Lukaku và các cầu thủ thế hệ vàng của bóng đá Bỉ đã có một trận đấu không thể nào thất vọng hơn ở lượt trận cuối vòng bảng khi đối đầu với đương kim á quân của giải đấu này là Croatia. Bỉ phải thắng Croatia mới có thể đi tiếp và người được kì vọng sẽ mang lại chiến thắng cho Quỷ đó chính là Lukaku, tiền đạo đang thi đấu ở Italia cho Inter Milan. Nhưng những gì mà Lukaku đã thể hiện trong 90 phút thi đấu với Croatia chỉ gói gọn trong hai chữ thất vọng. Vậy thất bại ở chiến dịch World Cup 2022 của đội tuyển Bỉ có phải do Lukaku?

Lukaku và 2 mùa giải đầy biến động trước khi đến World Cup 2022

Lukaku đã là tiền đạo số 1 của tuyển Bỉ trong những gần đây khi anh trở thành cây săn bàn hàng đầu trong lịch sử bóng đá Bỉ khi anh đã có 68 bàn thắng sau 101 lần ra sân cho màu áo Quỷ đỏ. Anh bỏ xa người xếp thứ 2 trong danh sách này là Eden Hazard đến 35 bàn thắng. Mùa hè 2021 anh quyết định trở lại Chelsea sau khoảng thời gian dài chia tay đội bóng này.

Lukaku là nỗi thất vọng lớn khi có lần thứ 2 trở về sân Stamford Bridge (Ảnh: Internet)
Lukaku là nỗi thất vọng lớn khi có lần thứ 2 trở về sân Stamford Bridge (Ảnh: Internet)

Lúc đó Lukaku có phong độ rất ổn ở Inter Milan và khi đó giới mộ điệu vẫn không rõ tại sao anh lại quyết định như thế. Sau này chính Lukaku cũng cho rằng đó là một quyết định sai lầm của mình. Việc anh trở lại Chelsea với một bảng hợp đồng kỉ lục lên đến 135 triệu bảng đã là một bất ngờ lớn với bóng đá nước Anh tuy nhiên những màn trình diễn của tiền đạo số 1 quốc gia Bỉ tại Premier League mùa giải năm đó thực sự đáng thất vọng.

Anh chỉ có 8 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh cùng 15 pha lập công trên mọi mặt trận cho The Blues dù đang là người có mức đãi ngộ cao nhất trong lịch sử đội bóng thành London. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi anh có những phát ngôn cho rằng mình không hạnh phúc ở London và đang có khao khát trở lại Serie A để đầu quân cho Inter Milan một lần nữa. Phát ngôn đó của Lukaku đã làm phật lòng ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ và thế là họ quyết định cho Inter Milan mượn tiền đạo này với bảng hợp đồng trị giá 8 triệu Euro. Nhưng chấn thương gân kheo đã lấy đi hầu như phần lớn thời gian thi đấu của Lukaku trong lần quay trở lại Milan này.

Những chấn thương liên tiếp cướp đi thời gian thi đấu đỉnh cao của Lukaku trong năm 2022 (Ảnh: Internet)
Những chấn thương liên tiếp cướp đi thời gian thi đấu đỉnh cao của Lukaku trong năm 2022 (Ảnh: Internet)

Tính đến trước khi có mặt tại World Cup 2022 thì tiền đạo 29 tuổi mới chỉ có 5 trận đấu cho Inter Milan trong mùa giải năm nay với thành tích 2 bàn thắng. Sau khi trở lại ở 2 trận đấu của Milan hồi tháng 10 thì Lukaku tiếp tục dính một chấn thương cơ đùi và có nguy cơ ngồi ngoài trong suốt giải đấu của tuyển Bỉ ở World Cup 2022. Rõ ràng HLV của Bỉ không có sự thay thế phù hợp cho tiền đạo số 1 của mình và ông vẫn phải trông cậy vào một tiền đạo không được thi đấu nhiều ở mùa giải và đang bị chấn thương trong chiến dịch World Cup lần này. Và HLV Roberto Martinez đã chơi một canh bạc tất tay với Lukaku.

Màn thể hiện của Lukaku ở World Cup 2022

Ở World Cup 2022 trên đất Qatar người ta chỉ thấy Lukaku thi đấu tổng cộng 54 phút thi đấu chính thức cho tuyển Bỉ và không có bàn thắng nào được ghi bởi tiền đạo đang chơi bóng cho Inter Milan. Lần đầu tiên người ta thấy Lukaku ra sân ở Qatar chính là trong thất bại 0-2 của tuyển Bỉ trước Morocco ở lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2022.

Anh vào sân thay người cho Batshuayi nhưng thời gian xuất hiện trên sân là quá ít để Lukaku có thể mang lại bàn thắng gỡ hòa cho tuyển Bỉ không những vậy đội bóng của anh còn nhận bàn thua thứ 2 khép lại một thất bại thảm họa của tuyển Bỉ trước đại diện của Châu Phi. Ở trận đấu cuối cùng của bảng F World Cup 2022, tuyển Bỉ buộc phải thắng và HLV Roberto Martinez tiếp tục có sự thay đổi trên hàng công khi ông sử dụng Trossard ngay từ đầu.

Nhưng ngay sau đó ông cũng phải tung Lukaku vào sân ngay đầu hiệp 2 với mong muốn tìm kiếm bàn thắng trước Croatia để có thể đi tiếp. Nhưng những pha chạm bóng của Lukaku sau đó là những pha bóng không thể tin được. 15 phút có mặt trên sân Lukaku đã có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Đó là một pha phối hợp nhuần nhuyễn của Kevin De Bruyne và Carrasco trước khi bóng tìm đến chân của tiền đạo mang áo số 9 của tuyển Bỉ trong vòng cấm của Croatia. Lukaku tung ra cú dứt điểm cực kì nhanh nhưng bóng lại đi trúng cột dọc trong những cái ôm đầu của cả Lukaku và các cổ động viên của tuyển Bỉ.

Lukaku đã bỏ lỡ 4 cơ hội ngon ăn trong trận đấu cuối cùng của Bỉ với Croatia ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Lukaku đã bỏ lỡ 4 cơ hội ngon ăn trong trận đấu cuối cùng của Bỉ với Croatia ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Đó là tình huống mà mọi người đều dã nghĩ tới bàn thắng cho tuyển Bỉ vì lúc đó Lukaku không bị ai theo kèm và khung thành gần như là bỏ trống. Hai phút sau lại là Lukaku với một pha đánh đầu vọt xà ngang một cách khó tin sau pha nổ lực cứu bóng của Kevin De Bruyne bên hành lang cánh trái. Dù bóng đã đi hết đường biên ngang nhưng tình huống đó cũng chứng tỏ Lukaku thực sực chưa đạt được cảm giác bóng tốt nhất trong trận đấu hôm đó trước Croatia.

Bỉ tiếp tục miệt mài tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng cho riêng mình. Và một lần nữa cơ hội lại đến với Lukaku ở phút 87. Meunier có pha leo biên quen thuộc trước khi căng ngang vào cho Lukaku, tuy nhiên pha chạm bóng sau đó của Lukaku không khác gì một pha phá bóng của hậu vệ Croatia. Và đúng phút 90 thì mọi người đã không còn từ nào để diễn tả sự vô duyên của tiền đạo mang áo số 9 của tuyển Bỉ sau khi anh bỏ lỡ một pha bóng khó tin ở cự ly chừng 5 mét khi cả hậu vệ và thủ môn của Croatia đã bị trôi qua pha bóng đó.

Chỉ cần một pha chạm bóng đủ tinh tế thì Lukaku đã mang về chiến thắng cho tuyển Bỉ. Và sau khi tiếng còi của trọng tài chính vang lên kết thúc trận đấu thì Lukaku đã không còn giữ được sự bình tĩnh của mình. Anh đã đấm vào tấm chắn của khu kĩ thuật ban huấn luyện của đội tuyển Bỉ trước khi gục xuống vì quá thất vọng. Trợ lý HLV là cựu tiền đạo của Pháp Thierry Henry phải đến an ủi cầu thủ này. Nhiều tiền đạo nổi tiếng thế giới như Didier Drogba hay Alan Shearer lên tiếng an ủi hậu bối nhưng Lukaku vẫn là tâm điểm chỉ trích cho thất bại của tuyển Bỉ ở mùa giải World Cup 2022.

Lukaku có xứng đáng hứng chịu “gạch đá” sau thất bại của tuyển Bỉ ở World Cup 2022?

Thành thật mà nói thì Lukaku là nguyên nhân chính khiến tuyển Bỉ không thể thắng được Croatia khi anh đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn. Nhưng Lukaku chỉ xuất hiện đúng thời điểm mà Bỉ cần chiến thắng nhất để đi tiếp. Tâm lý căng cứng cùng việc chưa có được cảm giác bóng tốt nhất sau chấn thương đã khiến tiền đạo 29 tuổi không thể có được bàn thắng vào lưới của Croaita. Nhưng nếu nói rộng ra thì những tiền đạo khác của tuyển Bỉ cũng là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của Quỷ đỏ ở World Cup lần này.

Batshuayi chứng tỏ anh không phải là sự thay thế hoàn hảo cho Lukaku dù đã có bàn thắng ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Batshuayi chứng tỏ anh không phải là sự thay thế hoàn hảo cho Lukaku dù đã có bàn thắng ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Một trong số đó chính là tiền đạo đang thi đấu cho Fenerbahce đó chính là tiền đạo Michy Batshuayi người đã có 27 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia tính tới thời điểm hiện tại. Nhưng những màn trình diễn đáng thất vọng của anh khi Bỉ cần một trung phong thực thụ vì sự thiếu vắng của Lukaku đã đẩy Bỉ tới tình cảnh khó trước Croatia ở lượt trận cuối cùng của bảng F. Trong trận đấu với Morocco nếu Batshuayi tận dụng thành công thì anh cũng đã có bàn thắng.

Việc thi đấu mờ nhạt đã khiến anh bị thay ra và vắng mặt luôn trong trận đấu cuối cùng của Bỉ ở World Cup 2022. Ngoài sự vô duyên của hàng công nói trên thì lối chơi của tuyển Bỉ thực sự là đáng thất vọng ở mùa giải năm nay khi họ quá phụ thuộc vào Kevin De Bruyne. Mọi đường bóng của Quỷ đỏ đều phải qua chân của tiền vệ này. Nhưng một mình Bruyne không thể kéo cả đoàn tàu của tuyển Bỉ đi lên khi xung quanh anh không có những vệ tinh chất lượng như ở Man City.

Kevin De Bruyne không thể một mình gồng gánh tập thể quá già nua của đội tuyển Bỉ ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Kevin De Bruyne không thể một mình gồng gánh tập thể quá già nua của đội tuyển Bỉ ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Eden Hazard đã quá già nua và chậm chạp trong khi đó ở hàng công Trossard và Batshuayi lại cho thấy vì sao họ vẫn chỉ là những tiền đạo hạng trung cho đến thời điểm hiện tại khi phung phí quá nhiều cơ hội. Một đội bóng nhiều ngôi sao nhưng thiếu gắn kết sẽ là điều rõ ràng thấy nhất ở tuyển Bỉ năm nay. Và người chịu trách nhiệm lớn nhất đối với sự thiếu gắn kết đó chính là HLV trưởng Martinez.

Hazard đã quá già và chậm chạp, có lẽ đây sẽ là lần cuối chúng ta được thấy anh chơi cho đội tuyển quốc gia Bỉ (Ảnh: Internet)
Hazard đã quá già và chậm chạp, có lẽ đây sẽ là lần cuối chúng ta được thấy anh chơi cho đội tuyển quốc gia Bỉ (Ảnh: Internet)

Dù sử dụng một đội hình nhất quán trong suốt quá trình tham dự World Cup 2022 nhưng những con người mà HLV người Tây Ban Nha sử dụng dường như cho thấy ông vẫn đang loay hoay tìm ra những giải pháp tối ưu nhất. Việc các công thần của ông quá già nua và không đảm bảo được thể lực khiến ông phải thay đổi liên tục. Và cũng chính vì điều đó mà tuyển Bỉ trở nên quá thiếu cảm giác thi đấu ở World Cup lần này. HLV Martinez cũng đã chính thức chia tay đội tuyển quốc gia Bỉ sau khi nhận kết quả không thể thất vọng hơn ở vòng bảng World Cup 2022.

Tập thể tuyển Bỉ quá thiếu gắn kết trong một mùa giải họ được kì vọng sẽ hiện thực hóa giấc mơ vàng World Cup (Ảnh: Internet)
Tập thể tuyển Bỉ quá thiếu gắn kết trong một mùa giải họ được kì vọng sẽ hiện thực hóa giấc mơ vàng World Cup (Ảnh: Internet)

Ông cho rằng thất bại hôm nay đã được chuẩn bị tâm lý trước vì ông hiểu đây sẽ là lần cuối ông và đội tuyển Bỉ được thi đấu cùng nhau. HLV từng giúp Lukaku và các đồng đội có mặt trong top 4 đội mạnh nhất World Cup 2018 thừa nhận thất bại lớn nhất của ông ở World Cup 2022 chính là trận thua trước tuyển Morocco. Trận đấu cuối đội bóng của ông đã làm tất cả nhưng may mắn đã không đứng về phía đội tuyển Bỉ. Kì World Cup cuối cùng của một thế hệ vàng bóng đá Bỉ đã khép lại không thể nào thất vọng hơn được nữa.

HLV Martinez thừa nhận sai lầm của mình ở World Cup 2022 và cũng đã chính thức nói lời chia tay đội tuyển quốc gia Bỉ (Ảnh: Internet)
HLV Martinez thừa nhận sai lầm của mình ở World Cup 2022 và cũng đã chính thức nói lời chia tay đội tuyển quốc gia Bỉ (Ảnh: Internet)

Lukaku vẫn có thể góp mặt ở World Cup tiếp theo những ở sau lưng anh sẽ không còn Eden Hazard hay là Kevin De Bruyne nữa. Rời World Cup 2022 với những biến động lớn trong đội hình cũng như ban huấn luyện đây được coi là cơn sóng dữ đang quét qua bóng đã của Bỉ và sẽ rất lâu nữa chúng ta mới có thể thấy một đội tuyển Bỉ mạnh mẽ như những gì họ đã làm ở World Cup 2018 trên đất Nga.

World Cup đã khép lại với Lukaku và tuyển Bỉ nhưng vẫn còn đó với Croatia và Morocco những đội bóng đi tiếp ở bảng F một cách rất thuyết phục. Bạn đọc hãy theo dõi BlogAnChoi thường xuyên để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi của World Cup 2022 đang diễn ra ở Qatar.

Có thể bạn sẽ thích:

Xem thêm

Rimario - Vua phá lưới V-League 2022 tái hợp CLB Bình Định cho mùa giải 2023

Rimario - Vua phá lưới V-League 2022 tái hợp CLB Bình Định khi giữa anh và CLB Hải Phòng không đạt được thỏa thuận về mức lương và đãi ngộ.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận