Không được HLV Kiatisak trọng dụng thường xuyên, nhiều khả năng Lê Minh Bình – tiền đạo tiếp quản áo số 10 của Công Phượng tại Hoàng Anh Gia Lai, sẽ rời đi để tìm kiếm cơ hội thi đấu nhiều hơn.

Lê Minh Bình – học viên tốt nhất khoá 3 của Học viện HAGL

Lê Minh Bình sinh ngày 25/12/1999 tại tỉnh Bình Phước, ngay từ nhỏ Lê Minh Bình đã thể hiện mình là một tài năng bóng đá thiên bẩm. Lê Minh Bình cao 1m75 nặng 65kg sở hữu gương mặt điển trai, vóc dáng cân đối, thân hình rắn chắc cùng khả năng dứt điểm nhạy bén.

Tiền đạo này gia nhập Học viện HAGL JMG năm 14 tuổi và được xem là nhân tốt tố nhất khoá 3 của Học viện HAGL đào tạo ra. Cùng với Trần Bảo Toàn, Huỳnh Tiến Đạt, cầu thủ trưởng thành dưới bàn tay nhào nặn của HLV Graechen từng bước khẳng định chuyên môn thông qua các giải đấu trẻ từ U17 đến U21 Quốc gia. Ở các cấp độ ĐTQG Việt Nam, Lê Minh Bình từng nhiều lần tập trung vào đội U19 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Quốc Tuấn. Với lối chơi giàu tốc độ và khả năng dứt điểm tốt, Minh Bình cùng với Danh Trung là những cầu thủ thuộc lứa 1999 sớm bộc lộ tài năng.

Lê Minh Bình gia nhập Học viện HAGL JMG năm 14 tuổi và được xem là người giỏi nhất khoá 3 của Học viện (Ảnh: Internet)
Lê Minh Bình gia nhập Học viện HAGL JMG năm 14 tuổi và được xem là người giỏi nhất khoá 3 của Học viện (Ảnh: Internet)

Ở các cấp độ quốc gia, Lê Minh Bình từng nhiều lần được gọi tập trung lên đội U19 Việt Nam, U20 Việt Nam, U21 Việt Nam, U22 Việt Nam và U23 Việt Nam. Thậm chí, anh chính là thành viên quan trọng giúp U22 Việt Nam của HLV Đinh Thế Nam vô địch giải U22 Đông Nam Á 2022 trên đất Campuchia đầy cảm xúc.

Những mùa trước, do không thể cạnh tranh vị trí tại HAGL với những đàn anh giàu kinh nghiệm như Công Phượng, Văn Toàn hay các ngoại binh thường được ưu tiên sử dụng, Lê Minh Bình thường xuyên tới các đội bóng khác thi đấu theo dạng cho mượn, chủ yếu là tại Hạng Nhất Quốc gia. Cụ thể, mùa giải 2020 trong màu áo Bà Rịa – Vũng Tàu, cầu thủ sinh ngày 25/12/1999 có quãng thời gian khá thành công dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Trần Minh Chiến. Đó là mùa giải mà đội bóng phố biển không thể giành quyền lên hạng, nhưng cá nhân Lê Minh Bình đã có khá nhiều bàn thắng quan trọng.

Mùa giải 2020, Minh Binh thi đấu cho CLB Bà Rịa – Vũng Tàu (Ảnh: Internet)
Mùa giải 2020, Minh Binh thi đấu cho CLB Bà Rịa – Vũng Tàu (Ảnh: Internet)

Sau mùa giải đó, Lê Minh Bình cùng rất nhiều đồng đội ở HAGL được tăng cường cho CLB CAND (tiền thân của CLB CAHN) với mục tiêu thăng hạng V.League. Sau hai mùa giải liên tiếp thi đấu trong màu áo CLB CAND, Lê Minh Bình cùng với Đinh Thanh Bình chính là hai mũi giáp công chính của đội bóng này.

Bước vào mùa giải 2023, HAGL có sự tổn thất lực lượng lớn khi hàng loạt trụ cột như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường… ra đi theo dạng hết hợp đồng. Rất nhanh chóng, HLV Kiatisak đã triệu hồi những tài năng trẻ phố Núi mùa trước thi đấu cho các đội bóng khác theo dạng cho mượn, trong đó có Lê Minh Bình. Tiền đạo 24 tuổi này thậm chí còn được trao chiếc áo số 10 tại sân Pleiku mà Công Phượng để lại.

Lê Mịnh Bình rời HAGL, gia nhập PVF-CAND (Ảnh: Internet)
Lê Mịnh Bình rời HAGL, gia nhập PVF-CAND (Ảnh: Internet)

Rời Hoàng Anh Gia Lai để tìm kiếm cơ hội cho chính mình

Tuy vậy, đời không là mơ. Lê Minh Bình tiếp tục không phải cái tên mà HLV Kiatisak ưu tiên sử dụng tại HAGL ở mùa giải 2023. Qua 4 trận tại V.League 2023, tiền đạo này thường xuyên phải ngồi dự bị và điều đó khiến anh rất thất vọng. Theo tìm hiểu, để có cơ hội được ra sân chơi bóng nhiều hơn, Lê Minh Bình đã quyết định tìm kiếm bến đỗ mới. Lựa chọn của cầu thủ quê Bình Phước nhiều khả năng là CLB PVF-CAND (tiền thân là CLB Phố Hiến). Nếu như có được sự phục vụ của Lê Minh Bình theo bản hợp đồng mượn 1 năm, CLB PVF-CAND sẽ có được nhân sự chất lượng trên hàng công cho chiến dịch giành lấy tấm vé thăng hạng lên V.League 2024.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Trung vệ Nguyễn Duy Kiên gia nhập Phù Đổng FC chơi ở giải hạng Nhất quốc gia 2023

Trung vệ Nguyễn Duy Kiên chính thức gia nhập Phù Đổng FC tham dự giải Hạng Nhất Quốc Gia năm 2023. Tại đây, anh sẽ tái hợp người thầy cũ Nguyễn Văn Đàn và các đồng đội cũ như Phan Thanh Hậu, Hoàng Thanh Tùng, Lê Đức Lương,...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận