Với lợi thế sân nhà Stamford Bridge, Chelsea đã sớm bước một chân vào chơi trận chung kết cúp Liên Đoàn Anh mùa 2021/2022 sau khi vượt qua Tottenham với tỉ số 2-0. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Antonio Conte đã nói: “Còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước, vì thực sự… trình độ của Tottenham đã giảm đi rất nhiều”.

Có một khoảng cách “thật sự” giữa Chelsea và Tottenham

Nếu có theo dõi trận đấu, hẳn không mấy ngạc nhiên khi chúng ta nhận định Chelsea là đội bóng “cửa trên”. Cả hai đội đều tung ra sân với đội hình xuất phát mạnh nhất. Trái ngược với việc Chelsea nhập cuộc rất tự tin và quyết tâm thì Tottenham lại bộc lộ những sai lầm chết người ở hàng phòng ngự.

Từ pha chuyền về bất cẩn của Japhet Tanganga ở phút thứ 5, Marcos Alonso đã không bỏ lỡ cơ hội “ngon ăn” thực hiện một đường chọc khe cho Kai Havertz dứt điểm. Phút 34, may mắn tiếp tục không mỉm cười với Tottenham khi pha phá bóng của Tanganga bật trúng lưng Ben Davies bay ngược vào lưới. Chelsea hiển nhiên nâng tỉ số lên 2-0. Và đó cũng chính là tỉ số của trận đấu.

Lukaku trở lại đội hình chính Chelsea sau những lùm xùm phát ngôn. (Ảnh: Internet)
Lukaku trở lại đội hình chính Chelsea sau những lùm xùm phát ngôn. (Ảnh: Internet)

Kết quả này đưa Tottenham vào “thế khó” nếu họ muốn giành chiếc cúp Liên Đoàn Anh sau gần 14 năm. Và nhiệm vụ này tại thời điểm bây giờ là không hề dễ dàng. Đoàn quân Tottenham của HLV Antonio Conte không tung ra nổi một cú sút gây nguy hiểm cho khung thành của Chelsea trong hiệp 1. Và có chăng, cút sút phạt hàng rào của Harry Kane buộc Kepa phải cản phá ở hiệp 2 là một trong số ít cơ hội mà Tottenham tạo ra được trong trận đấu này.

Conte chia sẻ sau trận đấu với Sky Sports: “Đó là một trận đấu khó khăn ngay từ khi bắt đầu. Chelsea đã thể hiện họ là đội bóng tốt hơn chúng tôi rất nhiều. Trong hiệp một, chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối đầu với một trong những đội bóng hay nhất châu Âu và trên thế giới thời điểm này”.

Conte nói thêm: “Năm ngoái, Chelsea đã vô địch Champions League và nếu đem 2 đội ra so sánh, quả thật đó là một sự so sánh rất khập khiễng. Trận đấu ngày hôm nay đã cho thấy được sự chênh lệch giữa 2 đội bóng. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng rất nhiều trong trận đấu nhưng họ đã chứng minh được họ mạnh hơn chúng tôi rất nhiều.”

Tottenham mơ về một kì tích lội ngược dòng như Aston Villa từng làm được

Khi nhấn mạnh về những gì Spurs còn thiếu trong 45 phút tẻ nhạt của hiệp 1, vị huấn luyện viên người Ý chia sẻ: “Thật không dễ dàng khi chơi ở Stamford Bridge, hơn ai hết, tôi hiểu tinh thần thi đấu của Chelsea. Các cầu thủ thi đấu rất tập trung, họ giành được bóng và họ chuyển hóa ngay thành bàn thắng. Chúng tôi đã rất khó khăn trong cả thời gian còn lại”.

Hàng thủ Tottenham đã có một trận đấu rất vất vả. (Ảnh: Internet)
Hàng thủ Tottenham đã có một trận đấu rất vất vả. (Ảnh: Internet)

Với trận thua này, Chelsea đang nắm trong tay cơ hội trong cuộc đua giành Cúp Liên Đoàn Anh. Tuy nhiên, không phải cơ hội là chấm hết với Tottenham khi vẫn còn một trận lượt về phía trước. Và điều cần cải thiện trước tiên mà Conte phải làm cho đội bóng của mình là củng cố hàng thủ. Họ đã mắc quá nhiều sai lầm ở trận bán kết lượt đi.

HLV Conte và các học trò vẫn đang hi vọng vào việc lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp tại Cúp Liên Đoàn Anh như cách mà Aston Villa đã làm được cách đây 27 năm. Mùa giải ấy, Aston Villa ở bị dẫn trước 1-3 bởi Tranmere Rovers ở trận bán kết lượt đi nhưng họ đã thắng 3-1 ở trận bán kết lượt về. Aston Villa đưa trận đấu bước vào lượt sút luân lưu may rủi và họ đã thắng.

Bộ ba tiền đạo quan trọng nhất là Son Heung Min, Lucas Moura và Harry Kane của Tottenham cùng với toàn đội đang khao khát cùng người thầy của mình Antonio Conte lặp lại lịch sử năm 1994 như cách mà Aston Villa đã làm được.

"Người cũ" Antonio Conte và Thomas Tuchel đã có một màn đối đầu thú vị. (Ảnh: Internet)
“Người cũ” Antonio Conte và Thomas Tuchel đã có một màn đối đầu thú vị. (Ảnh: Internet)

Mời quý bạn đọc xem lại highlight trận đấu giữa Chelsea và Tottenham trong video sau:

Mời bạn đọc thêm các bài viết khác tại BlogAnChoi:

Xem thêm

Đội tuyển Việt Nam sau loạt trận giao hữu: Còn nhiều điều phải làm trước vòng loại World Cup 2026

Trận đấu với Hàn Quốc tối ngày 17/10 đã khép lại hành trình giao hữu FIFA Days tháng 10 của đội tuyển Việt Nam. Với những gì thể hiện trên sân cùng với 3 thất bại, đội tuyển Việt Nam còn nhiều điều phải làm để hướng đến vòng loại World Cup 2026 sắp tới.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận