Trong buổi lễ ra mắt sản phẩm giày bóng đá mang tên mình, tiền vệ Hoàng Đức của Viettel khẳng định luôn sẵn sàng xuất ngoại.

Hoàng Đức: “Chân tôi hiện đã ổn hơn rất nhiều so với hôm qua”

Chân tôi hiện đã ổn hơn rất nhiều so với hôm qua, chỉ cần vài ngày nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo” – tiền vệ Hoàng Đức chia sẻ về tình trạng chấn thương của mình. Ngày hôm qua tại vòng 3 V.League, anh đã gặp vấn đề sau một pha tranh chấp với cầu thủ đối phương. Ở trận đấu này, Hoàng Đức góp 1 pha kiến tạo, giúp Viettel vượt qua CLB CAHN với tỷ số 2-1.

Sáng 15.2, với bước đi còn tập tễnh, Hoàng Đức đã xuất hiện trong lễ ra mắt sản phẩm giày mà anh hợp tác với tên gọi Wika HĐ14. Hoàng Đức cũng tái khẳng định nguyện vọng được xuất ngoại, sẵn sàng đem theo vài đôi giày mang tên mình để góp phần quảng bá hình ảnh ra nước ngoài.

Hoàng Đức: “Chân tôi hiện đã ổn hơn rất nhiều so với hôm qua" (Ảnh: Internet)
Hoàng Đức: “Chân tôi hiện đã ổn hơn rất nhiều so với hôm qua” (Ảnh: Internet)

Hoàng Đức: “Tôi luôn sẵn sàng ra nước ngoài thi đấu”

“Tôi vẫn luôn nói rằng hãy nên tạo cơ hội, sẵn sàng thử sức mình ở môi trường lớn hơn như các anh Văn Toàn, Công Phượng hay Quang Hải đang thi đấu ở nước ngoài. Bản thân tôi cũng luôn sẵn sàng, nếu có thể chơi ở nước ngoài sẽ cầm vài đôi Wika để đá bóng, có thể không phải giải đấu chuyên nghiệp cũng là những trận đấu sân 7. Dù chơi bóng nghiệp dư hay chuyên nghiệp, một đôi giày phù hợp sẽ luôn là bệ phóng để mọi người có thể tỏa sáng” – Hoàng Đức cho biết.

Tiếp nối sự thành công từ các dự án hợp tác cùng các tuyển thủ, Wika mở màn năm 2023 với sự kết hợp cùng Quả bóng vàng Việt Nam 2021 Nguyễn Hoàng Đức trong dự án ra mắt dòng sản phẩm giày bóng đá tiếp theo trong bộ sưu tập của mình – Wika HĐ14.

Ông Lê Hồng Linh, đại diện Wika chia sẻ: “Chúng tôi luôn đặt mục tiêu nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu bóng đá, góp phần vào sự phát triển của nền thể thao nước nhà. Từ Quang Hải, Công Phượng và lần này là Hoàng Đức, các cầu thủ đều là những tấm gương của ý chí vươn lên, của tình yêu mãnh liệt với bóng đá, luôn cháy hết mình mỗi khi ra sân, để từ đó mang tới niềm vui cho hàng triệu người dân Việt Nam.”

Hoàng Đức: "Tôi luôn sẵn sàng ra nước ngoài thi đấu" (Ảnh: Internet)
Hoàng Đức: “Tôi luôn sẵn sàng ra nước ngoài thi đấu” (Ảnh: Internet)

Đây không phải lần đầu tiên Hoàng Đức thể hiện mong muốn thử sức ở nước ngoài. Tiền vệ sinh năm 1998 là cầu thủ đẳng cấp hàng đầu của bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Nhiều chuyên gia đánh giá Hoàng Đức đủ khả năng thi đấu ở các giải đấu đẳng cấp cao hơn V-League.

Trong những năm gần đây, số lượng cầu thủ Việt Nam xuất ngoại nhiều hơn so với trước. Không chỉ hướng tới các giải ở châu Á như Thái Lan, Hàn Quốc hay Nhật Bản, có những tuyển thủ quốc gia thử sức ở châu Âu là Đoàn Văn Hậu (SC Heerenveen, Hà Lan), Nguyễn Quang Hải (Pau FC, Pháp) và Nguyễn Công Phượng (Sint-Truidense).

Công Phượng (Yokohama FC, Nhật Bản), Nguyễn Văn Toàn (Seoul E-Land, Hàn Quốc) và Quang Hải (Pau FC) hiện vẫn thi đấu ở nước ngoài. Hoàng Đức sẵn sàng nối gót các cầu thủ đàn anh và đang chờ cơ hội.

Quả Bóng Vàng Việt Nam 2021 hiện vẫn khoác áo CLB Viettel (Ảnh: Internet)
Quả Bóng Vàng Việt Nam 2021 hiện vẫn khoác áo CLB Viettel (Ảnh: Internet)

Quả Bóng Vàng Việt Nam 2021 hiện vẫn khoác áo CLB Viettel. Anh thỉnh thoảng cũng ra sân ở các giải đấu phong trào do LĐBĐ Việt Nam tổ chức như một khách mời để tăng tính hấp dẫn cho giải đấu. Sự kiện mà Hoàng Đức tham gia sáng nay (15/2) cũng hướng đến cộng đồng bóng đá “phủi”.

Quả bóng vàng Việt Nam 2021 cũng chia sẻ thêm: “Bên cạnh những trận đấu chuyên nghiệp, tôi cũng rất hào hứng tham gia bóng đá phong trào. Tôi rất vui khi được chơi ở vị trí trung vệ. Với tôi, mỗi khi ra sân thi đấu, đôi giày chính là vũ khí quan trọng nhất của một cầu thủ. Dù chơi bóng nghiệp dư hay chuyên nghiệp, một đôi giày phù hợp sẽ luôn là bệ phóng để mọi người có thể tỏa sáng. Tôi tin rằng Wika HĐ14 sẽ trở thành lựa chọn thỏa mãn được mong muốn của người chơi, qua đó biến mỗi trận bóng trở thành sân khấu để bạn tỏa sáng”.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Cầu thủ Hoàng Văn Toản của CLB Công an Hà Nội nhận án phạt từ VFF

Trận derby thủ đô giữa Công an Hà Nội và Viettel, cầu thủ Hoàng Văn Toản của CLB Công an Hà Nội đã đạp thẳng chân vào cầu thủ Hoàng Đức của Viettel. Dù đã nhận thẻ vàng nhưng anh này đang đối diện với án kỷ luật từ VFF.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận