Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng và Đặng Văn Lâm được đánh giá là những ứng cử viên sáng giá cho vị trí đội trưởng đội tuyển Việt Nam trước thềm những giải đấu của năm 2022. Tại sao lại là những cái tên này? Hãy cùng BlogAnChoi thảo luận nhé!

1. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải

Nguyễn Quang Hải, chàng tiền vệ từng làm đội trưởng đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020 là cái tên đầu tiên trong danh sách này. Nói không ngoa khi nhận định rằng, Quang Hải hiện tại đang là cầu thủ chơi bóng ổn định nhất.

Nguyễn Quang Hải hiện là cầu thủ có phong độ cao tại đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Internet)
Nguyễn Quang Hải hiện là cầu thủ có phong độ cao tại đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Internet)

Tại giải AFF CUP 2020 vừa qua, Quang Hải và Hoàng Đức là bộ đôi tiền vệ chơi rất hay, nổi bật lên hẳn trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Với lợi thế luôn giữ được sự điềm tĩnh trong từng pha bóng và khả năng chịu áp lực rất tốt, “Hải con” hoàn toàn đủ sức nắm giữ chiếc băng đội trưởng của đàn anh Quế Ngọc Hải.

2. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng

Hùng Dũng là một cái tên không còn quá xa lạ với bóng đá Việt Nam. Mới đây trong bản danh sách triệu tập của HLV Park Hang Seo cho hai trận đấu sắp tới gặp Trung Quốc và Australia, Hùng Dũng đã có mặt. Sự trở lại lần này của Hùng Dũng sẽ củng cố thêm tuyến giữa của đội hình đội tuyển Việt Nam.

Đỗ Hùng Dũng trở lại sau chấn thương. (Ảnh: Internet)
Đỗ Hùng Dũng trở lại sau chấn thương. (Ảnh: Internet)

Còn nhớ tại Sea Games 2019, Hùng Dũng cũng đã đeo chiếc băng đội trưởng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dưới thời ông Park, “Dũng Chíp” là một nhân tố nòng cốt và được sự tín nhiệm của nhiều đồng đội. Anh hoàn toàn có thể đảm nhận vị trí đội trưởng của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam trong thời gian sắp tới đây!

3. Trung vệ Bùi Tiến Dũng

Bùi Tiến Dũng là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm và nhiều khả năng sẽ nằm trong tính toán của HLV Park Hang Seo về một vị trí đội trưởng hoặc đội phó. Ở CLB chủ quản Viettel, anh đã có nhiều lần mang trên mình chiếc băng đội trưởng và thi đấu rất thành công. Ở tuyển Quốc gia, “Dũng Tư” cũng là một “cây hài” của đội và luôn động viên tinh thần cả đội.

Bùi Tiến Dũng - người đã có kinh nghiệm đeo chiếc băng đội trưởng nhiều năm liền ở CLB Viettel (Ảnh: Internet)
Bùi Tiến Dũng – người đã có kinh nghiệm đeo chiếc băng đội trưởng nhiều năm liền ở CLB Viettel (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên ở những trận đấu gần đây, đặc biệt là vòng loại World Cup 2022, người hâm mộ không còn thấy một Tiến Dũng thi đấu trọn vẹn 90 phút như giải U23 năm nào. Tuy nhiên, anh vẫn là một trong những phương án mà ông Park nên cân nhắc.

4. Hậu vệ Nguyễn Trọng Hoàng

Chàng ngự lâm Trọng Hoàng năm nay đã bước sang tuổi 33 vừa giàu kinh nghiệm ở cả tuổi đời và tuổi nghề là một lựa chọn có thể nói rất khả thi cho vị trí đội trưởng. Trọng Hoàng đã có một thời gian dài cống hiến và để lại rất nhiều dấu ấn thông qua các giải đấu như AFF CUP 2018, Asian CUP 2019, Sea Games 30 hay vòng loại World Cup 2022.

Hậu vệ Nguyễn Trọng Hoàng vẫn chưa thể góp mặt ở 2 trận đấu gặp Úc và Trung Quốc sắp tới. (Ảnh: Internet)
Hậu vệ Nguyễn Trọng Hoàng vẫn chưa thể góp mặt ở 2 trận đấu gặp Úc và Trung Quốc sắp tới. (Ảnh: Internet)

Mặc dù không có tên trong danh sách triệu tập tháng 1/2022, nhưng với tiến độ phục hồi chấn thương, rất có thể Trọng Hoàng sẽ sớm trở lại và hỗ trợ cho U23 Việt Nam tại Sea Games trên sân nhà vào tháng 5 sắp tới. BlogAnChoi tin rằng Trọng Hoàng sẽ là một trong những lựa chọn hợp lý để thay thế Quế Ngọc Hải.

5. Thủ môn Đặng Văn Lâm

Lịch sử của bóng đá Việt Nam từ năm 1995 đến nay chưa từng ghi nhận một đội trưởng là một thủ môn. Tuy nhiên, với “Lâm Tây” chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng. Văn Lâm có tổ chất chỉ đạo và là người duy nhất đang chơi bóng ở nước ngoài. Anh đang thể hiện bản lĩnh trận mạc và chính những trận đấu mà Văn Lâm bắt chính, ban huấn luyện cũng như các cầu thủ, cổ động viên rất an tâm.

Đặng Văn Lâm - người hùng gác đền của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Internet)
Đặng Văn Lâm – người hùng gác đền của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Internet)

Chính thủ môn Nguyên Mạnh cũng từng thừa nhận rằng việc mất Đặng Văn Lâm là một tổn thất rất lớn cho Việt Nam tại AFF Cup 2020. Hiện tại, chấn thương của Văn Lâm đang tiến triển tốt và mới đây, anh đã hội quân cùng Cerezo Osaka để tiếp tục chặng hành trình tại J-League của mình. Hi vọng anh sẽ sớm bình phục hẳn để trở về làm nhiệm vụ quốc gia!

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết. Hãy nhấn theo dõi BlogAnChoi để tiếp tục cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất ở nhiều chuyên mục khác nhau nhé!

Mời bạn xem thêm những bài viết liên quan:

Xem thêm

Nguyễn Hoàng Đức: Từ “kép phụ” đến Quả Bóng Vàng Việt Nam 2021

Lễ trao giải Quả Bóng Vàng Việt Nam 2021 vừa kết thúc đêm ngày 16/2/2022 tại nhà hát TP. Hồ Chí Minh. Không nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia và người hâm mộ, chủ nhân của QBV năm nay không ai khác chính là Nguyễn Hoàng Đức của CLB Viettel. Hành trình từ "kép phụ" cho đến ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mộc Chi

Support tác giả và bài viết ạ