Cristiano Ronaldo trở lại khoác áo Manchester United hồi năm ngoái đã tạo ra một cơn sốt đối với các fan bóng đá thế giới, nhưng sau một mùa giải đội bóng vẫn ngụp lặn trong khủng hoảng thì Ronaldo muốn rời đi cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên lần lượt các đội bóng lớn từ Bayern Munich đến Real Madrid đều từ chối siêu sao người Bồ Đào Nha dù anh vẫn duy trì phong độ cao trong mùa giải vừa qua. Tại sao lại thế?

Cristiano Ronaldo muốn rời Manchester United

CR7 đang tìm một bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này nhưng điều đó lại không hề dễ dàng. Thật trớ trêu là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá lại bị các đội bóng lớn từ chối nhiều đến như vậy.

Sự trở lại của Ronaldo trong màu áo MU đã không được hạnh phúc như mong đợi (Ảnh: Internet).
Sự trở lại của Ronaldo trong màu áo MU đã không được hạnh phúc như mong đợi (Ảnh: Internet).

Bất chấp những lời khẳng định từ HLV Erik ten Hag rằng Ronaldo sẽ không rời đi nhưng anh vẫn chưa trở lại tập luyện trước mùa giải và được cho là đang cố gắng tìm kiếm một lối thoát để rời khỏi Old Trafford trong mùa hè này. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã không tham dự chuyến du đấu trước mùa giải của Quỷ đỏ ở Thái Lan và Australia với lý do gia đình, trong khi người đại diện của anh là Jorge Mendes đang cố gắng liên hệ với các đội bóng khác.

Đó là tình cảnh mà Cristiano Ronaldo chưa từng gặp phải trước đây. Anh đã nói rõ với MU rằng anh muốn rời đi trong năm nay sau khi đội bóng chỉ xếp vị trí thứ 6 tại Premier League mùa này và chỉ được tham dự Europa League vào mùa giải tới.

Ronaldo vẫn liên tục tỏa sáng nhưng một mình anh không thể vực dậy cả đội bóng đang khủng hoảng (Ảnh: Internet).
Ronaldo vẫn liên tục tỏa sáng nhưng một mình anh không thể vực dậy cả đội bóng đang khủng hoảng (Ảnh: Internet).

Kết quả nghèo nàn đó thực sự không xứng tầm với đẳng cấp của Ronaldo, trong khi anh cho rằng bản thân mình còn khoảng 4 năm duy trì phong độ dỉnh cao và muốn dành khoảng thời gian ít ỏi còn lại để cạnh tranh chức vô địch Champions League. Tham vọng đó có vẻ không khả thi ở Old Trafford, nhưng siêu sao 37 tuổi cũng đang gặp rất nhiều khó khăn khi tìm một đội bóng mới. Rõ ràng cái tên CR7 vẫn chưa hết độ hot đối với bóng đá thế giới, vậy tại sao chưa có đội bóng nào sẵn sàng bắt tay với người đã 5 lần giành Quả Bóng Vàng?

Những đội bóng lớn đã từ chối Ronaldo

Bayern Munich

Một trong những đội bóng tiềm năng được cho là điểm đến lý tưởng của Ronaldo trong mùa hè này là Bayern Munich, bởi vì ngôi sao số một của họ là Robert Lewandowski đã rời đi để chuyển tới Barcelona, để lại một lỗ hổng lớn trên hàng công cho HLV Julian Nagelsman.

Có lẽ nhiều fan bóng đá cũng cảm thấy phong cách của Ronaldo quá khác biệt so với đội bóng nước Đức (Ảnh: Internet).
Có lẽ nhiều fan bóng đá cũng cảm thấy phong cách của Ronaldo quá khác biệt so với đội bóng nước Đức (Ảnh: Internet).

Bayern Munich có thể dễ dàng vô địch Bundesliga hết năm này sang năm khác nhưng chiếc cúp Champions League mới là danh hiệu mà họ thèm muốn. Và mục tiêu đó chắc chắn có khả năng trở thành hiện thực bằng cách chiêu mộ Ronaldo – người hiện đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất tại đấu trường này.

Nhưng HLV Nagelsmann đã khẳng định sẽ không đưa Ronaldo về Bayern Munich mặc dù ông thừa nhận CR7 là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Lý do được ông đưa ra là bởi một mẫu cầu thủ như Ronaldo có lẽ không phù hợp với triết lý của Bayern Munich cũng như giải đấu Bundesliga ở thời điểm hiện tại.

Bayern Munich và bóng đá Đức nói chung đề cao tinh thần tập thể nên những cá nhân quá nổi bật như Ronaldo có lẽ không phù hợp (Ảnh: Internet).
Bayern Munich và bóng đá Đức nói chung đề cao tinh thần tập thể nên những cá nhân quá nổi bật như Ronaldo có lẽ không phù hợp (Ảnh: Internet).

Mỗi khi có một đội bóng muốn ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo thì sẽ luôn có những vấn đề phát sinh. Anh là một trong hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong suốt 20 năm qua, đem đến thành công cho bất cứ đội bóng nào mà anh khoác áo. Tuy nhiên chính cái bóng quá lớn của Ronaldo cũng trở thành “khuyết điểm” của anh bởi có nhiều đội bóng không chấp nhận đề cao cá nhân như vậy.

Cựu danh thủ Oliver Kahn hiện nay là giám đốc điều hành của Bayern Munich đã lên tiếng công khai về quyết định của đội bóng đối với Ronaldo. Những tin đồn trước đây đã được xác nhận bởi chính Oliver Kahn: Bayern Munich đã từng có ý định ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo vào đầu mùa hè này, nhưng quyết định cuối cùng của họ đã được cân nhắc rất kỹ lưỡng bởi có nhiều vấn đề khi Ronaldo xuất hiện trong đội hình.

Giống như những CLB khác trước đây, chiêu mộ Ronaldo đồng nghĩa với việc phải từ bỏ một vài truyền thống của đội bóng. Đối với Bayern, những truyền thống và triết lý bóng đá là một trong những lý do giúp họ thành công và được các fan ủng hộ trong suốt nhiều năm qua. Sự xuất hiện của Ronaldo có thể khiến các fan nghĩ rằng đội bóng không thực sự tôn trọng cũng như không đủ sức mạnh để duy trì những truyền thống đó.

Bayern Munich là đội bóng giàu truyền thống và sự xuất hiện của Ronaldo có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của họ (Ảnh: Internet).
Bayern Munich là đội bóng giàu truyền thống và sự xuất hiện của Ronaldo có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của họ (Ảnh: Internet).

Giám đốc Oliver Kahn giải thích rằng ban lãnh đạo của đội đã họp lại để thảo luận về khả năng ký hợp đồng với Ronaldo và tất cả đều nhất trí về quyết định cuối cùng, đó là “mặc dù đánh giá cao Cristiano, nhưng anh ấy sẽ không phù hợp với triết lý của chúng tôi trong tình hình hiện tại“. Ronaldo là một cầu thủ vĩ đại nhưng triết lý của Bayern Munich rất khác với phong cách mà CR7 đã thể hiện trong suốt sự nghiệp của mình.

Atletico Madrid

Trở lại Tây Ban Nha có thể là lựa chọn tốt nhất của Ronaldo ở thời điểm này, và thay vì quay lại đội bóng cũ Real Madrid – nơi đã mang đến cho anh rất nhiều thành công rực rỡ trước đây – sao không thử sức với đội bóng cùng thành phố là Atletico để tạo ra một cú sốc lớn cho thế giới bóng đá?

Sẽ thế nào nếu CR7 khoác áo Atletico và đối đầu với Real Madrid trong trận derby thủ đô Tây Ban Nha? (Ảnh: Internet).
Sẽ thế nào nếu CR7 khoác áo Atletico và đối đầu với Real Madrid trong trận derby thủ đô Tây Ban Nha? (Ảnh: Internet).

Tuy nhiên khả năng này có vẻ khó thành hiện thực kể cả khi người đại diện của Ronaldo đã nói với Atletico rằng siêu sao hàng đầu thế giới sẽ chấp nhận mức lương thấp hơn. Theo các nguồn tin cho biết, giám đốc điều hành của Atletico đã nói rằng họ không thể chiêu mộ Ronaldo bởi đội bóng đang gặp khó khăn khi đã vượt quá ngưỡng công bằng tài chính khoảng 45 triệu euro và đang phải cố gắng giảm lương của các cầu thủ trong đội.

Chelsea

Tiếp tục ở lại Premier League nhưng khoác áo một đội bóng đã vô địch Champions League gần đây là Chelsea – đó có vẻ là một khả năng rất hấp dẫn cho Ronaldo, nhất là khi danh tiếng của anh gắn liền với MU khiến anh rất khó tiếp cận với những đội bóng mạnh khác như Manchester City hay Liverpool. Hiện tại Chelsea dường như là lựa chọn thực tế nhất ở Premier League và ông chủ mới của đội bóng là Todd Boehly cũng đã nói chuyện với đại diện của Ronaldo.

Màu đỏ năm nay đã không đem lại may mắn cho Ronaldo, còn màu xanh thì sao? (Ảnh: Internet).
Màu đỏ năm nay đã không đem lại may mắn cho Ronaldo, còn màu xanh thì sao? (Ảnh: Internet).

Bên phía Ronaldo đã tỏ ý sẵn sàng nhưng có vẻ như tỷ phú người Mỹ không muốn mua thêm một siêu tiền đạo ở thời điểm này. Ông đã ủng hộ quan điểm của HLV Thomas Tuchel rằng có những vị trí khác trong đội hình Chelsea cần được củng cố nhiều hơn.

Tôi sẽ không loại trừ việc ký hợp đồng với một tiền đạo khác, nhưng đó không phải là ưu tiên của chúng tôi“, ông chủ của Chelsea nói rằng ưu tiên của họ lúc này là hàng phòng thủ. “Chúng tôi đã mất những cầu thủ hàng đầu và vì vậy bây giờ chúng tôi cần phải thay thế họ.”

Paris Saint-Germain

Ở thời điểm hiện nay, khi một siêu sao hàng đầu thế giới muốn tìm bến đỗ mới cho mình thì PSG thường là một trong những cái tên được nhắc đến đầu tiên. Việc Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cùng khoác chung một màu áo chắc chắn sẽ gây chấn động cả thể giới, nhưng thực tế thì điều đó dường như là không thể.

Ronaldo và Messi cùng chung một đội bóng sẽ như thế nào? (Ảnh: Internet).
Ronaldo và Messi cùng chung một đội bóng sẽ như thế nào? (Ảnh: Internet).

Mặc dù việc mua Ronaldo sẽ giúp thổi phồng giá trị thương mại cũng như hình ảnh của đội bóng đến mức không tưởng, nhưng gã khổng lồ nước Pháp đã phủ nhận khả năng này. Theo tờ báo Le Parisien, PSG đang thực hiện chính sách mua sắm tiết kiệm hơn, nhắm đến những cầu thủ vừa tầm như Seko Fofana và Nordi Mukiele sau khi đã chọn Christophe Galtier làm huấn luyện viên và Luis Campos làm giám đốc thể thao của đội.

Real Madrid

Một lựa chọn quá đơn giản: tại sao không quay về Real Madrid – nơi mà Ronaldo được coi là một trong những huyền thoại sống và cơ hội giành cúp Champions League luôn rất sáng sủa? Một cuộc “hồi hương” về Real có vẻ rất hợp lý với viễn cảnh siêu sao đàn anh dẫn dắt các ngôi sao trẻ mới nổi như Vinicius Jr và Rodrygo Goes giành chức vô địch đấu trường cao nhất của châu Âu.

Real Madrid là nơi ghi dấu những chiến tích huy hoàng của Ronaldo (Ảnh: Internet).
Real Madrid là nơi ghi dấu những chiến tích huy hoàng của Ronaldo (Ảnh: Internet).

Tuy nhiên sau khi không thể đến với Chelsea, Barcelona, PSG và Atletico Madrid, siêu sao người Bồ Đào Nha lại nhận thêm một lời từ chối “đau lòng” nữa từ chính đội bóng cũ Real Madrid.

Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha hiện tại không mấy quan tâm đến việc ký hợp đồng với “công thần” năm xưa vì họ đang phải tìm cách giảm tiền lương của các cầu thủ. HLV Carlo Ancelotti đã chi tiêu cho 2 mục tiêu hàng đầu của mình là tiền vệ Aurelien Tchouameni và trung vệ Antonio Rudiger – và có vẻ như đợt “mua sắm” của ông đã kết thúc, không còn cơ hội cho Ronaldo.

Aurelien Tchouameni cập bến Real Madrid (Ảnh: Internet).
Aurelien Tchouameni cập bến Real Madrid (Ảnh: Internet).

Nhà đương kim vô địch Champions League đã bổ sung tiền vệ trụ cột Aurelien Tchouameni với bản hợp đồng trị giá 72 triệu bảng Anh từ Monaco, trong khi Antonio Rudiger ký hợp đồng 4 năm sau khi rời Chelsea do hết hạn hợp đồng.

Trước đó Ronaldo đã 2 lần thất bại khi cố gắng trở lại La Liga, một là do Barcelona ưu tiên bản hợp đồng trị giá 42 triệu bảng với Robert Lewandowski hơn, sau đó đến lượt đối thủ cùng thành phố của Real là Atletico Madrid không đủ khả năng chi trả mức lương khổng lồ cho CR7. Những ông lớn ở châu Âu là PSG và Bayern Munich tuyên bố không quan tâm đến siêu tiền đạo hàng đầu thế giới này, trong khi Chelsea lại chọn Raheem Sterling.

Với khát vọng tiếp tục “nổ súng” ở đấu trường danh giá Champions League, Ronaldo đã từ chối một lời mời trị giá tới 233 triệu bảng từ Ả Rập Xê Út. Nhưng hiện giờ ngôi sao của Man Utd không còn nhiều lựa chọn và có khả năng anh sẽ không thể góp mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá châu Âu trong mùa giải tới.

Trên đây là những thông tin về tình hình chuyển nhượng của Ronaldo ở thời điểm hiện tại. Bạn nghĩ rằng CR7 sẽ ở lại MU hay chuyển đến đội bóng nào khác? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé!

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

5 lò đào tạo “trứ danh” của nền bóng đá thế giới: Carrington của Manchester United không còn là nhất

Thời gian gần đây, có không ít các câu lạc bộ bóng đá tập trung chú trọng vào công tác đào tạo những cầu thủ trẻ, không chỉ ưa dùng “cây nhà lá vườn” mà còn có thể bán đi với giá trị rất cao cho các CLB khác. Hãy cùng BlogAnChoi khám phá 5 lò đào tạo sao ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
User c45ef652

Messi mãi đỉnh=))