Trong một thông báo vừa được đưa ra vào chiều ngày 29/12, CLB TP.HCM đã chính thức ra mắt tân binh Đặng Ngọc Tuấn, người sẽ đóng vai trò dự bị cho thủ môn Thanh Thắng ở mùa giải 2023 sắp tới.

Sau khi mùa giải V-League 2022 khép lại, CLB TP.HCM đã lần lượt nói lời chia tay hai thủ môn Phạm Văn Cường và Bùi Tiến Dũng. Trong khi Văn Cường đã gia nhập CLB SHB Đà Nẵng thì Dũng “gôn” nhiều khả năng sẽ cập bến đội bóng tân binh CAHN.

Với hai sự chia tay ở vị trí gác đền, CLB TP.HCM buộc phải bổ sung thêm nhân sự. Và họ đã quyết định lựa chọn Đặng Ngọc Tuấn, thủ môn từng thi đấu cho SHB Đà Nẵng cũng như ở đội tuyển U23 Việt Nam trước đây.

Từ nhỏ, Đặng Ngọc Tuấn đã rất đam mê với bóng đá. Gia cảnh khó khăn, lại là con trai một, để giúp bố mẹ bớt cơ cực, Tuấn đã quyết theo nghiệp trái bóng tròn. Thế nhưng, cánh cửa cơ hội đầu tiên nhanh chóng đóng lại khi CLB An Giang – đội bóng anh gia nhập đầu tiên tại quê nhà xuống hạng và sau đó giải thể năm 2015. Mặc dù vậy Tuấn vẫn không nản chí buông xuôi mà cố gắng kiên trì tập luyện vượt qua khó khăn.

Chứng kiến sự trưởng thành cùng những nỗ lực bền bỉ của Tuấn, CLB SHB Đà Nẵng chiêu mộ và anh có thêm cơ hội để trở lại V-League. Dù chưa được bắt chính trong màu áo của SHB Đà Nẵng, Tuấn vẫn miệt mài tập luyện để rồi sau đó thủ thành quê An Giang đã được huấn luyện viên Park Hang Seo gọi tham gia cùng đội tuyển U23 Việt Nam.

Đặng Ngọc Tuấn từng thi đấu cho CLB SHB Đà Nẵng (Ảnh: Internet)
Đặng Ngọc Tuấn từng thi đấu cho CLB SHB Đà Nẵng (Ảnh: Internet)

Được đội bóng của Huỳnh Đức mua đứt bằng bản hợp đồng 5 năm từ 2016 nhưng Ngọc Tuấn chỉ là thủ môn số 3 ở đội sau Thanh Bình và Lê Văn Hưng. Ra sân chưa tới 10 trận trong 3 mùa giải, anh xin trở lại An Giang theo hợp đồng cho mượn thời hạn 1 năm để được ra sân nhiều hơn ở giải hạng Nhất quốc gia 2019.

Đặng Ngọc Tuấn – thành phần của U23 Việt Nam lập kỳ tích ở Thường Châu năm 2018

Dù không có sự nghiệp thi đấu quá nổi bật nhưng cái tên Ngọc Tuấn lại được khá nhiều người hâm mộbiết đến nhờ góp mặt trong thành phần đội U23 Việt Nam từng vào tới trận chung kết U23 châu Á 2018.

Ở giải đấu đó, anh không được thi đấu một phút nào khi ngồi dự bị cho Bùi Tiến Dũng. Sau hành trình lịch sử tại Trung Quốc, người gác đền gốc An Giang tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở SHB Đà Nẵng. Sau đó anh chuyển về thi đấu cho đội bóng quê nhà tại giải Hạng Nhất 2019. Đến năm 2021, Ngọc Tuấn đầu quân cho Sài Gòn FC trước khi chuyển sang Cần Thơ một năm sau đó.

Đặng Ngọc Tuấn - thành phần của U23 Việt Nam lập kỳ tích ở Thường Châu năm 2018 (Ảnh: Internet)
Đặng Ngọc Tuấn – thành phần của U23 Việt Nam lập kỳ tích ở Thường Châu năm 2018 (Ảnh: Internet)

Đặng Ngọc Tuấn chính thức gia nhập CLB TP.HCM

Với việc khoác lên mình tấm áo đấu của CLB TP.HCM, Đặng Ngọc Tuấn sẽ phải cạnh tranh vị trí với Nguyễn Thanh Thắng và Trần Hữu Nghĩa. Và nếu có màn thể hiện tốt, anh hoàn toàn có thể lấy được lòng tin của HLV Vũ Tiến Thành.

Ngoài ra, CLB TP.HCM đã giới thiệu tân binh Vincent Trọng Trí Guyenne. Vicent Trọng Trí sẽ mang áo số 97 tại mùa giải 2023. Tại đội bóng cũ, Vicent Trọng Trí khoác trên mình số áo 92. Cầu thủ này có bố mẹ là người Việt Nam nhưng sinh ra tại Pháp. Vincent Trọng Trí Guyenne trước đây đã thử việc ở nhiều CLB Việt Nam và cầu thủ 30 tuổi này từng chơi cho Phù Đổng ở nửa cuối mùa giải 2022.

Đặng Ngọc Tuấn chính thức gia nhập CLB TPHCM (Ảnh: Internet)
Đặng Ngọc Tuấn chính thức gia nhập CLB TPHCM (Ảnh: Internet)

Trước đó, CLB TP.HCM đã ký hợp đồng với các gương mặt khác là trung vệ Trần Hoàng Phúc, tiền vệ Nguyễn Minh Trung, thủ môn Phạm Hữu Nghĩa, tiền vệ Lâm Thuận, trung vệ Lê Cao Hoài An, hậu vệ Dương Văn Trung, Uông Ngọc Tiến, và ngoại binh Jonny Campbell.

Ngoài ra, CLB TPHCM cũng nói lời chia tay với thủ thành Bùi Tiến Dũng hay Sầm Ngọc Đức. 2 cầu thủ này sẽ khoác áo CLB Công an Hà Nội ở V-League 2023. CLB Công an Hà Nội vừa giành quyền lên chơi ở giải đấu chuyên nghiệp số 1 Việt Nam.

CLB TP.HCM sẽ đá trận mở màn V-League 2023 trên sân Thiên Trường trước Nam Định. Đội bóng thành Nam cũng chi tiêu mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng với hàng loạt tân binh như Văn Thanh, Hồng Duy, Hữu Tuấn, thủ thành Nguyên Mạnh hay Hendrio.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

CLB Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục chia tay hàng loạt cầu thủ trước mùa giải mới

Kết thúc mùa giải 2022, CLB Phố Núi gặp tình trạng “chảy máu lực lượng” nghiêm trọng khi chia tay hàng loạt cầu thủ trụ cột thuộc khóa 1 như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy,... Và mới đây Facebook CLB Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục thông báo chia tay 9 cầu thủ không nằm trong ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận