Mới đây, tân HLV trưởng Philippe Troussier gây chú ý khi triệu tập 9 cầu thủ lứa U20 Việt Nam lên hội quân cùng đội tuyển U23. Theo đó, 9 cái tên tiềm năng bao gồm: Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đức Việt, Bùi Vĩ Hào, Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường, Cao Văn Bình và Nguyễn Đình Bắc. Nhưng chỉ có 4 cầu thủ U20 Việt Nam hội quân cùng đội tuyển U23.

Bùi Vĩ Hào, Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường, Cao Văn Bình và Nguyễn Đình Bắc lỡ hẹn với U23 Việt Nam

Tại buổi trả lời phỏng vấn nhanh với báo chí về giai đoạn tập huấn vừa qua của ĐTQG và U23 Việt Nam diễn ra chiều 11/3, HLV Troussier bất ngờ thông báo, chỉ có 4 cầu thủ trong tổng số 9 cái tên được triệu tập có thể lên hội quân cùng U23 Việt Nam. Cụ thể, 4 cầu thủ U20 Việt Nam có thể lên hội quân cùng đội U23 vào giai đoạn tập trung thứ 3 là: Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đức Việt và Nguyễn văn Trường. Các cầu thủ Bùi Vĩ Hào, Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường, Cao Văn Bình và Nguyễn Đình Bắc là 5 cái tên còn lại không thể có mặt theo lệnh triệu tập của HLV Troussier.

Được biết, giai đoạn tập trung thứ 3 của U23 Việt Nam trùng với thời điểm các CLB chuẩn bị cho V-League trở lại hay giải hạng Nhất khởi tranh. Do vậy, sự thiếu hụt về nhân sự sẽ là tổn thất lớn đối với các đội bóng.

Bùi Vĩ Hào, Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường, Cao Văn Bình và Nguyễn Đình Bắc lỡ hẹn với U23 Việt Nam (Ảnh: Internet)
Bùi Vĩ Hào, Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường, Cao Văn Bình và Nguyễn Đình Bắc lỡ hẹn với U23 Việt Nam (Ảnh: Internet)

Về phía CLB Sông Lam Nghệ An, do đang chuẩn bị cho vòng 5 V-League trở lại vào 6/4 tới, đội bóng xứ Nghệ đã quyết định giữ lại các cầu thủ Cao Văn Bình, Hồ Văn Cường và Đinh Xuân Tiến mà không để lên tập trung cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Tương tự, với cầu thủ Bùi Vĩ Hào của CLB Becamex Bình Dương, sau thời gian vắng mặt làm nhiệm vụ cùng đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn ở giải châu Á, đội bóng đất Thủ cũng không dễ dàng “nhả người”.

HLV Troussier quyết định chọn những cầu thủ U20 vào đội U23 đều có lí do

Chia sẻ trước giới truyền thông, HLV Troussier cho biết thêm, ông đã làm việc với hầu hết các cầu thủ tham dự VCK U20 châu Á vừa qua nên việc những cái tên đáng chú ý được triệu tập lên U23 Việt Nam đều có lý do.

Bùi Vĩ Hào, Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường, Cao Văn Bình và Nguyễn Đình Bắc lỡ hẹn với U23 Việt Nam (Ảnh: Internet)
Bùi Vĩ Hào, Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường, Cao Văn Bình và Nguyễn Đình Bắc lỡ hẹn với U23 Việt Nam (Ảnh: Internet)

Đức Việt, Quốc Việt, Văn Khang, Văn Trường là những cầu thủ được lựa chọn. Màn trình diễn tại giải U20 Châu Á vừa qua là thước đo chuẩn xác để đánh giá về các em và những cầu thủ tôi bổ sung đều có màn trình diễn tốt. Trên hàng công, có nhiều em tôi đánh giá chất lượng cao. Tôi nghĩ mỗi HLV đều có cách làm việc, triết lý các nhau. Tôi không có ý định copy lại toàn bộ những gì HLV từng làm. Tôi sẽ chia sẻ với các cầu thủ dựa trên kinh nghiệm của bản thân mình và những điều mình mong muốn. Tôi không làm việc để chứng tỏ tôi tốt hơn người tiền nhiệm của tôi”, HLV Troussier lý giải.

Nói về các gương mặt nổi bật của U20 Việt Nam, Khuất Văn Khang xứng đáng là cầu thủ hay nhất đội tại VCK U20 châu Á 2023. Minh chứng là anh đã có 2 lần liên tiếp giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, khi U20 Việt Nam thắng U20 Qatar và U20 Úc. Trong tất cả 3 trận đấu ở vòng bảng, Khuất Văn Khang đều đá chính và thi đấu trọn vẹn thời lượng trên sân.

U23 Việt Nam sẽ bước vào đợt tập trung giai đoạn 3 vào ngày 13/3, trước mắt nhằm chuẩn bị cho Doha Cup - Giải quốc tế U23 Cup 2023 diễn ra từ 20/3-28/3 tại Qatar. (Ảnh: Internet)
U23 Việt Nam sẽ bước vào đợt tập trung giai đoạn 3 vào ngày 13/3, trước mắt nhằm chuẩn bị cho Doha Cup – Giải quốc tế U23 Cup 2023 diễn ra từ 20/3-28/3 tại Qatar. (Ảnh: Internet)

Trong khi đó, Văn Trường góp công ở 2 bàn thắng của U20 Việt Nam trước U20 Qatar. Quốc Việt ghi 2 bàn trong 2 trận thắng của U20 Việt Nam trước U20 Úc và U20 Qatar. Còn thủ môn Cao Văn Bình của U20 Việt Nam tuy để thủng lưới tới 4 bàn nhưng đây vẫn là một giải đấu đáng khen đối với anh. Văn Bình đã có nhiều pha cứu thua tốt, nhất là trong các chiến thắng của U20 Việt Nam trước Úc và Qatar. Đáng chú ý cho đến hiện tại, theo thống kê của AFC, Cao Văn Bình đang là thủ môn xuất sắc thứ 5 giải với 9 lần cứu thua. Được biết, U23 Việt Nam sẽ bước vào đợt tập trung giai đoạn thứ 3 vào ngày 13/3 tới, trước mắt nhằm chuẩn bị cho Doha Cup – Giải quốc tế U23 Cup 2023 diễn ra từ 20/3-28/3 tại Qatar.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn nhé!

Xem thêm

Chân dung đội trưởng U20 nữ Việt Nam - Lê Thị Bảo Trâm

Cái tên Lê Thị Bảo Trâm đang được nhắc đến sau khi góp công đáng kể giúp U20 nữ Việt Nam vượt qua vòng loại thứ nhất của giải vô địch U20 nữ châu Á 2024, với 7 điểm có được sau 2 trận thắng Indonesia, Singapore và trận hòa Ấn Độ.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận