp.

Varane sẽ là chốt chặn cuối cùng cho tuyển Pháp ở hàng hậu vệ sau khi Kimpembe rời giải đấu (Ảnh: Internet)
Varane sẽ là chốt chặn cuối cùng cho tuyển Pháp ở hàng hậu vệ sau khi Kimpembe rời giải đấu (Ảnh: Internet)

Những trung vệ của tuyển Pháp vẫn được đánh giá rất cao với sự hiện diện của Varane của Man Utd. Bên cạnh đó là sự trưởng thành vượt bậc của Konate trong màu áo của Liverpool. Tuy nhiên HLV Deschamps nhiều khả năng sẽ vẫn đặt niềm tin vào Varane ở trung tâm hàng hậu vệ dù cho hậu vệ đang thi đấu cho Man Utd chỉ mới trở lại sau chấn thương. Chính kinh nghiệm từng thi đấu với tuyển Pháp ở World Cup 2018 sẽ điều mà trung vệ này có thể đóng góp cho gà trống Goloa trong trận đấu cực kì quan trọng sắp tới.

Bên kia chiến tuyến trung tâm hàng thủ của tuyển Anh nhiều khả năng sẽ là sự kết hợp của John Stones và Harry Marguire. Những người đã cùng Southgate đi đến bán kết ở trên đất Nga 4 năm về trước. Dù cho cả hai đều không cho thấy được phong độ ấn tượng ở trong màu áo câu lạc bộ nhưng khi lên tuyển Southgate vẫn sẽ tin tưởng hai học trò cưng này. Eric Dier cũng sẽ có cơ hội nếu như một trong hai cầu thủ nói trên gặp chấn thương. Ở hai bên hành lang cánh các hậu vệ biên của tuyển Anh có đôi chút nhỉnh hơn so với các hậu vệ biên của tuyển Pháp.

Maguire sẽ phải nỗ lực rất nhiều ở World Cup 2022 để lấy lại niềm tin của CĐV Tam Sư (Ảnh: Internet)
Maguire sẽ phải nỗ lực rất nhiều ở World Cup 2022 để lấy lại niềm tin của CĐV Tam Sư (Ảnh: Internet)

Luke Shaw và Kyle Walker đang chứng minh được đẳng cấp của mình khi lên tuyển. Luke Shaw vẫn lên công về thủ đều đặn trong khi Walker cho thấy thể lực sung mãn sau khi trở lại từ chấn thương trước thềm mùa giải. Trent Alexander Arnold không được lòng HLV trưởng của tuyển Anh tuy nhiên nếu như cần một khoảnh khắc tỏa sáng ở vị trí hậu vệ biên ông thầy của Tam Sư hoàn toàn có thể tin tưởng ở cầu thủ này dù anh không đạt được điểm rơi tốt trước khi mùa World Cup diễn ra.

Jude Bellingham là cái tên đáng chú ý của tuyển Anh nơi tuyến giữa (Ảnh: Internet)
Jude Bellingham là cái tên đáng chú ý của tuyển Anh nơi tuyến giữa (Ảnh: Internet)

Tuyển Pháp có ít sự lựa chọn ở vị trí hậu vệ biên sau chấn thương đáng tiếc của Lucas Hernandez. Thực tế những trận đấu gần đâu HLV Deschamps không có sự lựa chọn nào khả ái hơn Theo Hernandez và Jules Kounde. Cả hai hậu vệ cánh này đều cho thấy được tài năng của mình khi được tin tưởng ở hành lang biên của tuyển Pháp. Đoàn quân của HLV Deschamps sẽ phải đối mặt với những cầu thủ giàu tốc độ không kém bên phía tuyển Anh. Hernandez và Kounde sẽ là lựa chọn hoàn hảo để theo kịp tốc độ của những cầu thủ chạy cánh của tuyển Anh.

Màn trình diễn của Tchoameni và Rabiot làm CĐV Pháp quên đi sự vắng mặt của Pogba và Kante ở tuyến giửa của tuyển Pháp (Ảnh: Internet)
Màn trình diễn của Tchoameni và Rabiot làm CĐV Pháp quên đi sự vắng mặt của Pogba và Kante ở tuyến giửa của tuyển Pháp (Ảnh: Internet)

Ở hàng tiền vệ cả hai đội tuyển đều có những cái tên vô cùng trẻ trung nhưng không kém tài năng. Chúng ta sẽ được chứng kiến cuộc so tài giữa Jude Bellingham và Tchouameni. Những tiền vệ trung tâm cực kì tài năng của bóng đá châu Âu thời điểm hiện tại. Jude Bellingham có vẻ vượt trội hơn về những con số thống kê ở cấp độ câu lạc bộ so với Tchouameni của tuyển Pháp bởi lẽ ở Real Madrid hiện tại còn có sự xuất hiện của những cái tên như Luka Modrid hay là Toni Kroos. Trong khi đó Jude Bellingham đang là trụ cột của Dortmund ở cả Bundesliga và Champions League. Cả hai đều rất trẻ với lần tham dự World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Đây hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu thú vị ở tuyến giữa của cả hai đội.

Mọi tâm điểm ở trận đấu giữa Pháp và tuyển Anh sẽ được dồn vào hàng công của cả hai đội nơi xuất hiện của rất nhiều ngôi sao bóng đá hiện đại. Bên phía của tuyển Anh là sự xuất hiện của cầu thủ ghi bàn hàng đầu Premier League trong nhiều năm qua là Harry Kane đồng hành cùng anh là những tài năng trẻ đang có phong độ rất cao đó là Phil Foden và Bukayo Saka. Đây là tương lai sáng lạng của tuyển Anh và cả 2 cũng đã có bàn thắng cho riêng mình ở World Cup 2022. HLV Southgate còn nhiều sự lựa chọn khác cũng không kém phần đột biến ở hành lang cánh với sự xuất hiện của Grealish và Marcus Rashford. Những hạt nhân này cũng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào đặc biệt là tiền đạo cánh phải Marcus Rashford.

Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về hàng công của tuyển Pháp và tuyển Anh ở trận tứ kết sắp tới (Ảnh: Internet)
Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về hàng công của tuyển Pháp và tuyển Anh ở trận tứ kết sắp tới (Ảnh: Internet)

Tuyển Pháp cũng không chịu kém cạnh khi họ đang sở hữu hai tiền đạo ghi bàn hàng đầu của World Cup ở thời điểm hiện tại. Đó chính là Mbappe và Olivier Giroud. Mbappe thậm chí còn vượt mặt nhiều huyền thoại khác về thành tích ghi bàn ở World Cup với 9 bàn thắng khi anh chưa bước sang tuổi 25. Olivier Giroud thì cho thấy tuổi tác không là vấn đề với tiền đạo này khi anh vừa trở thành chân sút số 1 trong lịch sử bóng đá của Pháp với 52 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia nước này. Dembele đã có cho mình những kiến tạo ở World Cup 2022 và anh cũng đang rất khao khát có được bàn thắng cho riêng mình ở World Cup 2022.

Sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua siêu sao đang thi đấu cho Atletico Madrid là Antoine Griezman. Cầu thủ đa năng này được HLV Deschamps sử dụng ở rất nhiều vị trí và có phạm vi hoạt động rất rộng. Vai trò của Griezmann có thể liên tưởng đến vị trí của Messi ở Argentina và ngôi sao tuyển Pháp cũng đã có cho mình một pha kiến tạo ở World Cup 2022. Số 7 của tuyển Pháp là cầu thủ sẽ thu hút sự chút ý của các hậu vệ đối phương và tạo ra khoảng trống cho các đồng đội xung quanh anh. Và đôi khi lại là những pha xuất hiện bất thình lình trong khu vực vòng cấm của đối thủ.

Sự tương đồng trong lối chơi của tuyển Pháp và tuyển Anh

Có đôi chút tương đồng nào đó ở cách vận hành lối chơi của cả 2 đại diện châu Âu này từ vòng bảng cho đến vòng 1/8. Tuyển Pháp và tuyển Anh đều dựa vào sức mạnh của những cầu thủ giàu tốc độ trong đội hình của mình. Với những cầu thủ giàu tốc độ đó Pháp và Anh đang là 2 đội bóng của châu Âu có thể chuyển đổi trạng thái rất nhanh và sắc bén. Không ít những bàn thắng họ có được ở World Cup 2022 là từ những tình huống phản công cực kì tốc độ.

Jules Kounde chiếm trọn niềm tin của HLV Deschamps bên hành lang cánh phải của tuyển Pháp (Ảnh: Internet)
Jules Kounde chiếm trọn niềm tin của HLV Deschamps bên hành lang cánh phải của tuyển Pháp (Ảnh: Internet)

Những cầu thủ chạy cánh của tuyển Pháp và tuyển Anh chiếm gần như 50% sức mạnh của cả 2. Cuộc chiến ở hành lang cánh sẽ là một cuộc chiến đáng xem giữa những máy chạy hàng đầu của World Cup. Mbappe với nền tảng tốc độ và kĩ thuật cá nhân cực kì tốt có thể làm khó các hậu vệ của tuyển Anh nhưng ở chiều ngược lại Bukayo Saka cũng không hề kém cạnh với những pha bứt tốc đoạn ngắn cực kì tốt. Nhìn chung hành lang cánh của Pháp có phần nhỉnh hơn về thành tích ghi bàn trong đó Mbappe là cái tên đáng chú ý nhất. Dù vậy tuyển Pháp và Anh cũng có những miếng đánh trực diện đáng chú ý.

Kyle Walker mới trở lại sau chấn thương nhưng cho thấy phong độ ổn định bên hành lang cánh của tuyển Anh (Ảnh: Internet)
Kyle Walker mới trở lại sau chấn thương nhưng cho thấy phong độ ổn định bên hành lang cánh của tuyển Anh (Ảnh: Internet)

Tuyển Pháp với sự đủng đỉnh và chững chạc của Tchouameni được đánh giá cao hơn về khả năng đột biến ở trung tuyến. Rabiot cũng là cầu thủ hoàn toàn có thể sộc thẳng vào khu vực trung tuyến của đối thủ với tốc độ và kĩ thuật của mình. Trong khi đó Declan Rice và Jude Bellingham lại có thiên hướng dạt cánh và tung ra những đường tạt vào trong hơn là phối hợp trung lộ với các tiền đạo.

Kinh nghiệm thi đấu quốc tế của hai đội Pháp và Anh

Nói về kinh nghiệm ở những giải đấu lớn thì có lẽ Pháp vượt trội so với tuyển Anh khi họ đã có rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ ở cấp độ đội tuyển quốc gia trong khi đó tuyển Anh với truyền thống bóng đá lâu đời cũng chỉ có được 1 chiếc cup vàng World Cup từ năm 1966. Trong khi đó tuyển Pháp đã lên ngôi ở World Cup 2 lần vào các năm 1998 và 2018. Bên cạnh đó tuyển Pháp cũng đã lên ngôi Euro vào năm 1984 và 2000 trong khi tuyển Anh chưa bao giờ có được vinh dự chạm tay vào chức vô địch châu Âu.

Tuyển Pháp có lần thứ 2 lên đỉnh thế giới tại World Cup 2018 ở Nga (Ảnh: Internet)
Tuyển Pháp có lần thứ 2 lên đỉnh thế giới tại World Cup 2018 ở Nga (Ảnh: Internet)

Có thể nói tập thể tuyển Anh vô cùng tài năng nhưng lại kém duyên ở những giải đấu lớn và bị loại một cách rất đáng tiếc trong khi đó tuyển Pháp lại cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác khi họ thi đầu càng hay lên qua các vòng đấu dù cho những vấn đề xung quanh đội bóng này luôn luôn tồn tại. Việc thiếu kinh nghiệm ở những trận đấu quan trọng đối với những cầu thủ trong đội hình tuyển Anh sẽ là một thiệt thòi lớn với đội bóng này khi đối đầu với tuyển Pháp ở tứ kết.

Tuyển Anh ở World Cup 2022 đã khác rất nhiều so với thất bại của họ cách đây 4 năm trên nước Nga (Ảnh: Internet)
Tuyển Anh ở World Cup 2022 đã khác rất nhiều so với thất bại của họ cách đây 4 năm trên nước Nga (Ảnh: Internet)

Còn về phía các nhà đương kim vô địch của giải đấu họ sẽ phải sử dụng hết những kinh nghiệm trong lần lên ngôi trước đó để chống lại đoàn quân vô cùng quyết tâm và giàu sức trẻ của Southgate ở tứ kết. Đó sẽ là trận đấu khó khăn với Deschamps khi ông phải đối đầu với một HLV không thiếu sự bất ngờ dành cho đối thủ, hơn nữa Southgate cũng có nhiều lựa chọn trong đội hình hơn là Deschamps ở tuyển Pháp.

Tuy nhiên người Pháp hoàn toàn tự tin vào ngối sao của họ là Kylian Mbappe, cầu thủ đang trên hành trình trở thành một huyền thoại của bóng đá hiện đại.

Bạn đọc đừng quên theo dõi BlogAnChoi để không bỏ lỡ bất cứ tin tức nóng hổi nào đến từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang diễn ra ở Qatar.

Có thể bạn sẽ thích:

Xem thêm

Đội tuyển Brazil kết thúc giấc mơ của bóng đá châu Á tại World Cup 2022

Brazil đã có chiến thắng dễ dàng trước đại diện châu Á cuối cùng còn sót lại là Hàn Quốc. Neymar có ngày trở lại thật sự ý nghĩa khi anh ghi bàn thắng thứ 2 cho Brazil sau bàn mở tỉ số của Vinicius. Hai bàn thắng còn lại là những pha lập công của Richarlison và Lucas ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận