Không chỉ Messi mà nhiều cầu thủ lừng danh hàng đầu thế giới đã lựa chọn các giải bóng đá của Mỹ là điểm đến trong đoạn cuối sự nghiệp của mình. Hãy cùng điểm lại những cái tên đình đám nhất đã chuyển đến và tạo ra sức hút ở Mỹ.
- Robbie Keane (LA Galaxy)
- David Villa (New York City)
- Sergio Busquets (Inter Miami)
- Andrea Pirlo (New York City)
- Frank Lampard (New York City)
- Steven Gerrard (LA Galaxy)
- Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy)
- Wayne Rooney (D.C. United)
- Gerd Muller (Fort Lauderdale Strikers)
- Thierry Henry (New York Red Bulls)
- Franz Beckenbauer (New York Cosmos)
- David Beckham (LA Galaxy)
- Johann Cruyff (Los Angeles Aztecs, Washington Diplomats)
- Pele (New York Cosmos)
- Lionel Messi (Inter Miami)
Xu hướng các ngôi sao bóng đá của châu Âu và Nam Mỹ chuyển đến Bắc Mỹ bắt đầu từ sự ra đời của giải đấu NASL năm 1968, và sau đó một làn sóng mới xuất hiện khi giải đấu MLS được tổ chức từ năm 1994. Dưới đây là những ngôi sao lớn nhất từng thi đấu ở NASL và MLS trong những năm qua.
Robbie Keane (LA Galaxy)
Robbie Keane chỉ mới bước sang tuổi 31 khi có trận ra mắt cho LA Galaxy của MLS, vì vậy vẫn còn rất nhiều thời gian để cống hiến, và anh ấy đã chứng minh điều đó với thành tích ghi 83 bàn thắng trong hơn 5 mùa giải cho đội bóng California.
Huyền thoại người Ireland đóng vai trò quan trọng giúp LA Galaxy giành 3 chức vô địch, lần cuối cùng trong số đó là mùa giải năm 2014 khi Robbie Keane làm đội trưởng.
David Villa (New York City)
Trong số những cầu thủ vĩ đại nhất từng thi đấu ở MLS, David Villa được coi là cầu thủ xuất sắc nhất khoác áo New York City trong lịch sử ngắn ngủi của đội bóng này cho đến nay.
Với thành tích vô địch thế giới và châu Âu cùng đội tuyển Tây Ban Nha, đồng thời cũng vô địch Champions League cùng CLB Barcelona, David Villa đã ghi 77 bàn thắng trong 4 năm khoác áo đội bóng NYCFC và đeo băng đội trưởng trong suốt thời gian ở đây.
Sergio Busquets (Inter Miami)
Là điểm tựa chắc chắn ở hàng tiền vệ của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha trong nhiều năm, nhà vô địch World Cup 2010 – Sergio Busquets đã rời Barca cũng là câu lạc bộ duy nhất của anh cho đến thời điểm đó để khoác áo Inter Miami vào năm 2023. Chỉ trong vòng hai tháng, Busquets đã giúp đội bóng của bang Florida giành chức vô địch Leagues Cup.
Andrea Pirlo (New York City)
Andrea Pirlo – nghệ sĩ đầy mê hoặc của bóng đá Ý đã rời Juventus để kết thúc sự nghiệp của mình với hơn 2 mùa giải khoác áo CLB New York City và ra sân 60 lần ở MLS. Tiền vệ từng vô địch World Cup 2006 cùng đội tuyển Ý đã giúp New York City lọt vào vòng play-off năm 2016 và 2017, cũng như góp mặt trong trận MLS All-Star năm 2016.
Frank Lampard (New York City)
Là cầu thủ gần đây nhất trong bộ ba tiền vệ hàng đầu người Anh thi đấu ở MLS trong thế kỷ này, Frank Lampard đã có một khoảng thời gian ngắn ngủi ở New York City nhưng ghi nhiều bàn thắng trước khi giải nghệ. Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của Chelsea đã ghi 15 bàn trong 29 lần ra sân cho NYFC, được vinh danh là Ngôi sao MLS 2015.
Steven Gerrard (LA Galaxy)
Người hâm mộ Liverpool từng nghĩ rằng Steven Gerrard sẽ không bao giờ rời đi khi anh từ chối chuyển đến Chelsea sau chiến thắng kỳ diệu của Quỷ đỏ tại Champions League 2005, nhưng cuối cùng đội trưởng của gã khổng lồ vùng Merseyside đã chuyển đến LA Galaxy vào năm 2015. Gerrard thừa nhận anh cảm thấy khó khăn trong việc thích nghi với giải đấu MLS, nhưng anh vẫn được vinh danh trong đội hình All-Star ở mùa giải đầu tiên.
Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy)
Trận ra mắt của Zlatan Ibrahimovic cho LA Galaxy năm 2018 không quá tệ: ngôi sao người Thụy Điển vào sân từ băng ghế dự bị và lập cú đúp ấn định chiến thắng – một cú vô lê ở cự ly hơn 40 mét và cú đánh đầu ấn định chiến thắng ở phút 91, giúp đội bóng đánh bại đối thủ LAFC với tỷ số 4-3 trong trận derby “El Trafico” đầu tiên.
Điều đó tạo nên dấu ấn cho sự nghiệp tại MLS tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng ấn tượng của Zlatan khi anh ghi được 52 bàn sau 56 trận.
Wayne Rooney (D.C. United)
Sau khoảng thời gian ngắn trở lại thi đấu cho Everton, Wayne Rooney đã chuyển đến Mỹ để gia nhập D.C. United vào mùa hè năm 2018. Cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Manchester United (và của đội tuyển Anh ở thời điểm đó) đã ghi 23 bàn sau 48 trận ra sân ở MLS và thậm chí còn trở lại làm huấn luyện viên cho D.C. United vào năm 2022 nhưng không thành công lắm.
Gerd Muller (Fort Lauderdale Strikers)
Gerd Muller là một trong những chân sút lừng danh nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, nên việc anh chuyển đến Fort Lauderdale Strikers là điều đương nhiên. Kỷ lục ghi 38 bàn sau 71 trận ở NASL là khá khiếm tốn so với tài năng phi thường của cầu thủ được mệnh danh “kẻ dội bom” này, nhưng dù sao anh ấy cũng để lại dấu ấn của mình trong giải đấu khi đưa đội bóng tới trận chung kết Soccer Bowl năm 1980.
Thierry Henry (New York Red Bulls)
Với tư cách cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử của Arsenal và là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từ trước đến nay của Premier League, Thierry Henry đã chuyển đến MLS vào năm 2010 để thi đấu cho New York Red Bulls.
Huyền thoại người Pháp đã trải qua hơn 4 mùa giải với Red Bulls, trong đó có một thời gian ngắn trở lại Arsenal theo dạng cho mượn vào năm 2012, ghi 51 bàn thắng ở giải VĐQG và giành giải thưởng Supporters’ Shield năm 2013.
Franz Beckenbauer (New York Cosmos)
Đến năm 1977, Franz Beckenbauer đã giành được tất cả mọi danh hiệu cao quý nhất: vô địch World Cup và vô địch châu Âu với đội tuyển Tây Đức, và không dưới 3 cúp châu Âu với CLB Bayern Munich – tất cả đều với tư cách đội trưởng, vì vậy có lẽ đó là lúc chuyển đến Mỹ.
Beckenbauer là một trong những tên tuổi thực sự nổi tiếng từng khoác áo New York Cosmos, sát cánh cùng Pele trong mùa giải đầu tiên và giành chức vô địch NASL vào các năm 1977, 1978 và 1980.
David Beckham (LA Galaxy)
Khi David Beckham ký hợp đồng với LA Galaxy vào năm 2007, anh đã ngay lập tức nâng tầm danh tiếng của giải đấu MLS. Vận động viên thể thao nổi tiếng nhất nước Anh thời điểm đó chỉ chơi bóng ở Mỹ hơn 5 năm nhưng vẫn là siêu sao lớn nhất của giải đấu này trong hơn một thập kỷ.
Sau thời gian cho mượn ở AC Milan, Beckham chính thức trở lại châu Âu vào năm 2013 và tiếp tục sự nghiệp của mình ở PSG, nhưng ngay năm sau đã quay trở lại Mỹ để bắt đầu quá trình thành lập đội bóng Inter Miami.
Johann Cruyff (Los Angeles Aztecs, Washington Diplomats)
Được coi là bộ óc bóng đá vĩ đại nhất trong lịch sử, Johann Cruyff đã truyền bá triết lý của mình đến Mỹ vào cuối những năm 70 và đầu những năm 80, đầu tiên là với CLB Los Angeles Aztecs.
Được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của NASL trong mùa giải đầu tiên, Cruyff đã rời Aztecs để gia nhập Washington Diplomats vào năm 1980. Ông đã ra sân tổng cộng 51 lần tại NASL và ghi được 26 bàn thắng.
Pele (New York Cosmos)
Được xem là siêu sao hàng đầu của bóng đá thế giới nhưng Pele chỉ từng chơi cho 2 câu lạc bộ trong suốt sự nghiệp của mình: Santos ở quê hương Brazil và New York Cosmos ở Mỹ. Công bằng mà nói thì việc Pele đến Mỹ vào năm 1975 là một sự kiện lớn ở thời điểm đó, và đến năm 1977 ông đã giúp đội bóng giành được chức vô địch NASL lần thứ hai, sau đó câu lạc bộ đã từ bỏ chiếc áo số 10 để vinh danh ông.
Lionel Messi (Inter Miami)
MLS đã khá nổi tiếng trước khi Lionel chuyển đến vào mùa hè 2023, nhưng siêu sao người Argentina đã giúp giải đấu này và riêng CLB Inter Miami trở nên có tên tuổi hơn nhiều. Sự hiện diện của cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại đã thu hút sự chú ý đến mức Messi đã được cử vệ sĩ riêng để bảo vệ mọi lúc, kể cả trong các trận đấu.
Trong vòng 3 tháng kể từ khi đến Miami, nhà vô địch World Cup 2022 đã giành được Quả bóng Vàng thứ 8 trong sự nghiệp và trở thành người đầu tiên giành được giải thưởng này ở MLS.
Mời bạn xem thêm các bài liên quan:
- Kylian Mbappe quyết định rời PSG để chuyển đến Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè
- Lionel Messi không ra sân thi đấu ở Hongkong khiến người hâm mộ tức giận
Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!
huyền thoại messi
Các bạn thấy bài viết này như thế nào? Mình rất muốn biết ý kiến của các bạn.