Trở lại sân nhà Etihad Stadium sau thất bại ở Champions League, Man City đã nhanh chóng vực dậy tinh thần với trận thắng tưng bừng 5 sao trước Newcastle United. Chiến thắng này giúp đoàn quân của HLV Pep Guardiola đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Liverpool và rộng cửa bảo vệ ngôi vương Premier League.

Diễn biến màn so tài giữa Man City vs Newcastle

Đội hình ra quân:

  • Man City: Ederson, Zinchenko, Laporte, Dias, Cancelo, Gundogan, Rodri, Grealish, De Bruyne, Sterling, Jesus.
  • Newcastle: Dubravka, Krafth, Lascelles, Burn, Targett, Longstaff, Guimaraes, Joelinton, Almiron, Saint-Maximin, Wood.

Với việc Liverpool bị Tottenham cầm hòa 1-1 ở vòng 36, Man City chỉ cần 3 điểm trước Newcastle để giành lại lợi thế dẫn đầu. Sự sụp đổ trước Real Madrid ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của toàn đội, vì vậy một chiến thắng ở đấu trường Ngoại hạng Anh sẽ phần nào giải tỏa áp lực cho Man City khi lần lượt vuột mất cơ hội giành danh hiệu ở các đấu trường cúp.

Man City nhập cuộc với quyết tâm cao, liên tục tạo sức ép lên khung thành của Dubravka. Các hậu vệ như Laporte và Cancelo âm thầm đột nhập vào vòng cấm nhưng đều không dứt điểm trúng đích. Tuy nhiên các fan của Man City cũng không phải chờ đợi lâu để được ăn mừng bàn thắng.

Xuất phát từ đường chuyền tinh tế của Gundogan, Cancelo kiến tạo chuẩn xác cho Sterling băng vào loại bỏ Dan Burn và đánh đầu mở tỉ số cho Man City ở phút 19. Đây là tín hiệu tích cực với Sterling bởi tuyển thủ người Anh đã không ghi bàn ở Ngoại hạng Anh 6 trận liên tiếp.

Sterling đánh đầu mở tỉ số trận đấu (Nguồn: Internet)
Sterling đánh đầu mở tỉ số trận đấu (Nguồn: Internet)

Khi mà Newcastle còn đang loay hoay tìm bàn gỡ thì họ đã phải nhận bàn thua thứ hai. Pha bắt bóng không tốt của thủ thành Dubravka vô tình tạo cơ hội để Laporte lần thứ 2 ập vào đá bồi nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân Etihad ở phút 38.

Laporte nhân đôi cách biệt cho Man City ở phút 38 (Nguồn: Internet)
Laporte nhân đôi cách biệt cho Man City ở phút 38 (Nguồn: Internet)

“Chích chòe” cũng tạo ra một vài tình huống sóng gió cho hàng phòng ngự của Man City, thậm chí Chris Wood đã khiến lưới của Man City rung lên nhưng bàn thắng đã bị từ chối vì lỗi việt vị.

Dù đã nổ súng 2 lần trong hiệp 1 nhưng cuộc “săn mồi” của Man City vẫn chưa dừng lại. Lần này đến lượt Rodri lên tiếng với pha đánh đầu tung lưới Newcastle từ quả phạt góc chất lượng của De Bruyne. Đó đã là pha lập công thứ 6 của tiền vệ người Tây Ban Nha ở Ngoại hạng Anh và là bàn thắng thứ 2 của anh từ bóng chết chỉ trong hơn 1 tuần.

Rodri đánh đầu thành bàn nâng tỉ số lên 3-0 (Nguồn: Internet)
Rodri đánh đầu thành bàn nâng tỉ số lên 3-0 (Nguồn: Internet)

Suýt chút nữa Newcastle đã rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 với pha thoát xuống nguy hiểm của Callum Wilson, thế nhưng anh đã không thể chiến thắng được Ederson. Cơ hội tiếp tục đến với “Chích chòe” khi Bruno Guimaraes vượt qua 3 cầu thủ của Man City nhưng nỗ lực qua người của anh cũng bị chặn lại.

Ở những phút cuối, Jack Grealish đã tỏa sáng với pha bứt tốc ở cánh trái vượt qua Tripper rồi trả ngược lại cho Zinchenko chuyền vào cho Foden ghi bàn nâng tỉ số lên 4-0. Sau đó cũng chính Grealish là người đã kiến tạo cho Sterling hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 5-0 cho Man City.

Jack Grealish cũng có một màn trình diễn khá tốt trước Newcaslte (Nguồn: Internet)
Jack Grealish cũng có một màn trình diễn khá tốt trước Newcaslte (Nguồn: Internet)

Phỏng vấn sau trận đấu

Man City đang đối mặt với khủng hoảng nhân sự ở hàng hậu vệ với các ca chấn thương của John Stones, Kyle Walker và gần đây nhất là Ruben Dias. Chia sẻ với Skysports sau trận đấu, HLV Pep Guardiola cho biết: “Chúng tôi sẽ phải sử dụng CJ [Egan – Riley] hoặc Luke Mbete. Nếu như Rodri hay một cầu thủ nào đó ở học viện phải chơi ở vị trí trung vệ, đó không phải là vấn đề. Chúng tôi có đủ 13 cầu thủ sẵn sàng cho những trận đấu tới”.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh: “Khi chúng tôi phải chơi như thế, tất cả mọi người đều phải làm việc nhiều hơn để khỏa lấp những chỗ trống. Hôm nay chúng tôi có 3 hậu vệ trong hiệp 2. Fernandinho đã chơi tốt trước Callum Wilson. Đó là điều chúng tôi phải làm”.

Man City sẽ hành quân đến sân của Wolves vào rạng sáng thứ 5 (theo giờ Việt Nam). Đối với đoàn quân của HLV Guardiola, các trận đấu sân khách với Wolves và West Ham chẳng khác nào chung kết.

“Chúng tôi luôn biết rằng sẽ có rất nhiều áp lực đè nặng lên mình đặc biệt là sau giữa tuần. Chúng tôi đã trở lại một cách hoàn hảo. Chúng tôi đã gắn kết với nhau như một tập thể, giờ chúng tôi cần phải cố gắng và kết thúc mùa giải thật mạnh mẽ” – Jack Grealish chia sẻ.

Sau 35 vòng đấu, Man City đang có được 86 điểm, hơn Liverpool 3 điểm và có hiệu số bàn thắng thua hơn đội bóng của Jurgen Klopp là +4. Nếu như giành được kết quả tốt ở 2 trong 3 trận đấu tới, chức vô địch Premier League sẽ lại nằm gọn trong tay của thầy trò HLV Pep Guardiola.

Video highlight trận đấu:

Mời các bạn theo dõi một số bài viết liên quan:

Theo dõi BlogAnChoi để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Vị trí số 6 trong bóng đá có ý nghĩa chiến thuật như thế nào?

Khi nói đến những cầu thủ bóng đá nổi tiếng mang áo số 6, chúng ta thường nghĩ tới các trung vệ như Bobby Moore, Franco Baresi, Tony Adams, Sol Campbell. Nhưng trong bóng đá, số 6 không đồng nghĩa với hậu vệ mà đó là một kiểu tiền vệ rất đặc biệt trong đội hình. Chúng ta hãy ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận