Nhằm phục vụ cho mùa giải 2023, những ngày qua các CLB đang tích cực tìm cho mình những bản hợp đồng chất lượng. “Chiến hạm đỏ” cũng không ngoại lệ khi có thông tin CLB TPHCM chiêu mộ 2 cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai là Nguyễn Thanh Khôi và Hoàng Vĩnh Nguyên.

Nguyễn Thanh Khôi

Nguyễn Thanh Khôi là cái tên nổi bật nhất và được coi như “bảo bối” của nhà cầm quân người Pháp khi cùng U19 Việt Nam giành vé tham dự VCK U20 châu Á 2020. Tuy vậy, giải đấu này sau đó bị hủy vì dịch COVID-19.

Nguyễn Thanh Khôi là cái tên nổi bật nhất và được coi như "bảo bối" của nhà cầm quân người Pháp khi cùng U19 Việt Nam giành vé tham dự VCK U20 châu Á 2020 (Ảnh: Internet)
Nguyễn Thanh Khôi là cái tên nổi bật nhất và được coi như “bảo bối” của nhà cầm quân người Pháp khi cùng U19 Việt Nam giành vé tham dự VCK U20 châu Á 2020 (Ảnh: Internet)

Sinh ra tại Huế, nhưng chỉ tới năm 13 tuổi, khi biết được thông tin tuyển sinh của JMG, được sự ủng hộ của gia đình, Thanh Khôi mới khăn gói tới Pleiku. Tại đây, Khôi trở thành thí sinh hiếm hoi sinh năm 2001 trúng tuyển, bởi lứa tuổi này đã được tuyển chọn từ Khóa 3, trong khi Khóa 4 lại ưu tiên các tài năng sinh năm 2002 tới 2004 hơn.

Dù vào muộn hơn các bạn đồng trang lứa, Thanh Khôi lại có những bước tiến vượt bậc và nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình. Với khả năng phán đoán và phản ứng đánh chặn cực tốt để thu hồi ngay sau khi mất bóng, lối chơi năng nổ này khiến ngay cả các chuyên gia bóng đá hàng đầu phải bất ngờ.

HLV Graechen trong một lần trả lời phỏng vấn cũng đã không giấu những lời khen ngợi giành cho cậu học trò cưng: “Khôi là người có tố chất lãnh đạo, là nhạc trưởng trên sân, tương tự như Xuân Trường hay Tuấn Anh trước đây. Không chỉ là ông chủ khu trung tuyến, Khôi còn là điểm tựa tinh thần cho toàn đội mỗi khi gặp khó khăn.”

Nguyễn Thanh Khôi sẽ gia nhập CLB TPHCM từ mùa giải 2023 (Ảnh: Internet)
Nguyễn Thanh Khôi sẽ gia nhập CLB TPHCM từ mùa giải 2023 (Ảnh: Internet)

Thực tế, đối với rất nhiều NHM bóng đá Việt Nam, đặc biệt là những người yêu mến HAGL, cái tên Nguyễn Thanh Khôi không còn quá xa lạ. Nguyễn Thanh Khôi là một trong những học viên xuất sắc nhất thuộc khoá 4 học viện HAGL JMG. Tiền vệ sinh năm 2001 từng được tín nhiệm chiếc băng đội trưởng của U19 HAGL kiêm U19 tuyển chọn Việt Nam tại giải U19 quốc tế 2019 diễn ra ở Nha Trang hồi cuối tháng 2/2019. Ngoài ra, anh cũng chính là gương mặt duy nhất của Việt Nam được gọi vào đội tuyển ASIAN ELEVEN, đại diện cho Đông Nam Á tham dự trận đấu giao hữu quốc tế Japan Fun Cup tại Nhật Bản. Rất tiếc sau đó, giải đấu này cũng bị hủy vì dịch Covid-19.

Hoàng Vĩnh Nguyên

Sinh năm 2002, Hoàng Vĩnh Nguyên ban đầu chỉ trúng tuyển lớp năng khiếu khóa 4 HAGL. Tiền vệ trẻ này sở hữu cái chân trái cực ngoan, thể hình lý tưởng cao trên 1m7, cùng tinh thần thi đấu cống hiến. Những yếu tố trên đã khiến HLV Graechen đề xuất với Bầu Đức đưa Vĩnh Nguyên lên khóa 4 học viện HAGL JMG.

Không phụ sự tin tưởng của HLV Guillaume Graechen, Hoàng Vĩnh Nguyên đã cố gắng tập luyện và có sự tiến bộ vượt bậc. Theo tiết lộ từ BHL khóa 4 HAGL, “Xuân Trường đệ nhị” là cầu thủ đầu tiên của lứa này vượt qua bài tập tâng bóng ở tất cả các cấp độ, sánh ngang với thành tích của “đàn anh” Nguyễn Công Phượng ở khóa 1.

Thời điểm ấy, Hoàng Vĩnh Nguyên được xem là “Lương Xuân Trường mới” của HAGL. Bởi ngoài việc được khoác áo số 6 tại lứa U19, cầu thủ gốc Hà Tĩnh còn sở hữu những đường chuyền dài dọn cỗ với độ chính xác rất cao. Chính HLV Guillaume Graechen phải lên tiếng khen ngợi tài năng của Vĩnh Nguyên giống đàn anh Xuân Trường.

Hoàng Vĩnh Nguyên sẽ gia nhập CLB TPHCM từ mùa giải 2023 (Ảnh: Internet)
Hoàng Vĩnh Nguyên sẽ gia nhập CLB TPHCM từ mùa giải 2023 (Ảnh: Internet)

Năm 2021, Hoàng Vĩnh Nguyên đã chơi xuất sắc trong màu áo U21 HAGL tham dự giải U21 Quốc gia 2021 và phần thưởng cho tiền vệ 19 tuổi này là tấm vé tham dự giải Hạng Nhất Quốc gia 2022 cùng Long An.

Mùa giải 2022, Nguyễn Thanh Khôi và Hoàng Vĩnh Nguyên được HAGL gửi gắm tới CLB Long An tham dự giải Hạng Nhất Quốc gia 2021 để tích lũy kinh nghiệm. Cả 2 đã chơi ấn tượng, góp phần giúp đội chủ sân Tân An kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6 trên BXH.

Cùng đồng đội Nguyễn Thanh Khôi, Hoàng Vĩnh Nguyên vừa ra mắt đội chủ sân Thống Nhất. Rất nhiều NHM hy vọng, Hoàng Vĩnh Nguyên sẽ trình làng V-League 2023 và dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Tiến Thành, anh sẽ nhanh chóng trưởng thành để trở thành một trong những tiền vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Tô Văn Vũ bất ngờ chia tay CLB Bình Dương sau 6 năm gắn bó

Vào sáng ngày 30/12/2022, trang chủ CLB Becamex Bình Dương đã chính thức đưa ra thông báo chia tay thủ quân Tô Văn Vũ trước mùa giải mới 2023.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận