Mùa giải 2021/22 của Premier League đã dần đi đến hồi kết. Sự kịch tính của giải đấu không chỉ nằm ở cuộc cạnh tranh ngôi vô địch mà cuộc đua tranh các danh hiệu cá nhân cũng rất sít sao. Liverpool tiếp tục thể hiện sự áp đảo của mình ở hạng mục “Vua kiến tạo”, trong khi đó Chelsea và West Ham cũng đóng góp 1 gương mặt vào danh sách này.

Hãy cùng BlogAnChoi điểm qua top 5 cầu thủ kiến tạo nhiều nhất Ngoại hạng Anh mùa 2021/22 tính đến thời điểm hiện tại nhé!

1. Mohamed Salah (Liverpool)

Phong độ ổn định của “Vua Ai Cập” ở mùa giải năm nay đã lý giải tại sao anh lại được FWA vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm. Salah không chỉ nổi bật ở phương diện săn bàn mà khoản tạo cơ hội cho đồng đội ở mùa này cũng rất ấn tượng. Anh sở hữu 22 pha lập công cùng 13 lần kiến tạo thành bàn sau 34 trận góp mặt, dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” lẫn “Vua kiến tạo” của Ngoại hạng Anh.

Salah tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp ở Ngoại hạng Anh (Nguồn: Internet)
Salah tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp ở Ngoại hạng Anh (Nguồn: Internet)

Khả năng ghi bàn của Salah góp phần không nhỏ vào 2 chức vô địch FA Cup, Carabao Cup và lọt vào trận chung kết Champions League với Real Madrid.

2. Trent Alexander Arnold (Liverpool)

Dù chơi ở vị trí hậu vệ cánh nhưng Alexander Arnold luôn là cầu thủ sáng tạo hàng đầu của đội bóng vùng Merseyside trong những mùa giải qua. Anh đã có cho mình 2 bàn và 12 đường kiến tạo ở Premier League mùa này và chỉ kém người đồng đội cùng CLB là Mohamed Salah 1 lần kiến tạo.

Alexander Arnold là mắt xích quan trọng trong khâu tấn công của Liverpool (Nguồn: Internet)
Alexander Arnold là mắt xích quan trọng trong khâu tấn công của Liverpool (Nguồn: Internet)

Ngoài ra Trent cũng góp mặt trong top những cầu thủ có nhiều kiến tạo nhất từ những pha bóng mở và phạt góc. Sự tiến bộ của Alexander Arnold đã giúp anh lọt vào danh sách đề cử cho Giải Cầu thủ hay nhất mùa và Giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của Premier League.

3. Jarrod Bowen (West Ham)

Dưới bàn tay của HLV David Moyes, chân chạy cánh sinh năm 1996 thi đấu ngày càng chững chạc và luôn là mối đe dọa với các ông lớn nước Anh. Ở mùa bóng 2021/22, Bowen đã nổ súng 12 lần và đóng góp 10 pha kiến tạo sau 35 lần ra sân (nhiều nhất ở West Ham), trong đó có 8 lần anh góp dấu giày vào bàn thắng trước các đội Big Six.

Jarrod Bowen thi đấu ngày càng lên chân trong màu áo The Hammers (Nguồn: Internet)
Jarrod Bowen thi đấu ngày càng lên chân trong màu áo The Hammers (Nguồn: Internet)

Sẽ không bất ngờ nếu anh được triệu tập lên đội tuyển Anh trong thời gian tới và có cơ hội chơi cho một CLB hàng đầu châu Âu.

4. Mason Mount (Chelsea)

Dù đã 2 lần gục ngã ở các trận chung kết và dừng bước ở tứ kết Champions League nhưng đây vẫn là mùa giải mà Mason Mount thi đấu rất bùng nổ. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Cobham đã ghi 11 bàn và kiến tạo 10 lần ở Premier League – thống kê cao nhất toàn đội, mặc dù anh không phải là tiền đạo thực thụ.

Mason Mount vẫn rất ấn tượng dù Chelsea đang chơi không hay (Nguồn: Internet)
Mason Mount vẫn rất ấn tượng dù Chelsea đang chơi không hay (Nguồn: Internet)

Bất kể được xếp ở vị trí tiền vệ trung tâm hay tiền vệ tấn công, anh đều biết cách khiến đối phương phải dè chừng. Chính vì vậy, Mason Mount luôn là nhân tố vô cùng quan trọng trong đội hình The Blues dưới thời HLV Thomas Tuchel.

5. Andrew Robertson (Liverpool)

Robertson là cái tên thứ 3 của Liverpool có nhiều tình huống kiến tạo nhất Premier League mùa này. Màn trình diễn của thủ quân đội tuyển Scotland không hề kém cạnh Alexander Arnold với 2 bàn thắng và 10 kiến tạo chỉ sau 28 trận ra sân cho “Lữ đoàn đỏ” ở Ngoại hạng Anh.

Kỹ năng và đẳng cấp của Robertson đã được thể hiện ở những mùa giải qua (Nguồn: Internet)
Kỹ năng và đẳng cấp của Robertson đã được thể hiện ở những mùa giải qua (Nguồn: Internet)

Trung bình mỗi trận Robertson có 7,37 tình huống đưa bóng vào vòng cấm đối phương và 1,06 cơ hội tạo ra. Không khó hiểu khi Robertson và Alexander Arnold đang được đánh giá là một trong những cặp hậu vệ cánh xuất sắc nhất nước Anh.

Trên đây là danh sách top 5 “Vua kiến tạo” của Premier League mùa giải 2021/22 (tính đến vòng 37). Cầu thủ nào để lại nhiều ấn tượng nhất với bạn? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé!

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Campuchia công bố 37 môn thi đấu tại SEA Games 32

Mới đây, Tổng thư ký Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia (NOCC) - ông Vath Chamroeun cho biết đã tăng thêm số lượng các môn thể thao tại SEA Games 32 lên thành 37 thay vì 36 môn như trước.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận