Chiều ngày 30/12, U21 Hà Nội và U21 Bình Dương bước vào trận chung kết VCK U21 Quốc gia. Sau khi đánh bại U21 Bình Dương, U21 Hà Nội lần thứ 6 vô địch U21 Quốc gia – đánh bại kỉ lục 5 lần của Sông Lam Nghệ An.

Hà Nội vào trận với lực lượng mạnh hơn, có 4 cầu thủ từng dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 trải đều 3 tuyến gồm thủ môn Quan Văn Chuẩn, hậu vệ Vũ Tiến Long, tiền vệ Nguyễn Văn Trường và tiền đạo Nguyễn Văn Tùng. Trong khi đó, cái tên được biết đến nhiều nhất của Bình Dương là tiền đạo đang chơi ở V-League Bùi Vĩ Hào.

U21 Hà Nội 1-0 U21 Bình Dương

U21 Bình Dương là đội bóng tạo ra tình huống đáng chú ý đầu tiên của trận đấu. Ngọc Chiến cứa lòng đẹp mắt từ rìa vòng cấm nhưng thủ môn Quan Văn Chuẩn đã có một pha đổ người xuất sắc để cứu bàn thua trông thấy cho U21 Hà Nội.

Ở những phút thi đấu đầu tiên, U21 Hà Nội có phần chơi lơ là. Tuy vậy, ngay sau 20 phút, đội bóng nhà bầu Hiển đã lấy lại thế trận. Họ liên tục tạo ra các cơ hội đến khung thành của thủ môn đối phương. Tuy vậy chưa có bàn thắng nào được ghi ở trong hiệp đấu đầu tiên.

Những tình huống ăn miếng trả miếng giữa 2 đội (Ảnh: Internet)
Những tình huống ăn miếng trả miếng giữa 2 đội (Ảnh: Internet)

Những phút đầu hiệp 2 chứng kiến thế trận chặt chẽ của U21 Hà Nội và U21 Bình Dương. Trận đấu chỉ được khai thông thế bế tắc với pha thoát xuống đáy biên trái của Văn Trường và trả bóng về tuyến hai để Ngô Sỹ Chinh băng lên dứt điểm mở tỷ số.

Sau khi có bàn thắng dẫn trước, U21 Hà Nội lên tinh thần và tạo ra sức ép lớn lên khung thành của U21 Bình Dương. Những pha bóng thực sự ngon ăn đã được tạo ra nhưng Nguyễn Văn Trường đã bỏ lỡ 2 cơ hội một cách đáng tiếc.

Chung cuộc, U21 Hà Nội thắng U21 Bình Dương 1-0 và giành ngôi vô địch giải U21 quốc gia Thanh Niên 2022. U21 Hà Nội chính thức qua mặt U21 SLNA (5 lần vô địch) để nắm giữ kỷ lục đội có nhiều chức vô địch giải U21 nhất với 6 lần đăng quang.

U21 Hà Nội thắng U21 Bình Dương 1-0 và giành ngôi vô địch giải U21 quốc gia Thanh Niên 2022 (Ảnh: Internet)
U21 Hà Nội thắng U21 Bình Dương 1-0 và giành ngôi vô địch giải U21 quốc gia Thanh Niên 2022 (Ảnh: Internet)

Bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng U21 Hà Nội vẫn thắng do Bình Dương không tạo được sức phản kháng mạnh mẽ. Hà Nội trở thành đội đầu tiên 6 lần vô địch U21 quốc gia, hơn một danh hiệu so với chủ nhà SLNA (5 lần).

Tính trong 10 mùa giải gần nhất, Hà Nội vào chung kết 8 lần, chỉ hai lần về nhì vào các năm 2014 và 2021. Trong khi đó, Bình Dương đã 4 lần vào chung kết nhưng toàn thua ở các năm 2009, 2011, 2018 và 2022.

Hà Nội kết thúc vòng bảng bằng ngôi nhì bảng B với 6 điểm, mất ngôi đầu sau khi thua chính Bình Dương ở lượt trận cuối. Đến tứ kết, trong khi đội bóng đất Thủ vất vả thắng HAGL sau loạt luân lưu thì Hà Nội không cần thi đấu do đối thủ Gia Định bị loại vì vi phạm quy chế của ban tổ chức. Sau đó đội bóng thủ đô đánh bại Viettel 3-1 ở bán kết, còn Bình Dương vượt qua Thanh Hoá 3-2.

U21 Hà Nội lần thứ 6 vô địch U21 Quốc gia (Ảnh: Internet)
U21 Hà Nội lần thứ 6 vô địch U21 Quốc gia (Ảnh: Internet)

Trước đó, trước khi những trận đấu ở vòng trong diễn ra, U21 Gia Định đã bị loại khỏi giải. Lí do là bởi U21 Gia Định đã đăng ký cầu thủ Lê Văn Trường (số 11) thi đấu cho 3 đội bóng trong mùa giải bóng đá năm 2022. Trước Gia Định, U21 SLNA cũng đã bị loại vì lí do tương tự.

Khép lại năm 2022, trước khi vô địch U21, Hà Nội còn đăng quang ở giải U19 quốc gia. Trong khi đó PVF vô địch giải U17, còn SLNA thâu tóm các danh hiệu ở giải U15, U13, U11 và U9.

Đội hình xuất phát của 2 đội

  • U21 Hà Nội: Quan Văn Chuẩn, Lê Văn Hà, Nam Trường, Văn Trường, Văn Tùng, Trần Văn Thắng, Anh Tú, Vũ Tiến Long, Ngô Đức Hoàng, Ngô Sỹ Chinh, Vũ Văn Sơn
  • U21 Bình Dương: Phạm Văn Đông Điền, Anh Khoa, Lưu Tự Nhân, Hà Trung Hậu, Nguyễn Hoàng Phúc Hậu, Trần Hoàng Bảo, Thành Kiên, Bùi Vĩ Hào, Ngọc Chiến, Đăng Huy, Vũ Đức Duy.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Nhà vô địch AFF Cup 2008 - cựu cầu thủ Nguyễn Quang Hải gia nhập CLB Becamex Bình Dương

Nhà vô địch AFF Cup 2008 - cựu cầu thủ Nguyễn Quang Hải đã chính thức gia nhập đội bóng Becamex Bình Dương với vai trò làm trợ lý cho tân HLV Nguyễn Quốc Tuấn ở mùa giải 2023.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận