Những tài năng trẻ luôn chiếm được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ bóng đá thế giới. Hãy cùng BlogAnChoi khám phá đội hình 11 cầu thủ trẻ thế hệ 2000 xuất sắc nhất thời điểm hiện tại theo sơ đồ chiến thuật 4-3-3.

Thủ môn: Alessandro Plizzari (2000)

Đứng trong khung thành là 1 cái tên còn tương đối lạ lẫm – Alessandro Plizzari. Chàng thủ môn điển trai người Ý thuộc biên chế AC Milan đang thi đấu trong màu áo Livorno tại Seri B theo dạng cho mượn.

Cầu thủ trẻ
Plizzari có vẻ ngoài rất điển trai (Nguồn: Internet).

Plizzari sinh năm 2000 và trưởng thành từ lò đào tạo của AC Milan. Anh đã góp mặt trong mọi cấp độ trẻ của đội tuyển Ý và từng giành á quân U19 châu Âu năm 2018. Với những màn trình diễn ấn tượng tại Livorno, tương lai của Plizzari là rất sáng.

Hậu vệ phải: Max Aarons (2000)

Max Aarons đang có mùa giải ấn tượng trong màu áo Norwich City. Hậu vệ 20 tuổi người Anh đang là trụ cột trong hàng thủ của Những chú chim hoàng yến.

Cầu thủ trẻ
Max Aarons đang chơi rất ấn tượng tại Ngoại hạng Anh (Nguồn: Internet).

Max Aarons đã cùng Norwich City vô địch giải hạng nhất mùa 2018/2019, giúp đội bóng thăng hạng lên Premier League. Anh được trao giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của EFL. Aarons cũng đã góp mặt trong màu áo của đội U19 và U21 Anh.

Trung vệ: William Saliba (2001)

Cầu thủ thuộc biên chế Arsenal hiện đang thi đấu cho AS Saint-Étienne theo dạng cho mượn. Saliba được đánh giá là một trong những hậu vệ trẻ tài năng nhất của bóng đá Pháp.

Cầu thủ trẻ
Saliba có tốc độ và thể hình lý tưởng (Nguồn: Internet).

Chỉ mới 19 tuổi nhưng Saliba đã có tố chất của một trung vệ hàng đầu. Anh có tốc độ, sức mạnh và sự quyết đoán cầu thiết, bên cạnh đó là khả năng chuyền bóng rất tốt. William Saliba hứa hẹn là cái tên đáng chú ý của Arsenal mùa giải năm sau.

Trung vệ: Ozan Kabak (2000)

Sau khi giành giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Bundesliga trong màu áo VfB Stuttgart, Ozan Kabak chuyển tới Schalke 04 và đã thể hiện những màn trình diễn ấn tượng.

Cầu thủ trẻ
Ozan Kabak là trung vệ trẻ hàng đầu tại Bundesliga (Nguồn: Internet).

Ozan Kabak có 19 lần đá chính trong màu áo Schalke 04 mùa giải năm nay và đã có 3 bàn thắng. Trung vệ trưởng thành trong màu áo Galatasaray đang có những bước tiến lớn trong sự nghiệp. Cầu thủ người Thổ Nhĩ Kì sẽ là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới trong tương lai.

Hậu vệ trái: Alphonso Davies (2000)

Cầu thủ người Canada đang khẳng định tên tuổi của mình trong màu áo Bayern Munich. Davies đã tận dụng rất tốt những lần được ra sân, và giờ đây anh đã trở thành trụ cột bên hành lang cánh trái của Bayern.

Cầu thủ trẻ
Alphonso Davies đang là hậu vệ trái của Bayern Munich (Nguồn: Internet).

Tốc độ và khả năng càn lướt chính là những điểm mạnh nhất của Alphonso Davies. Màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng 3-0 trước Chelsea tại UEFA Champions League đã cho thấy tài năng của Davies, và anh hoàn toàn có thể trở thành một ngôi sao lớn của bóng đá thế giới.

Tiền vệ phòng ngự: Eduardo Camavinga (2002)

Tài năng trẻ người Pháp Eduardo Camavinga đang là một trong những cầu thủ thi đấu hay nhất tại League 1 mùa giải năm nay. Chỉ mới 17 tuổi nhưng anh đã là trụ cột của Stade Rennais, giúp đội bóng đang đứng vị trí thứ 3 tại League 1.

Cầu thủ trẻ
Camavinga là trụ cột của Stade Rennais khi mới 17 tuổi (Nguồn: Internet).

Camavinga đã có 36 lần ra sân ở mùa giải này, có được 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Anh là một tiền vệ toàn diện, có khả năng đánh chặn, có tốc độ và khả năng chuyền bóng tốt. Tỏa sáng từ khi còn rất trẻ, Camavinga đang là mục tiêu của nhiều đội bóng lớn.

Tiền vệ trung tâm: Phil Foden (2000)

Pep Guardiola từng nói Phil Foden là cầu thủ tài năng nhất ông từng huấn luyện, điều đó cho thấy Foden thực sự là một tài năng trẻ đáng kì vọng của bóng đá thế giới.

Cầu thủ trẻ
Phil Foden từng vô địch giải U17 thế giới (Nguồn: Internet).

Tiền vệ của Manchester City từng cùng đội tuyển U17 Anh giành chức vô địch U17 thế giới và giành danh hiệu cầu thủ hay nhất giải đấu. Anh đã thi đấu 14 trận tại Premier League mùa giải này và với những gì đã thể hiện, Foden chính là tương lai của Manchester City cũng như đội tuyển Anh.

Tiền vệ trung tâm: Sandro Tonali (2000)

Tài năng của Sandro Tonali được so sánh với huyền thoại Andrea Pirlo, nhưng anh cho thấy mình có một phong cách chơi bóng rất riêng biệt. Tonali là trụ cột của Brescia, góp công lớn giúp đội bóng lên hạng tại Seri A mùa giải năm nay.

Cầu thủ trẻ
Tonali được so sánh với huyền thoại Andrea Pirlo (Nguồn: Internet).

Sandro Tonalo được giới chuyên môn đánh giá cao bởi nhãn quan chiến thuật và khả năng chuyền bóng, Tonali cũng có kỹ năng phòng ngự rất tốt. Anh giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất Seri B mùa giải 2017/2018. Sandro Tonali chính là tương lai tuyến tiền vệ đội tuyển Ý.

Tiền đạo cánh phải: Jadon Sancho (2000)

Jadon Sancho đang cho thấy anh là một trong những tiền đạo cánh hay nhất thế giới. Sau khi chuyển đến Borussia Dortmund từ Manchester City, Jadon Sancho đã có những màn trình diễn hết sức ấn tượng.

Cầu thủ trẻ
Sancho tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Borussia Dortmund (Nguồn: Internet).

14 bàn thắng và 15 kiến tạo trong mùa giải này là những con số quá ấn tượng với cầu thủ năm nay mới chỉ 20 tuổi. Anh cho thấy mình ngày càng toàn diện với khả năng ghi bàn và kiến tạo ấn tượng, bên cạnh tốc độ như một chiếc xe đua F1. Nhiều khả năng Sancho sẽ chuyển sang thi đấu cho một đội bóng lớn hơn ở mùa giải năm sau.

Tiền đạo cánh trái: Vinicius Junior (2000)

Vinicius Junior được mệnh danh là Neymar mới của bóng đá Brazil. Anh đang là một phần trong dải ngân hà Galacticos 3.0 của Real Madrid.

Cầu thủ trẻ
Vinicius Junior nằm trong kế hoạch Galacticos 3.0 của Real Madrid (Nguồn: Internet).

Vinicius Junior sở hữu tốc độ ấn tượng cùng với kỹ thuật cá nhân vượt trội của người Brazil. Sau những khởi đầu không mấy ấn tượng, hiện anh đang là trụ cột bên hành lang cánh trái của Real Madrid. Anh đã có 4 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 28 trận ra sân ở mùa giải năm nay.

Tiền đạo cắm: Erling Haaland (2000)

Erling Haaland đang là tiền đạo trẻ ấn tượng nhất thế giới. Tiền đạo người Na Uy đang có phong độ rất cao, anh đang trên con đường trở thành người xô đổ những kỷ lục của các bậc tiền bối.

Cầu thủ trẻ
Erling Haaland đang có phong độ ghi bàn hủy diệt (Nguồn: Internet).

Haaland trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 5 bàn thắng chỉ sau 2 trận đấu đầu tiên tại Bundesliga. Tại đấu trường Champions League, anh cũng là cầu thủ đầu tiên ghi 6 bàn thắng chỉ sau 3 trận đấu. Tiềm năng của Haaland là rất lớn và nếu giữ vững đôi chân trên mặt đất, anh sẽ trở thành một siêu sao trong tương lai.

Chúng ta vừa khám phá đội hình 11 cầu thủ trẻ thế hệ 2000 xuất sắc nhất thế giới. Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!

Xem thêm

Barcelona: Gã khổng lồ trọng thương

Barcelona đã từng là một đế chế hùng mạnh của bóng đá châu Âu với lối chơi Tiki-Taka hấp dẫn và mê hoặc vào những năm 2008-2012. Tuy vậy, chắc còn lâu nữa người hâm mộ Barca mới được chứng kiến đội bóng con cưng lấy lại được hào quang rực rỡ khi xưa. Với những màn trình diễn ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận