Manchester United đã đánh bại kỷ lục ở đấu trường châu Âu mà Real Madrid nắm giữ trước đó, nhưng chắc chắn “thành tích” này không thể khiến đội bóng vui mừng vì nó gắn liền với phong độ yếu kém của họ trong thời gian gần đây.

Manchester United phá kỷ lục buồn của Real Madrid ở châu Âu

Với việc Sir Jim Ratcliffe sở hữu 25% cổ phần hiện đã được Premier League và FA chấp nhận, nhiệm vụ kinh doanh đầu tiên của ông dường như là giải quyết tình trạng yếu kém trên sân cỏ bất chấp phí chuyển nhượng quá cao phải trả cho những cầu thủ mới đến. Thật vậy, chi phí cho đội hình của MU đã vượt quá 1 tỷ bảng trong năm 2023, như đã nêu trong một báo cáo mới của UEFA.

Đội hình Manchester United năm 2023 hiện đắt giá nhất trong lịch sử (Ảnh: Internet)
Đội hình Manchester United năm 2023 hiện đắt giá nhất trong lịch sử (Ảnh: Internet)

Báo cáo Đầu tư và Tài chính Câu lạc bộ Châu Âu do UEFA ủy quyền đã tiết lộ rằng trong năm 2023, đội hình của Manchester United là “đội hình đắt giá nhất từng được tập hợp” trong bóng đá. Báo cáo nhấn mạnh rằng Manchester United đã chi tổng cộng 1,21 tỷ bảng Anh phí chuyển nhượng cho đội hình của họ vào cuối năm tài chính 2023.

Con số này đánh bại kỷ lục 1,13 tỷ bảng Anh trước đó mà Real Madrid thiết lập vào năm 2020, nhưng điểm khác biệt là đội hình đó của Real Madrid vừa giành được chức vô địch La Liga và đã giành được 5 danh hiệu Champions League trong vòng chưa đầy một thập kỷ. Ngược lại, dù chi tiêu mạnh tay nhưng Manchester United chỉ giành được Carabao Cup dưới thời HLV Erik ten Hag. Thậm chí họ đã bị loại khỏi Europa League ở tứ kết và bị Manchester City đánh bại ở trận chung kết FA Cup.

Kỷ lục đội hình đắt đỏ nhất trước đây thuộc về Real Madrid (Ảnh: Internet)
Kỷ lục đội hình đắt đỏ nhất trước đây thuộc về Real Madrid (Ảnh: Internet)

Mặc dù MU đã cán đích ở vị trí thứ ba tại Premier League nhưng tính trung bình 75 điểm mà họ tích lũy được trên bảng xếp hạng có giá 16,13 triệu bảng Anh mỗi điểm, một con số đáng thất vọng khi họ đã chi 82 triệu bảng để mua Antony, 80 triệu bảng cho Harry Maguire, 73 triệu bảng cho Jadon Sancho và 70 triệu bảng cho Casemiro. Tổng số tiền đó không bao gồm bất kỳ bản hợp đồng nào gia nhập MU trong mùa hè năm 2023.

Báo cáo cho biết rằng đội hình của Chelsea cũng có giá hơn 1 tỷ bảng với tổng phí chuyển nhượng 850 triệu bảng Anh chi được tính đến tháng 6 năm 2022. Manchester City và Real Madrid cũng góp mặt trong danh sách đội hình hơn 1 tỷ bảng.

Cựu danh thủ Deco từng từ chối gia nhập Manchester United

Manchester United thường là mục tiêu mơ ước của nhiều cầu thủ, nhưng không phải tất cả mọi người. Cựu ngôi sao của Barcelona là Deco tiết lộ rằng anh đã từ chối ký hợp đồng với MU vì cho rằng không phải “thời điểm thích hợp”.

Deco đã có 4 năm thành công tại Nou Camp từ 2004 đến 2008, giành 2 chức vô địch La Liga và 1 lần vô địch UEFA Champions League năm 2006. Nhưng chính Sir Alex Ferguson mới là người đã cố gắng lôi kéo tiền vệ người Bồ Đào Nha đến Old Trafford, như ông đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn.

Sir Alex Ferguson muốn ký hợp đồng với Deco (Ảnh: Internet)
Sir Alex Ferguson muốn ký hợp đồng với Deco (Ảnh: Internet)

“Những lời đề nghị chính đến từ Chelsea và Bayern Munich,” cựu cầu thủ hiện 46 tuổi cho biết. “Tôi biết về sự quan tâm của Chelsea – người đại diện của tôi đã nói về điều đó – và đã có lời đề nghị từ Manchester United, nhưng đó không phải là thời điểm thích hợp cho tôi.”

“Tôi quyết tâm đến Barcelona. Chủ tịch Porto rất thành thật với tôi: mặc dù có những lời đề nghị tốt hơn dành cho Porto nhưng ông ấy vẫn để tôi đến Barça.”

Sinh ra và lớn lên ở công quốc Sao Bernardo do Campo của Brazil, Deco thừa nhận anh cũng muốn chơi cho Barcelona và thực hiện ước mơ cả đời là được khoác áo đội bóng xứ Catalan.

“Barcelona là câu lạc bộ mà tôi mơ ước được chơi khi còn nhỏ,” anh nói thêm. “Tôi đã xem rất nhiều trận đấu của họ trong những năm 90, vì vậy khi có cơ hội chơi cho họ, tôi không thể hạnh phúc hơn.”

Deco từng từ chối chuyển đến Manchester United (Ảnh: Internet)
Deco từng từ chối chuyển đến Manchester United (Ảnh: Internet)

“Tôi đã có cơ hội chuyển đến Barcelona khi Porto vô địch UEFA Cup năm 2003, nhưng Porto không để tôi đi – tôi phải đợi thêm một năm nữa. Đó là năm Porto vô địch Champions League! Chủ tịch Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, xứng đáng nhận được nhiều lời khen ngợi. Ông ấy thực sự tin rằng chúng tôi có thể đạt được những điều tuyệt vời nên đã làm việc chăm chỉ để giữ chân những cầu thủ lớn trong đội hình, và không dễ để Porto giữ được những cái tên đó.”

“Nói thật với bạn, tôi hơi khó chịu khi vụ chuyển nhượng không xảy ra vào năm 2003. Tôi không chấp nhận điều đó cho lắm – tôi phải mất vài tháng để chấp nhận hoàn cảnh. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng điều đó chẳng ích gì, vì như vậy tôi sẽ không thể chơi tốt và tôi sẽ bị đào thải.”

“Vì vậy, tôi đã trở lại vui vẻ và chơi tốt, và sau khi vô địch Champions League, tôi đã hoàn thành ước mơ đến Barcelona. Bây giờ tôi không thể phủ nhận rằng thật tốt khi được ở lại thêm một năm nữa!”

Mời bạn xem thêm các bài liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Vị trí số 6 trong bóng đá có ý nghĩa chiến thuật như thế nào?

Khi nói đến những cầu thủ bóng đá nổi tiếng mang áo số 6, chúng ta thường nghĩ tới các trung vệ như Bobby Moore, Franco Baresi, Tony Adams, Sol Campbell. Nhưng trong bóng đá, số 6 không đồng nghĩa với hậu vệ mà đó là một kiểu tiền vệ rất đặc biệt trong đội hình. Chúng ta hãy ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận