Đội tuyển Hàn Quốc của Son Heung Min bước vào trận đấu mở màn được đánh giá là khó khăn khi phải đối đầu với Uruguay đang rất ổn định trong thời gian gần đây và còn sở hữu trong đội hình những cái tên đã quá quen thuộc với đấu trường World Cup trong thập kỉ qua. Dù vậy đại diện của Đông Á đã có một trận đấu tương đối ổn nếu không nói là trên cơ so với đại diện của Nam Mỹ.

Nhận định trước trận đấu giữa Hàn Quốc và Uruguay

Hàn Quốc chỉ có duy nhất ngôi sao sáng nhất trong đội hình Son Hueng Min đương nhiên sẽ là những người được đánh giá thấp hơn. Tuy nhiên Hàn Quốc trong thời gian gần đây cũng có một chuỗi phong độ ấn tượng khi họ chỉ để thua 2 lần và thắng tới 9 trận trong 11 trận đấu gần đây. Rõ ràng Son Heung Min và các đồng đội đang rất khao khát ở lần thứ 10 tham dự World Cup của Hàn Quốc, và đội bóng xứ sở kim chi sẽ làm mọi cách trước Uruguay để có được một kết quả tốt nhất trước khi đối đầu với Bồ Đào Nha.

Hàn Quốc cũng có lịch sử đối đầu tương đối tốt trước Uruguay khi ở World Cup cách đây 4 năm trên nước Nga thì Son Heung Min cùng các đồng đội đã vượt qua Uruguay với tỉ số 2-1. Rõ ràng sau 4 năm Hàn Quốc vẫn còn nguyên cơ hội để lặp lại thành tích đó trước Uruguay đang ở trong thời khắc chuyển giao thế hệ và vẫn chưa phải là vượt trội hoàn toàn về mọi mặt so với Hàn Quốc. Cộng thêm những hiệu ứng từ Nhật Bản và Arab Saudi đã tạo ra trước những ứng cử viên vô địch thì Hàn Quốc được cả châu Á kì vọng tiếp tục duy trì thành tích đó trước một đại diện ưu tú khác của bóng đá Nam Mỹ.

Hàn Quốc được cả châu Á ủng hộ trong trận đấu với Uruguay tại lượt trận mở màn bảng H World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Hàn Quốc được cả châu Á ủng hộ trong trận đấu với Uruguay tại lượt trận mở màn bảng H World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Về phía đội bóng của Diego Alonso, ông có trong tay những quân bài tốt nhất của mình với sự pha trộn giữa kinh nghiệm của những cầu thủ lớn tuổi và sức trẻ của những tài năng mới nổi của bóng đá nước này. Những cầu thủ trẻ đang thi đấu cho những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như Nunez hay Valverde sẽ có World Cup đầu tiên thực sự hứa hẹn và Uruguay hướng đến trận đấu với Hàn Quốc không gì ngoài 3 điểm để có thể tiếp tục nuôi hi vọng đi tiếp ở World Cup khi hiện diện trong bảng đấu của họ còn có Bồ Đào Nha của CR7.

World Cup 2022 sẽ là kì World Cup cuối cùng của nhiều cầu thủ trong đội hình của Uruguay và sẽ là World Cup mở ra một thế hệ mới của bóng đá nước này. Sự giao thoa này hứa hẹn mang đến những trận cầu thú vị với sự góp mặt của đội bóng này. Trước khi trận đấu diễn ra tiền vệ trung tâm Bentancur là người được kì vọng sẽ dẫn dắt lối chơi của Uruguay bởi lẽ anh có phong độ cực kì cao ở Tottenham cùng với sự am hiểu Son Heung Min khi thi đấu chung câu lạc bộ với siêu sao người Hàn Quốc.

Những diễn biến chính của trận đấu giữa Hàn Quốc – Uruguay

Highlight Hàn Quốc – Uruguay World Cup 2022 bảng H:

Hàn quốc dù bị đánh giá thấp hơn nhưng lại nhập cuộc một cách rất tự tin. Trong khoảng 15 phút đầu tiên khá bất ngờ khi các cầu thủ áo đỏ mới là người kiểm soát bóng nhiều hơn và tổ chức được nhiều đợt lên bóng đồng đều ở cả hai cánh của Uruguay. Đó có lẽ là vì Uruguay đã nhập cuộc một cách thận trọng và không dám chơi đôi công với Hàn Quốc ngay từ đầu. Rõ ràng hiệu ứng của Arab Saudi và Nhật Bản đã ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lí thi đấu và cách nhập cuộc của Uruguay trong cuộc đối đầu với Hàn Quốc, cũng là một trong những đại diện máu mặt ở khu vực Đông Á và châu Á.

Nhưng La Celeste mới là đội bóng có được cơ hội đầu tiên ở phút thứ 21 từ một pha phản công bên phía cánh phải của Uruguay bóng được đưa vào ở tầm trung cho pha xâm nhập vòng cấm địa của Nunez. Tiếc rằng cú sút của tiền đạo đang thi đấu cho Liverpool đã không trúng tâm bóng khi anh đã sút bóng ở trong một tư thế tương đối với. Sau đó Suarez có pha lao vào đá bồi nhưng cũng bị các hậu vệ bên phía Hàn Quốc cản lại trước khi tiền đạo kì cựu của Uruguay tạo ra nguy hiểm cho khung thành của Hàn Quốc.

Nunez có cơ hội nguy hiểm đầu tiên trước khung thành của Hàn Quốc (Ảnh: Internet)
Nunez có cơ hội nguy hiểm đầu tiên trước khung thành của Hàn Quốc (Ảnh: Internet)

Hai đội tiếp tục có những tình huống đôi công tương đối hấp dẫn trong những khoảng thời gian tiếp theo. Uruguay sau khoảng thời gian khởi đầu chậm chắc thì họ đã bắt đầu tổ chức những pha lên bóng và đương nhiên rồi Nunez vẫn sẽ là điểm đến của những đường chuyền bên phía Uruguay. Bên phía đối diện Son Heung Min với vai trò là một tiền đạo lùi sâu cũng có cho mình những pha xử lý ấn tượng. Phút 25 tiền đạo số 1 của Hàn Quốc có đi bóng quen thuộc bên cánh trái trước khi ngoặt bóng đơn giản vào trong để tung ra cú úp mu bằng chân phải nhưng cú sút của anh đã bị một hậu vệ bên phía Uruguay cản lại.

Ngay sau tình huống đó thì Uruguay đã tổ chức một tình huống phản công cực kì nguy hiểm, Bentancur dẫn bóng tốc độ tiến thẳng đến khu vực trung tuyến của Hàn Quốc trước khi Mathías Olivera có pha lao lên như tên bắn nhận bóng ngay trong chân của Bentancur và sau đó là đi bóng loại bỏ hàng loạt cầu thủ của Hàn Quốc trước khi tung ra đường chuyền quyết định cho Nunez. Những tưởng tình huống đó có thể dẫn đến bàn thắng nhưng thủ thành của Hàn Quốc đã lao ra và bắt bóng ngay trước mũi giày của Nunez.

Nunez không thể theo kịp tình huống đối mặt với thủ thành của Hàn Quốc (Ảnh: Internet)
Nunez không thể theo kịp tình huống đối mặt với thủ thành của Hàn Quốc (Ảnh: Internet)

Hàn Quốc vẫn cho thấy một lối chơi vô cùng tự tin trong khoảng 1/3 thời gian cuối trận. phút 33 Hwang Ui-jo đã bỏ lỡ một cơ hội không thể tin được khi đệm bóng lên trời sau đường tạt vô cùng chuẩn sát của Kim Moon-hwan bên cánh phải. Nếu đó là một bàn thắng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Uruguay cũng không chịu lép vế hoàn toàn mà họ tỏ ra vô cùng bình tĩnh hóa giải những pha lên bóng của Hàn Quốc. Đại diện Nam Mỹ cũng có cơ hội ngon ăn để có thể chọc thủng lưới của Hàn Quốc trong những phút cuối hiệp 1 khi Diego Godin bật cao đánh đầu trúng cột dọc trong một tình huống Uruguay được hưởng một quả phạt góc. Và đó cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng hiệp 1.

Hwang Ui-Jo bỏ lỡ một pha bóng khó tin trước khi đệm bóng bay lên trời (Ảnh: Internet)
Hwang Ui-Jo bỏ lỡ một pha bóng khó tin trước khi đệm bóng bay lên trời (Ảnh: Internet)

Bước sang hiệp đấu thứ 2, đội bóng đại diện của châu Á vẫn kiên định với lối chơi tấn công của mình và đã đẩy lùi những cái bóng áo xanh về sâu bên phần sân nhà. Ở phút 52 sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm Kim Jin Su đã ngã xuống sau những tác động của Bentancur từ phía sau, tất cả đã nghĩ về một quả phạt đền cho Hàn Quốc nhưng ông trọng tài chính đã xua tay, có một chút lo lắng cho Uruguay khi trọng tài chính người Pháp đã dừng lại một chút để trao đổi với phòng VAR nhưng rất may đại diện Nam Mỹ không chịu phạt đền trong tình huống đó.

Godin có tình huống đánh đầu trúng cột dọc của Hàn Quốc ở những phút cuối hiệp 1 (Ảnh: Internet)
Godin có tình huống đánh đầu trúng cột dọc của Hàn Quốc ở những phút cuối hiệp 1 (Ảnh: Internet)

Phút 62 Godin cho thấy nhãn quan chiến thuật tuyệt vời khi tung ra một đường chuyền phản công cực kì chuẩn xác từ phía phần sân nhà lên cho Nunez mở tốc. Tiền đạo của Uruguay đã có cơ hội vượt lên khi Kim Min Jae bên phía Hàn Quốc bị trượt chân. Khung thành đã mở toang với Nunez nhưng pha đi bóng quá rườm rà và sát đáy biên khiến tình huống trả ra của tiền đạo này bị chặn lại bởi các cầu thủ bên phía Hàn Quốc.

Ngay sau tình huống đó là liên tục những sự điều chỉnh trong đội hình của cả hai vị HLV nhằm tăng cường cho sức tấn công của cả hai đội. Đáng chú ý bên phía Uruguay khi Cavani được tung vào sân thay cho Suarez. Và ngay lập tức cựu tiền đạo của PSG đã tạo ra những làn gió mới bên phía hàng công của Uruguay. Nhưng những pha đánh đầu và dứt điểm của Cavani vẫn còn ở tư thế với và chưa thực sự thoải mái. Trận đấu cứ thế trôi đi khi cả hai đội giằng co nhau từng tình huống bóng trên sân.

Cú sút cực mạnh của Valverde ở những phút cuối hiệp 2 (Ảnh: Internet)
Cú sút cực mạnh của Valverde ở những phút cuối hiệp 2 (Ảnh: Internet)

Phút 89 Valverde sau một tình huống đi bóng đầy nổ lực ở trung lộ chếch theo hướng cánh trái của Uruguay đã tung ra cú sút cực mạnh bằng chân phải. Bóng bay căng và găm thẳng vào điểm nối giữa cột dọc và xà ngang khung thành của Hàn Quốc. Thêm một lần nữa khung gỗ lại cứu thua cho Hàn Quốc trong trận này. Ngay sau đó Son Heung Min cũng có câu trả lời của mình khi tung ra cú sút bằng chân trái chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của các CĐV Hàn Quốc trên sân Education City. Và đó cũng chính là tình huống nguy hiểm cuối cùng của trận đầu này.

Son Heung Min và các đồng đội đã cầm chân thành công Uruguay (Ảnh: Internet)
Son Heung Min và các đồng đội đã cầm chân thành công Uruguay (Ảnh: Internet)

Những cầu thủ đáng chú ý trong trận đấu giữa Hàn Quốc và Uruguay

Hàn Quốc không có một ngôi sao nào đáng chú ý nào trên sân kể cả Son Heung Min bởi vì đại diện châu Á đã cho thấy một lối đá tập thể thực sự ấn tượng trước Uruguay. Nhưng nếu phải chọn ra cái tên chơi ấn tượng bên phía Hàn Quốc thì chính là hậu vệ Kim Min Jae của Hàn Quốc. Hậu vệ đang chơi rất lên chân trong thời gian gần đây ở Napoli.

Khả năng đọc tình huống và cản phá quyết đoán chính là điểm mạnh của trung vệ này. Việc Kim Min Jae thi đấu chắc chắn là một phần không nhỏ góp phần vào hàng thủ chơi ổn định của Hàn Quốc trong trận này. Chỉ có một tình huống duy nhất anh bị Nunez vượt qua do trượt chân còn lại trung vệ này đã chiến thắng nhiều trong những pha đối mặt với những tiền đạo xuất sắc bên phía Uruguay.

Son Heung Min đóng vai trò quan trọng trong đội hình của Hàn Quốc (Ảnh: Internet)
Son Heung Min đóng vai trò quan trọng trong đội hình của Hàn Quốc (Ảnh: Internet)

Son Heung Min dù không tỏa sáng nhưng vẫn cho thấy được vai trò cực kì quan trọng trong đội hình của Hàn Quốc vào thời điểm này. Tình huống Hwang Ui-Jo có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm chính là khoảng trống bao la mà Son Heung Min đã tạo ra cho tiền đạo này khi các hậu vệ của đội Uruguay đã bị kéo ra xa khi theo kèm Son. Ngoài ra anh cũng cho thấy được đẳng cấp của mình với những pha xử lý bóng ấn tượng bằng cả hai chân. Nếu chính xác hơn thì Son cũng có thể đã có bàn thắng cho riêng mình trong trận này.

Nunez đã có một trận đấu đáng nhớ khi đối đầu với đội bóng của Son Heung Min (Ảnh: Internet)
Nunez đã có một trận đấu đáng nhớ khi đối đầu với đội bóng của Son Heung Min (Ảnh: Internet)

Bên phía Uruguay họ đã có một trận đấu tương đối khó khăn khi phải gặp một lối đá cực kì tự tin của Hàn Quốc, những ngôi sao tấn công của La Celeste dường như đói bóng và không có cơ hội nào rõ rệt trước khung thành của Hàn Quốc. Người được trao nhiều cơ hội nhất có lẽ là Nunez. Anh cũng là cầu thủ chạy nhiều nhất bên phía Uruguay. Tuy nhiên vẫn có cảm giác gì đó chưa thực sự đúng nhịp giữa các cầu thủ trên hàng tấn công của Uruguay khiến Nunez vẫn phải lưỡng lự trong việc tiếp tục đột phá hay là đưa bóng vào trong. Việc sắp tiền đạo này chơi lệch trái cũng hạn chế khả năng tì đè cũng như là xoay sở của cầu thủ này khi anh chơi quá xa khung thành của Hàn Quốc. Có lẽ vì đội hình của Uruguay chưa sẵn sàng cho việc chơi cắm một mình Nunez trên hàng công.

Tinh thần chiến đấu máu lửa của Valverde thể hiện sau tình huống ăn mừng này (Ảnh: Internet)
Tinh thần chiến đấu máu lửa của Valverde thể hiện sau tình huống ăn mừng này (Ảnh: Internet)

Ở tuyến giữa của Uruguay là sự xông xáo của Valverde dù cho có những thời điểm tuyển thủ trẻ này cho thấy dấu hiệu của việc xuống sức. Nhưng nhìn chung lần đầu tiên ra mắt tại World Cup của Valverde cũng để lại những ấn tượng nhất định. Tinh thần chiến đấu chính là điều mà người xem thấy được ở cầu thủ trẻ này sau khi anh có một pha ăn mừng cực kì phấn khích sau khi cản phá một pha phản công nguy hiểm cuối trận của Hàn Quốc. Nếu may mắn hơn nữa thì cá nhân Valverde cũng có cho mình bàn thắng trong trận này nếu xà ngang không cứu thua cho Hàn Quốc.

Bentancur thể hiện khá tốt khi vừa dẫn dắt lối chơi của Uruguay vừa phải ngăn cản Son Heung Min (Ảnh: Internet)
Bentancur thể hiện khá tốt khi vừa dẫn dắt lối chơi của Uruguay vừa phải ngăn cản Son Heung Min (Ảnh: Internet)

Bentancur vẫn cho thấy được tầm ảnh hưởng của mình ở tuyến giữa. Nhưng việc một mình phải xoay sở giữa việc phòng thủ và kiến thiết trong trận này dường như quá sức với anh. Bentancur hiểu rõ sự nguy hiểm của Son Heung Min và anh cũng không có nhiều pha đi bóng tự tin như ở Tottenham. Thay vào đó người ta thấy Bentancur thi đấu lùi sâu hơn để có thể hỗ trợ những đồng đội của mình trong những pha ngăn cản ngôi sao số 1 của tuyển Hàn Quốc.

Godin vẫn cho thấy đẳng cấp của một trung vệ hàng đầu ở World Cup dù anh đã 36 tuổi (Ảnh: Internet)
Godin vẫn cho thấy đẳng cấp của một trung vệ hàng đầu ở World Cup dù anh đã 36 tuổi (Ảnh: Internet)

Cầu thủ lớn tuổi nhất bên phía Uruguay là Godin đã có một trận đấu không tưởng ở cái tuổi 36. Anh vẫn cho thấy được những phẩm chất xuất sắc như những năm chơi bóng đỉnh cao ở Atletico Madrid. Hơn nữa ở trong trận này ta còn thấy được nhãn quan chiến thuật cực kì tốt của đội trưởng bên phía Uruguay khi không dưới một lần trung vệ kì cựu này tung ra những pha phất bóng cực kì chuẩn xác lên phía trên cho các tiền đạo mở tốc. Godin cũng như Valverde có một lần đưa bóng đi trúng khung gỗ của Hàn Quốc. Pha bóng gợi nhớ lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của trung vệ này trong màu áo của Atletico Madrid.

Điều gì đang chờ đón Hàn Quốc và Uruguay ở World Cup 2022?

Hàn Quốc sẽ bước vào lượt trận thứ 2 với Ghana với tâm thế tự tin hơn rất nhiều sau trận hòa thành công trước Uruguay. Ghana được đánh giá là một trong những đội dễ chơi nhất với Hàn Quốc ở bảng H và là cơ hội để Son Heung Min và các đồng đội tuyển Hàn Quốc có 3 điểm. Trước Uruguay họ đã trình diễn lối đá áp đặt tuyệt vời và không có lí do gì đoàn quân của Paulo Bento tiếp tục thi triển lối đá này trước đại diện của Châu Phi trong lượt trận tới. Nếu thắng Ghana đại diện châu Á sẽ có nhiều khả năng tự quyết cho tấm vé đi tiếp của mình ở bảng H khi họ sẽ đối đầu với Bồ Đào Nha ở lượt trận cuối.

Trận hòa giữa Hàn Quốc và Uruguay có thể sẽ là bước ngoặt của cả hai đội (Ảnh: Internet)
Trận hòa giữa Hàn Quốc và Uruguay có thể sẽ là bước ngoặt của cả hai đội (Ảnh: Internet)

Còn với Uruguay họ sẽ phải đối đầu với Bồ Đào Nha của Ronaldo. Đội bóng mạnh nhất bảng H với những cầu thủ cực kì chất lượng trong đội hình nếu không nói là vượt trội hơn hẳn so với Uruguay. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu quyết định đến vận mệnh của Uruguay ở giải đấu lần này. La Celeste đã cho thấy họ thi đấu không hề tốt khi đối mặt với các đội bóng mạnh hơn và phải chơi phòng thủ. Trận mở màn với Hàn Quốc cũng cho thấy một đội bóng tầm trung cũng có thể chơi đôi công với Uruguay chính vì thế các cổ động viên của La Celeste hoàn toàn có lí khi lo lắng sau khi họ để Hàn Quốc cầm chân ngay trận mở màng.

Chặng đường của Hàn Quốc và Uruguay vẫn còn ở phía trước và mọi chuyện đều có thể xảy ra, kể cả với đối thủ lớn nhất của họ ở bảng đấu này là Bồ Đào Nha khi Ghana được xem như là một nhân tố bí ẩn của giải đấu. Hàn Quốc sẽ quyết tâm cho hành trình vượt qua vòng bảng lần đầu tiên của mình trong khi đó Uruguay đang muốn chinh phục giấc mơ vàng giành cho lứa cầu thủ vàng của họ.

Bạn đọc đừng quên theo dõi BlogAnChoi để không bỏ lỡ những nhịp đập nóng hổi của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang diễn ra ở Qatar.

Có thể bạn đang quan tâm:

Xem thêm

Gabriel Jesus phẫu thuật đầu gối trước thềm mùa giải mới

Huấn luyện trưởng của Arsenal - Mikel Arteta vừa thông báo tiền đạo người Brazil - Gabriel Jesus sẽ bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải với Pháo Thủ vì phải phẫu thuật chữa trị chấn thương đầu gối.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận