Sau khi trở về từ CLB CAHN, Huỳnh Tiến Đạt không nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Kiatisak, cầu thủ sinh năm 2000 đã quyết định ra đi theo dạng hết hợp đồng. Bến đỗ tiếp theo của cầu thủ trẻ này là CLB Bình Định khi có nhiều thông tin cho rằng Tiến Đạt đang tiến hành thử việc tại CLB Đất Võ.

Huỳnh Tiến Đạt từng được HLV Guillaume Graechen đánh giá rất cao

Huỳnh Tiến Đạt sinh năm 2000, quê ở Bình Định. Ban đầu do không đạt tiêu chuẩn những bài thi nên Đạt là thành viên của lớp năng khiếu Hoàng Anh Gia Lai, nhưng sau hai năm tập luyện với những cố gắng không biết mệt mỏi, anh đã được bổ sung vào lớp học viện và là thành viên khóa 3 của lò đào tạo HAGL – JMG.

HLV Guillaume Graechen từng khẳng định rằng, các học viên khóa 3 HAGL không có nhiều nhân tố nổi bật như khóa 1 với những ngôi sao đương thời của bóng đá Việt Nam như Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh… nhưng ông vẫn đánh giá rất cao một cầu thủ là Huỳnh Tiến Đạt, tiền đạo thường xuyên đeo chiếc áo số 10 khi còn khoác áo U19 HAGL.

Nhiều chuyên gia đánh giá rằng anh là một “truyền nhân” của Công Phượng. Không sở hữu chiều cao nổi trội và thể hình không quá ấn tượng, song giống như Công Phượng, Tiến Đạt sở hữu kỹ năng đi bóng rất ấn tượng và thích hoạt động rộng, xa khung thành. Điểm khác biệt giữa họ là kỹ năng dứt điểm, trong khi Công Phượng là mẫu tiền đạo dứt điểm thiên về kỹ thuật thì Tiến Đạt lại dùng nhiều sức mạnh hơn ở những tình huống xử lý cuối cùng.

Nhiều chuyên gia đánh giá rằng anh là một “truyền nhân” của Công Phượng (Ảnh: Internet)
Nhiều chuyên gia đánh giá rằng anh là một “truyền nhân” của Công Phượng (Ảnh: Internet)

Nhận xét về Huỳnh Tiến Đạt khi còn chơi trong màu áo U19 Việt Nam, HLV Graechen nhận xét: “Huỳnh Tiến Đạt là cầu thủ luôn thi đấu hết mình, nhiệt tình và sở hữu những pha dứt điểm rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, cậu ấy cần phải tập luyện về khả năng dứt điểm chính xác của mình hơn nữa. Tiến Đạt và các cầu thủ trẻ HAGL cần rất nhiều những trận đấu căng thẳng để tiếp tục hoàn thiện hơn những điểm yếu và thiếu của họ. Tôi tin rằng Tiến Đạt sẽ phát triển vượt bậc trong tương lai”.

Tìm kiếm cơ hội thi đấu tại các CLB ở giải hạng Nhất

Nhận ra đội 1 HAGL quá chật chội không có cơ hội cho mình thể hiện, thời gian thi đấu cho Phố Hiến theo bản hợp đồng cho mượn là cơ hội để Huỳnh Tiến Đạt rèn giũa bản thân. Anh chính là cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên cho Phố Hiến ở mùa giải hạng Nhất Quốc gia 2019. Mùa giải đầu tiên của Huỳnh Tiến Đạt tại Phố Hiến khá ấn tượng, góp công không nhỏ cho hành trình đến suất play-off tranh vé thăng hạng của đội bóng.

Không tìm được chỗ đứng ở HAGL, Tiến Đat tìm kiếm cơ hội ở giải hạng Nhất (Ảnh: Internet)
Không tìm được chỗ đứng ở HAGL, Tiến Đat tìm kiếm cơ hội ở giải hạng Nhất (Ảnh: Internet)

Mùa giải 2020, Huỳnh Tiến Đạt lại được cho mượn sang CLB CAND ở giải hạng Nhì quốc gia. Anh được giữ tấm băng thủ quân của đội bóng, nhưng điểm nhấn của Huỳnh Tiến Đạt trong thời gian chơi bóng ở CLB CAHN lại là một án treo giò vì hành vi không đúng mực. Trong trận đấu với Gia Định tháng 10/2020, Huỳnh Tiến Đạt phải nhận thẻ đỏ ở phút 88 và sau đó cầu thủ này đã có hành vi đe dọa, xúc phạm trọng tài. Hậu quả là việc Huỳnh Tiến Đạt phải nhận án treo giò 4 trận đấu cùng án phạt 5 triệu đồng.

Đây là sự cố đáng tiếc với một cầu thủ trẻ và là bài học rất lớn dành cho cầu thủ sinh năm 2000. Huỳnh Tiến Đạt buộc phải thay đổi để trở nên điềm tĩnh hơn, nếu như sự nóng vội trước khung thành chỉ dẫn đến bỏ lỡ cơ hội thì sự nóng nảy không cần thiết có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho cả cá nhân lẫn đội bóng.

Quãng thời gian thi đấu mờ nhạt ở các hạng đấu dưới đã khiến nhiều người quên đi cái tên Huỳnh Tiến Đạt. Trong cùng thời gian đó, rất nhiều những tài năng cũng đã xuất hiện với màn trình diễn ấn tượng ở các giải đấu trẻ. Ví dụ như Nguyễn Quốc Việt, người cũng xuất thân từ lò đào tạo của HAGL JMG nay là học viện Nutifood JMG. Kém Huỳnh Tiến Đạt 3 tuổi nhưng Nguyễn Quốc Việt đã có những bước phát triển rất nhanh và được mệnh danh là “Vua giải trẻ” với thành tích ghi bàn cực kỳ đáng nể. Nguyễn Quốc Việt là một trong số những cầu thủ được chú ý nhất của đội U23 Việt Nam dự giải U23 Đông Nam Á 2022 và mới đây anh đã được CLB HAGL ký hợp đồng chính thức.

Huỳnh Tiến Đạt thử việc tại CLB Bình Định (Ảnh: Internet)
Huỳnh Tiến Đạt thử việc tại CLB Bình Định (Ảnh: Internet)

Huỳnh Tiến Đạt thử việc tại CLB Bình Định

Mùa giải 2022 Tiến Đạt tiếp tục thi đấu cho CLB CAND. Tại đây anh đã nhanh chóng thể hiện được mình, đóng góp không nhỏ trong việc giúp đội bóng ngành Công an thăng hạng V-League 2023. Tuy nhiên vận may một lần nữa không đến với ngôi sao sinh năm 2000 này. Anh không được CLB CAND (nay đổi tên thành CLB CAHN) mượn tiếp hay mua đứt và đành phải trở về phố Núi. Huỳnh Tiến Đạt một lần nữa không nằm trong kế hoạch của HLV Kiatisak nên quyết định ra đi theo dạng hết hợp đồng.

Đến CLB Bình Định thử việc, hy vọng Huỳnh Tiến Đạt sẽ có một khởi đầu mới tại môi trường mới và sớm tạo dấu ấn ở sân chơi V-League.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Vũ Văn Thanh - Cái tên tiếp theo rời Hoàng Anh Gia Lai

Trên trang chủ của đội bóng Hoàng Anh Gia Lai vừa đăng tải thông tin chính thức chia tay hậu vệ Vũ Văn Thanh. Thực tế, việc Văn Thanh chia tay đội bóng phố Núi đã được xác định từ cuối mùa giải 2022. Tuy nhiên phải đến ngày 31/12/2022 hợp đồng của anh với HAGL mới chính thức ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận