Uruguay bước vào vòng đấu cuối cùng ở bảng H với quyết tâm có một chiến thắng trước Ghana và họ phải hi vọng Hàn Quốc không tạo ra bất ngờ trước Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha trong trận đấu cùng giờ. Đội bóng Nam Mỹ đã làm được một nửa nhiệm vụ và phần còn lại là những giọt nước mắt chua chát của Luis Suarez.

Chiến thắng trước Ghana nhưng Uruguay vẫn phải dừng bước tại World Cup 2022

Uruguay đã rất nổ lực để có được chiến thắng 2-0 trước đại diện châu Phi là Ghana nhưng như thế vẫn chưa đủ để giúp họ đi tiếp vì ở trận đấu cùng giờ Hàn Quốc đã đánh bại Bồ Đào Nha với tỉ số 2-1 và vươn lên dẫn trước Uruguay trên bảng xếp hạng ở bảng H nhờ hơn về chỉ số phụ. Đây được xem là sự nghiệt ngã mà Uruguay phải trải qua giống như Mexico và Đức đã phải trải qua trước đó khi họ là những đội bóng chiến thắng nhưng lại bị loại do thua về hiệu số phụ.

Duyên nợ của Ghana và Uruguay đã làm cho trận đấu trở nên rất nóng trước khi trận đấu này diễn ra. Lí do chính là Ghana có một kí ức ám ảnh ở World Cup 2010 khi họ bị loại khỏi tứ kết sau thất bại trên chấm luân lưu với Uruguay. Ở trận đấu đó Suarez đã ngăn cản một bàn thắng rõ ràng của Ghana và phải nhận thẻ đỏ rời sân nhưng Gyan đã không thành công trên chấm phạt đền để rồi Ghana thất bại sau đó. Đó là món nợ mà Ghana chắc chắn muốn đòi lại từ đại diện của Nam Mỹ.

Rochet ngăn cản Ayew có bàn thắng vào lưới Uruguay trên chấm phạt đền (Ảnh: Internet)
Rochet ngăn cản Ayew có bàn thắng vào lưới Uruguay trên chấm phạt đền (Ảnh: Internet)

Gặp lại nhau ở vòng bảng World Cup 2022 và ở lượt trận cuối cả 2 đội đều cần những chiến thắng để đi tiếp thì tính căng thẳng của trận đấu đã được đẩy lên cao hơn một trận đấu bình thường. Thực tế thì Ghana là đội nhập cuộc tốt hơn và có nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Uruguay và một trong số đó chính là quả phạt đền ngay ở phút 11 khi thủ thành Rochet phạm lỗi rõ ràng với Kudus trong vòng cấm. Tuy nhiên bóng ma của những quả phạt đền lại bao trùm lên các cầu thủ Ghana khi một lần nữa Ayew lại đá hỏng phạt đền trước Uruguay.

Trở lại từ cõi chết Uruguay tấn công mạnh mẽ về phía khung thành của Ghana và họ đã có được điều mình muốn sau pha lập công của De Arrascaeta ở phút 26. Tiền đạo số 10 đã lao vào đánh đầu cận thành khi thủ thành của Ghana đẩy bóng từ cú sút của Luis Suarez. 5 phút sau chính tiền đạo này đã hoàn thành cú đúp của mình để đưa Uruguay vượt lên dẫn 2-0. Đó là một bắt vô lê quyết đoán của tiền đạo này. Đây sẽ là kết quả đủ để giúp Uruguay đi tiếp vì ở trận đấu cùng giờ Hàn Quốc và Bồ Đào Nha vẫn hòa nhau với tỉ số 1-1.

Tiền đạo số 10 De Arrascaeta đưa Uruguay lên dẫn trước với một cú đúp (Ảnh: Internet)
Tiền đạo số 10 De Arrascaeta đưa Uruguay lên dẫn trước với một cú đúp (Ảnh: Internet)

Đại diện Nam Mỹ đã chơi thoải mái hơn sau khi có được 2 bàn thắng, nhưng họ vẫn cố gắng để ghi thêm bàn thắng nữa vì họ biết rằng chỉ cần Hàn Quốc có thêm bàn thắng nữa vào lưới Bồ Đào Nha thì họ sẽ bị loại. Nhưng Ghana cũng cần chiến thắng nên họ đã vùng lên vô cùng mạnh mẽ khiến mục tiêu ghi bàn của Uruguay bị thách thức rất lớn vì họ phải bảo vệ thành quả của mình trước khi nghĩ đến việc ghi bàn.

Những tiền đạo của Uruguay đã tung ra rất nhiều cú sút nhưng không một cú sút nào đánh bại thủ thành của Uruguay thêm một lần nào nữa. Còn về phía Ghana họ tấn công nhiều nhưng vẫn không thể có được bàn thắng rút ngắn tỉ số và đang đánh rơi lợi thế của mình trước khi bước vào trận đấu này với Uruguay. Và điều tồi tệ nhất đã đến với Uruguay khi trên sân Education thì Hwang Hee-chan đã đưa Hàn Quốc vượt lên Bồ Đào Nha ở những phút cuối. Trận đấu đó đã kết thúc trước trận Uruguay và Ghana đến tận 10 phút và khiến cho những phút cuối của trận đấu trên sân Al Janoub sôi nổi hơn bao giờ hết.

Tin tức từ sân Education đã khiến cho Uruguay khẩn trương hơn trong những pha bóng của mình vì họ chỉ cần 1 bàn thắng nữa là đủ để lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng trong nhờ hơn Hàn Quốc về chỉ số bàn thắng thua. Nhưng đáng tiếc trong 8 phút bù giờ Uruguay không thể có thêm bất kì bàng thắng nào và tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc nó đánh gục những chiến binh áo xanh đã chiến đấu không biết mệt trong trận đấu này. Những giọt nước mắt của Suarez có lẽ sẽ ám ảnh người hâm mộ Uruguay trong nhiều năm nữa nhưng đó cũng sẽ là động lực để cho thế hệ trẻ của đội bóng này trưởng thành hơn trong những World Cup tiếp theo.

Suarez gục ngã trên băng ghế của tuyển Uruguay sau khi trận đấu khép lại (Ảnh: Internet)
Suarez gục ngã trên băng ghế của tuyển Uruguay sau khi trận đấu khép lại (Ảnh: Internet)

Với kết quả này cả Uruguay và Ghana đều bị loại và Uruguay sẽ là đội tiếc nuối hơn cả vì họ đã rất gần với tấm vé đi tiếp. Những đội bóng đi tiếp ở bảng H là Bồ Đào Nha và Hàn Quốc. Nước mắt của Suarez đã rơi như cách mà Son Heung Min gục xuống sân khóc như một đứa trẻ nhưng như chúng ta đã biết đó là hai cảm xúc vô cùng trái ngược nhau. Suarez và nhiều cầu thủ khác trong thế hệ vàng của Uruguay đã kết thúc giấc mơ World Cup của họ tại đây và nó sẽ là động lực cho các cầu thủ trẻ của La Celeste trở lại trong những kì World Cup tiếp theo. Nhưng có lẽ còn lâu lắm ta mới được chứng kiến nhiều hào thủ xuất hiện trong đội hình của Uruguay như hiện tại.

Những quyết định sai lầm khiến Uruguay bị loại khỏi World Cup 2022

Sau khi kết thúc trận đấu những cái đầu nóng của Uruguay đã không còn giữ được kiềm chế và họ đã lao vào tổ trọng tài chỉ đạo trận đấu và tâm điểm của chỉ trích chính là trọng tài chính Siebert vì những cầu thủ Nam Mỹ cho rằng ông đã cướp đi của Uruguay 2 quả phạt đền rõ rệt và khiến họ bị loại khỏi World Cup một cách đáng tiếc.

Tình huống đầu tiên diễn ra ở phút 57 khi Nunez băng lên cực nhanh từ đường chuyền bên phần sân nhà của đồng đội. Tiền đạo đang thi đấu cho Liverpool đã bứt tốc cực nhanh và thể hiện khả năng càng lướt của mình để vượt qua các hậu vệ của Ghana và khiến cho trung vệ Amartey phải đốn ngã anh trong vòng cấm của Ghana. Các cầu thủ Uruguay đòi hỏi một quả phạt đền và trọng tài chính cũng đã dừng lại để kiểm tra VAR.

Tình huống khá rõ ràng của Nunez ở những phút đầu hiệp 2 khi tiền đạo của Uruguay ngã trong vòng cấm của Ghana (Ảnh: Internet)
Tình huống khá rõ ràng của Nunez ở những phút đầu hiệp 2 khi tiền đạo của Uruguay ngã trong vòng cấm của Ghana (Ảnh: Internet)

Vị trọng tài chính ông Siebert đã kiểm tra rất lâu tình huống đó trước khi đưa ra quyết định và những pha quay chậm cũng cho thấy Amartey chưa hề chạm vào bóng trước khi phạm lỗi với Nunez. Nhưng trọng tài chính vẫn xua tay vì cho rằng Amartey đã có pha truy cản hợp lệ với Nunez. Có thể lí giải cho quyết định đó là Nunez đã có tác động cho Amartey ngã trước khi trung vệ này ngán chân của Nunez. Nhưng có lẽ tác động đó không đủ để một trung vệ to cao như Amartey phải ngã ngay trong vòng cấm của đội nhà.

Tình huống thứ hai diễn ra ở những phút cuối cùng của trận đấu khi Edinson Cavani đột phá dũng mãnh nhưng bị hậu vệ của Ghana là Alidu Seidu có những tác động đẩy từ phía sau khiến cựu tiền đạo của PSG mất trụ và ngã ra trước khi anh kịp đối mặt với thủ môn đối thủ. Lần này các cầu thủ Uruguay đã phản ứng cực kì gay gắt với vị trọng tài chính nhưng nhận lại vẫn là cái lắc đầu từ phía trọng tài này. Tổ VAR thậm chí còn không vào cuộc trong tình huống đó và trận đấu vẫn tiếp tục.

Những pha làm chậm sau đó của đạo diễn hình cũng chỉ rõ hậu vệ của Ghana có những tác động không hợp lễ khiến Cavani ngã ra trong vòng cấm của Ghana. Nhiều HLV chuyên nghiệp và các siêu sao bóng đá khi xem trận đấu này cũng tỏ ra khó hiểu khi ông Siebert không cho Uruguay hưởng phạt đền trong tình huống quá rõ ràng như vậy.

Cavani ngã trong vòng cấm của Ghana nhưng trọng tài chính nói không với phạt đền cho Uruguay (Ảnh: Internet)
Cavani ngã trong vòng cấm của Ghana nhưng trọng tài chính nói không với phạt đền cho Uruguay (Ảnh: Internet)

Sau trận đấu các cầu thủ thi đấu trên sân lẫn những cầu thủ dự bị của đại diện Nam Mỹ đã lao thẳng vào tổ trọng tài chính chỉ huy trận đấu và đã có những hành động như xô vai và chỉ mặt cũng như có những lời xúc phạm trực tiếp vị trọng tài chính đã từ chối 2 quả phạt đền của họ trong hiệp 2. Một số cầu thủ còn đuổi theo ông trọng tài chính đến tận đường hầm để chấp vấn lí do vì sao họ lại bị từ chối phạt đền trong những tình huống đó.

Đội trưởng Cavani còn không giữ được kiềm chế khi anh tung nắm đấm cực mạnh vào màn hình VAR khiến nó đổ xuống. Đây được coi là một hành động quá khích và bị cấm theo bộ luật của FIFA. Theo nhiều tờ báo Tây Ban Nha thì những cầu thủ có hành vi không chuẩn mực với luật của FIFA sau trận đấu giữa Uruguay và Ghana sẽ phải nhận những án treo giò thậm chí khi họ đã trở lại câu lạc bộ chủ quản.

Sau trận đấu các cầu thủ của Uruguay đã lao vào tổ trọng tài chỉ huy trận đấu (Ảnh: Internet)
Sau trận đấu các cầu thủ của Uruguay đã lao vào tổ trọng tài chỉ huy trận đấu (Ảnh: Internet)

Các cầu thủ áo xanh có lí khi tỏ ra nóng giận sau khi trận đấu khép lại khi họ bị tước đi 2 quả phạt đền rõ ràng mà nếu như tận dụng thành công nếu có cơ hội thì họ sẽ vượt lên Hàn Quốc để có tấm vé ở vòng đấu cho 16 đội mạnh nhất ở World Cup. Vì khi đó họ sẽ cùng có 4 điểm như Hàn Quốc nhưng có hiệu số bàn thắng thua là +1.Tuy nhiên điều cay đắng nhất trong bóng đá đã xảy ra với Uruguay và họ phải rời giải đấu với sự ấm ức không thể nào nuốt trôi được.

Ghana ăn mừng sau khi cùng Uruguay bị loại ở World Cup 2022

Như đã trình bày ở trên trận đấu giữa Ghana và Uruguay chứa nhiều điểm nóng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Các cổ động viên của đại diện châu Phi đã nghĩ tới viễn cảnh chiến thắng khi họ có cơ hội trên chấm phạt đền ngay từ rất sớm nhưng Ayew lại không thể thành công và sau đó họ bị Uruguay đánh bại với tỉ số 2-0 tuy nhiên các CĐV của đội bóng này lại không tỏ ra đau buồn hay tiếc nuối khi đội bóng của họ không được đi tiếp mà ngược lại còn ca hát rất vui như thể họ là đội bóng có mặt ở vòng knock out.

Các cổ động viên của Ghana vẫn ăn mừng cuồng nhiệt kể cả khi họ bị loại cùng với Uruguay (Ảnh: Internet)
Các cổ động viên của Ghana vẫn ăn mừng cuồng nhiệt kể cả khi họ bị loại cùng với Uruguay (Ảnh: Internet)

Mọi CĐV của Ghana trên khán đài sân Al Janoub sẽ không bao giờ quên kí ức về bàn tay chúa của Suarez ở World Cup 2010. Kí ức đã ám ảnh nền bóng đá quốc gia châu Phi này trong nhiều thế hệ. Và nổi căm hờn đó đã lấn sang cả đội tuyển Uruguay và Ghana khao khát chiến thắng hoặc là trông thấy Uruguay thất bại hơn bao giờ hết.

Do đó không có gì lạ khi các CĐV của Ghana đã không giấu được sự hả hê và vui mừng sau khi trận đấu khép lại dù cho đội bóng của họ cũng không đi tiếp cùng với Uruguay. Nhiều hình ảnh của báo chí Anh cho thấy các cổ động viên của Ghana đã reo hò ngoài sân vận động để ca ngợi Hàn Quốc khi đã loại Uruguay khỏi World Cup 2022. Nhiều tài khoản xã hội còn châm biếm một cách nhẹ nhàng rằng thật hả hê khi kẻ mình căm thù phải dừng cuộc chơi.

Dù hả hê là vậy nhưng chính Ghana cũng sẽ không được an yên vì chính họ cũng đã không vượt qua được chính mình để rồi đánh mất lợi thế ở bảng H khi thất bại trước Uruguay. Chặng đường World Cup của 2 đội bóng nhiều duyên nợ ở World Cup đã dừng lại nhưng Hàn Quốc cùng 2 đại diện của châu Á khác là Nhật Bản và Australia đã làm nên kì tích khi góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. Bạn đọc đừng quên theo dõi BlogAnChoi thường xuyên để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi của World Cup 2022 đang diễn ra ở Qatar.

Có thể bạn sẽ thích:

Xem thêm

Rimario - Vua phá lưới V-League 2022 tái hợp CLB Bình Định cho mùa giải 2023

Rimario - Vua phá lưới V-League 2022 tái hợp CLB Bình Định khi giữa anh và CLB Hải Phòng không đạt được thỏa thuận về mức lương và đãi ngộ.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận