Bóng đá Việt Nam đang có những bước phát triển vượt bậc trong thời gian gần đây. Ngày càng nhiều các cầu thủ có cơ hội thi đấu và thể hiện bản thân trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp tại nước ngoài. So với các đồng nghiệp nam đã có cơ hội thử sức tại nước ngoài như Lê Công Vinh, Nguyễn Công Phượng thì nữ cầu thủ đầu tiên xuất ngoại là Huỳnh Như ngày càng thi đấu thăng hoa, tỏa sáng tại Bồ Đào Nha.

Nữ cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam thời điểm hiện tại

Huỳnh Như là cái tên không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá, đặc biệt là bóng đá nữ Việt Nam. Có thể nói, cô chính là cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá nữ nước ta thời điểm hiện tại.

Hình ảnh nữ tiền đạo sinh năm 1991 (Ảnh: Internet)
Hình ảnh nữ tiền đạo sinh năm 1991 (Ảnh: Internet)

Nữ tiền đạo quê Trà Vinh bắt đầu con đường chơi bóng chuyên nghiệp khi đầu quân cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh I vào năm 2007. Với tài năng thiên phú và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Huỳnh Như đã tiến bộ nhanh chóng.

Cô nhanh chóng được triệu tập lên Đội tuyển nữ Việt Nam năm 2011 và đóng góp nhiều trong lối chơi chung của toàn đội. Nữ tiền đạo mang áo số 9 ghi điểm với lối chơi bóng tốc độ, thông minh cùng kĩ năng xử lí bóng đậm chất nghệ sĩ.

Sau hơn 10 năm thi đấu chuyên nghiệp, nữ tiền đạo tài hoa của bóng đá Việt Nam đã có cho riêng mình một loạt các danh hiệu lớn nhỏ cả ở cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, trong đó phải kể đến như vô địch Giải bóng đá nữ quốc gia các năm 2010, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021.

Cô sở hữu "gia tài thành tích" đáng ngưỡng mộ (Ảnh: Internet)
Cô sở hữu “gia tài thành tích” đáng ngưỡng mộ (Ảnh: Internet)

Cô cùng Đội tuyển nữ Việt Nam giành huy chương vàng liên tiếp trong 3 kì SeaGames gần nhất. Đội trưởng nữ đóng góp vô cùng lớn trong hành trình giành tấm vé lịch sử dự Vòng chung kết World Cup 2023.

Các danh hiệu cá nhân phải kể đến như danh hiệu Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2016, 2019, 2020, 2021; Vua phá lưới Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2013, 2016, 2017, 2021, 2022; Cầu thủ xuất sắc nhất giải Vô địch Quốc gia các năm 2018, 2019, 2020, 2021.

Trung phong cắm số 1 của tuyển nữ Việt Nam xứng đáng là cầu thủ toàn diện và xuất sắc nhất hiện nay.

Thử thách tại môi trường mới ở độ tuổi 31

Sau khi cùng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh I giành chức vô địch Giải Bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2022, Huỳnh Như đã xác nhận sẽ chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ Lank Vilaverdense với hợp đồng có thời hạn 2 năm. Việc xuất ngoại khi đã bước sang tuổi 31 dường như là quyết định táo bạo.

Nữ cầu thủ trong hình ảnh ra mắt đội bóng mới (Ảnh: Internet)
Nữ cầu thủ trong hình ảnh ra mắt đội bóng mới (Ảnh: Internet)

Người hâm mộ vô cùng vui mừng và dõi theo hành trình xuất ngoại của nữ cầu thủ trên đất Bồ Đào Nha.

Và không để người hâm mộ bóng đá nước nhà thất vọng, Huỳnh Như đã có những màn thể hiện xuất sắc khi được trao cơ hội thi đấu. Trong lần đầu tiên ra sân trong màu áo Lank FC, Huỳnh Như được tung ra sân từ ghế dự bị ở phút thứ 80 của trận đấu và hòa nhập nhanh với lối chơi chung của đội bóng mới.

Trận đấu tại vòng 6 Giải Vô địch Quốc Gia Bồ Đào Nha, Lank FC đã có một cuộc rượt đuổi nghẹt thở với Famalicao. Với cá nhân Huỳnh Như khi được ra sân trong đội hình chính thức, cô thi đấu năng nổ, nỗ lực trong suốt trận đấu.

Trận đấu thành công của cô (Ảnh: Internet)
Trận đấu thành công của cô (Ảnh: Internet)

Huỳnh Như có mặt tại các điểm nóng trên sân, hỗ trợ phòng ngự lẫn phản công vô cùng hiệu quả. Với cú đúp bàn thắng và một pha kiến tạo, không có gì bất ngờ khi cô được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Ngày 19/11 vừa qua, cô tiếp tục được tin tưởng ra sân ngay từ đầu và có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 vào phút thứ 13. Và chỉ 13 phút sau, cô đã hoàn tất cho mình cú đúp trong bữa tiệc bàn thắng tại sân khách.

Cú đúp trong trận đấu tại Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha (Ảnh: Internet)
Cú đúp trong trận đấu tại Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha (Ảnh: Internet)

Với những gì đã thể hiện, chắc chắn rằng Huỳnh Như sẽ tiếp tục được trao cơ hội ra sân để thể hiện khả năng cũng như tích lũy những kinh nghiệp tại giải đấu khắc nghiệt này. Cô xứng đáng là cô gái “vàng mười”, là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam tại châu Âu.

Hãy cùng BlogAnChoi dõi theo hành trình của Huỳnh Như nhé!

Các bạn có thể đọc thêm những tin tức có liên quan tại đây:

Xem thêm

Ngoại binh Pape Diakite người Senegal chuẩn bị gia nhập CLB Hoàng Anh Gia Lai

Trong nỗ lực gia cố hàng phòng ngự, CLB HAGL được cho là sẽ mang về bản hợp đồng mang tên Pape Diakite - cầu thủ từng có thời gian chơi bóng cho CLB TP.HCM cùng với Công Phượng. Dự kiến hậu vệ này sẽ có mặt tại Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng vào tuần sau.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
nguyenduclai01011949

Bài viết hay.trung thực và kịp thời giúp khán giả theo dõi và hiểu rõ hơn cầu thủ và câu lạc bộ đội bạn.cảm ơn ban nhiều