Dòng điện thoại Galaxy S26 của Samsung đã ra mắt được khoảng 3 tháng. Theo dữ liệu mới được công bố, dòng sản phẩm này dường như đạt doanh số khá tốt ở giai đoạn đầu nhưng có thể gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng trưởng trong thời gian sắp tới.
Dòng điện thoại Galaxy S26 của Samsung tăng trưởng doanh số ấn tượng nhưng đang giảm tốc
Trong 6 tuần đầu tiên sau khi ra mắt, doanh số tích lũy của dòng Galaxy S26 đã vượt qua thế hệ trước là dòng Galaxy S25 trong cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của trang thống kê Counterpoint cho thấy. Trên thực tế, doanh số tích lũy của dòng Galaxy S26 cao hơn 15% so với thế hệ trước. Số liệu cũng cho biết Samsung đã chứng kiến sự tăng vọt 5% về doanh số bán điện thoại nói chung so với giai đoạn ra mắt ban đầu của Galaxy S25.

Báo cáo trên cho biết rằng Galaxy S26 đã có mức tăng trưởng 2 chữ số tại các thị trường như Mỹ và Hàn Quốc, ngoài ra dòng điện thoại này dường như cũng bán khá chạy ở châu Âu – Phó Giám đốc của Counterpoint là Jan Stryjak cho rằng điều này là nhờ mẫu Galaxy S26 Ultra, tính năng màn hình riêng tư mới và không tăng giá so với thế hệ trước. Tuy nhiên dòng điện thoại này lại gặp khó khăn ở một vài thị trường như Nhật Bản và Trung Quốc.

Về triển vọng sắp tới, dữ liệu cho thấy tình hình không thực sự khả quan. Trong tuần thứ 6, dòng Galaxy S26 và Galaxy S25 đã đổi vị trí cho nhau khi doanh số bán hàng của dòng S25 cao hơn trong cùng kỳ. Nhà phân tích nghiên cứu Sujeong Lim lo ngại về việc “dòng Galaxy S26 có thể duy trì đà tăng trưởng ban đầu trong thời gian tới hay không”.
Samsung bước vào “chế độ khẩn cấp” do đình công, có thể ngừng sản xuất chip
Chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu đang gặp trở ngại lớn – Samsung Electronics đã chính thức bước vào “chế độ quản lý khẩn cấp”, tích cực chuẩn bị cho khả năng ngừng hoạt động hoàn toàn các dây chuyền sản xuất tự động siêu hiện đại của mình do một cuộc đình công sắp xảy ra sau khi các cuộc đàm phán lao động đổ vỡ.
Theo các nguồn tin của Hàn Quốc, Samsung đang tích cực chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất là ngừng hoạt động hoàn toàn các dây chuyền sản xuất tự động do nguy cơ đình công của nhân viên. Việc quản lý một nhà máy sản xuất chip silicon không hề đơn giản, các máy móc tiên tiến trên dây chuyền sản xuất DRAM trong khuôn viên nhà máy Pyeongtaek của Samsung hoạt động liên tục và toàn bộ quy trình sản xuất cực kỳ nhạy cảm với sự ô nhiễm trong không khí, do đó việc ngừng hoạt động giữa chừng có thể làm hỏng số lượng hàng tồn kho trị giá hàng triệu USD.

Để tránh tổn thất lớn, các nhóm sản xuất của Samsung được cho là đang thực hiện quy trình “giảm sản lượng”. Các nguồn tin trong ngành tiết lộ rằng công nhân đã di chuyển khoảng 15.000 thùng chứa wafer chuyên dụng khỏi thiết bị hậu cần tự động đang hoạt động, các chuyên gia ước tính khoảng 360.000 tấm wafer đã được di chuyển. Cách này có thể giúp đảm bảo các linh kiện nhạy cảm sẽ không bị mắc kẹt và hư hỏng bên trong hệ thống nếu nhà máy ngừng vận hành.
Ngoài ra Samsung đang hạn chế việc nhập nguyên liệu thô mới, họ đã chuyển toàn bộ công suất còn lại sang sản xuất các sản phẩm có biên lợi nhuận cao như bộ nhớ băng thông rộng (HBM).
Tình trạng khẩn cấp này là hậu quả của sự bế tắc nghiêm trọng giữa ban lãnh đạo điều hành và Công đoàn Điện tử Samsung Quốc gia đại diện cho hơn 44.000 công nhân. Sau khi các cuộc đàm phán do chính phủ làm trung gian hoàn toàn thất bại, công đoàn đã tuyên bố một cuộc tổng đình công kéo dài 18 ngày, dự kiến bắt đầu từ ngày 21 tháng 5.
Nguyên nhân cốt lõi xoay quanh hệ thống tiền thưởng phức tạp của công ty. Đại diện công đoàn muốn có một cấu trúc thể chế minh bạch, được pháp luật đảm bảo, phân bổ 15% tổng lợi nhuận hoạt động trực tiếp cho các khoản thưởng hiệu suất cho bộ phận bán dẫn, đồng thời yêu cầu bãi bỏ hoàn toàn giới hạn tiền thưởng hiện tại. Trong khi đó ban quản lý muốn duy trì hình thức chia sẻ lợi nhuận hiện tại, chỉ cung cấp thêm ưu đãi nếu bộ phận chip giành được vị trí hàng đầu trên thị trường toàn cầu.
Hậu quả tài chính có thể rất lớn. Các nhà phân tích tài chính ước tính rằng ngay cả một cuộc đình công tạm thời được kiểm soát tốt cũng có thể làm thất thoát 20 tỷ USD doanh thu của các công ty của Samsung. Nếu cuộc đình công dẫn đến tình trạng đóng băng dây chuyền sản xuất hỗn loạn và không được kiểm soát thì các hoạt động khôi phục có thể kéo dài hơn 1 tháng, khiến tổng thiệt hại kinh tế tăng lên hơn 100 nghìn tỷ won.
Samsung là mắt xích quan trọng của hệ thống phân phối chip nhớ toàn cầu, vì vậy ngay cả chính phủ Hàn Quốc cũng đang theo dõi sát sao tình hình. Việc đóng băng sản xuất kéo dài trong giai đoạn thị trường đang sôi động có thể gây tổn hại cho nền kinh tế quốc gia và tạo ra tình trạng thiếu linh kiện trên toàn thế giới. Mặc dù các lãnh đạo cấp cao của Samsung đã đưa ra lời mời đối thoại trực tiếp vào phút chót nhưng các lãnh đạo công đoàn từ chối đàm phán trừ khi đồng Giám đốc điều hành Jun Young-hyun đưa ra các đề xuất thỏa hiệp cụ thể.
Mời bạn xem thêm các bài liên quan:
- Google triển khai các biểu tượng ứng dụng mới và nâng cấp 3D cho emoji của Android
- iPhone màn hình gập của Apple sẽ chỉ có 2 phiên bản màu sắc?
Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!















































Bạn nghĩ sao về bài viết này? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận.