Để chuẩn bị cho Cúp Quốc gia 2023, CLB Công an Hà Nội đã đăng ký bổ sung tiền vệ từng thi đấu tại J.League 2 – Phạm Văn Luân vào danh sách tham dự giải.

Tiền vệ Phạm Văn Luân được CLB Công an Hà Nội đăng kí bổ sung tham dự Cup quốc gia

Tiền vệ Phạm Văn Luân vốn là tân binh của CLB Công an Hà Nội từ đầu mùa giải 2023 song do quân số của đội đông đúc nên anh không có tên trong danh thi đấu tại V.League. Tuy nhiên, HLV Foiani mới đây đã quyết định trao cơ hội cho cựu sao Sài Gòn khi điền tên anh vào danh sách thi đấu tại Cúp Quốc gia 2023. Giải đấu dự kiến sẽ khởi tranh từ ngày 31/3.

Sự nghiệp thi đấu của Phạm Văn Luân

Phạm Văn Luân sinh năm 1999, thi đấu ở vị trí tiền vệ. Anh chuyển đến khoác áo Sài Gòn từ mùa giải 2021 và thường xuyên được gọi vào các đội tuyển trẻ của Việt Nam. Đầu năm 2022, anh cùng người đồng đội Vũ Hồng Quân đã được đội Sài Gòn đưa sang FC Ryukyu ở J-League 2 thi đấu , theo kế hoạch hợp tác toàn diện giữa 2 đội bóng. Ngày 1 tháng 6 năm 2022, anh ra mắt câu lạc bộ khi được xếp đá chính trong trận gặp Omiya Ardija tại Cúp Hoàng đế Nhật Bản.[3] Mười ngày sau, anh đã có trận đấu đầu tiên tại J2 League khi vào sân thay người trong trận thua 1–2 trước V-Varen Nagasaki ở vòng đấu thứ 21. Ngày 25 tháng 10, anh chính thức trở lại câu lạc bộ chủ quản Sài Gòn sau khi hết hạn cho mượn tại FC Ryukyu. Tổng cộng, anh có có 1 trận thi đấu tại J2 League và 81 phút tại Cúp Hoàng đế Nhật Bản.

Tiền vệ Phạm Văn Luân được CLB CAHN đăng kí bổ sung tham dự Cup quốc gia (Ảnh: Internet)
Tiền vệ Phạm Văn Luân được CLB CAHN đăng kí bổ sung tham dự Cup quốc gia (Ảnh: Internet)

Tuy vậy, cả 2 gương mặt kể trên đều không để lại ấn tượng đáng chú ý nào. Và trong bối cảnh Sài Gòn FC đã giải thể, họ đành kết thúc hợp đồng sớm với các đại diện Nhật Bản để trở về nước. Được biết ngay khi trở lại Việt Nam, Phạm Văn Luân đã nhận được lời mời từ tân binh V-League là CLB CAHN và tiền vệ cao 1m71 tuổi này đã lập tức đồng ý.

Phạm Văn Luân trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ra sân tại J-League 2 sau 6 năm, kể từ khi Công Phượng thi đấu cho Mito Hollyhock ở mùa 2016. Xuyên suốt trong lịch sử, Văn Luân là cầu thủ Việt Nam thứ 3 có vinh dự này. Người còn lại chính là cựu tiền đạo Lê Công Vinh cùng Consodale Sapporo ở mùa bóng 2013. Tiền vệ Tuấn Anh từng khoác áo Yokohama FC ở J-League 2 năm 2016, nhưng khi đó anh chỉ thi đấu vài trận tại Cúp Hoàng đế Nhật Bản. Phạm Văn Luân từng nằm trong danh sách sơ bộ U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31, nhưng bị gạch tên vào phút chót.

Đầu năm 2022, anh cùng đồng đội Vũ Hồng Quân đã được đưa sang FC Ryukyu ở J-League 2 thi đấu (Ảnh: Internet)
Đầu năm 2022, anh cùng đồng đội Vũ Hồng Quân đã được đưa sang FC Ryukyu ở J-League 2 thi đấu (Ảnh: Internet)

Trước đó, Văn Luân cũng từng được triệu tập lên U22 Việt Nam dự giải Dubai Cup 2022, Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1999 đã xin phép vắng mặt để xuất ngoại. Sau khi FC Ryukyu xuống hạng, Văn Luân đã trở về Việt Nam. Do Sài Gòn FC giải thể nên cầu thủ quê Đắk Lắk cùng Vũ Hồng Quân, Bùi Ngọc Long được tự do tìm bến đỗ mới.

“Tôi sẽ mang hết những kỹ năng, kinh nghiệm trong quá trình tham gia tập luyện và thi đấu ở nước ngoài để cống hiến cho thành tích chung của CLB bóng đá Công an Hà Nội. Tôi hy vọng bản thân sẽ hòa nhập tốt và góp phần tạo nên một tập thể đoàn kết, vững mạnh“, tân binh Văn Luân chia sẻ.

Văn Luân được đánh giá là sự bổ sung chất lượng nơi tuyến giữa của đội đồng chủ sân Hàng Đẫy. Việc thể hiện tốt ở Cúp Quốc gia sẽ là cơ hội tốt để cầu thủ từng chơi bóng ở Nhật Bản có tên trong danh sách thi đấu giai đoạn 2 V.League 2023. Hiện CLB Công an Hà Nội đang tích cực rèn quân cũng như thi đấu giao hữu để hướng đến Cúp Quốc gia cũng như V.League sắp trở lại.

Danh sách đăng kí thi đấu Cup quốc gia của CLB CAHN (Ảnh: Internet)
Danh sách đăng kí thi đấu Cup quốc gia của CLB CAHN (Ảnh: Internet)

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Văn Toàn có pha kiến tạo đầu tiên ở Hàn Quốc

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã góp dấu giày trong chiến thắng 6-0 tưng bừng của CLB Seoul E-Land trước Bucheon ở Cup Quốc gia Hàn Quốc tối ngày 29/3.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận