Sự nghiệp cầu thủ của Hoàng Thanh Tùng gặp khá nhiều khó khăn sau nhiều năm lưu lạc tại các CLB hạng nhất, lần này Hoàng Thanh Tùng sẽ gia nhập CLB Hải Phòng theo dạng cho mượn từ Hoàng Anh Gia Lai. Hy vọng tại môi trường mới cầu thủ sinh năm 96 sẽ sớm tìm lại chính mình và có sự nghiệp đỉnh cao trong màu áo đội bóng Đất Cảng.

Hoàng Thanh Tùng từng là cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam

Là sản phẩm của lò đào tạo HAGL-JMG, Hoàng Thanh Tùng từng là tiền vệ đầy triển vọng ở các lứa U. Cầu thủ này có thời gian được đánh giá về khả năng chuyên môn không hề thua kém những đồng đội hiện đã rất nổi tiếng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh…

Có mặt trong lứa U19 Việt Nam dự các giải khu vực và châu lục các năm 2013, 2014 trong đó có 2 giải U19 Đông Nam Á, Hoàng Thanh Tùng đặt dấu ấn khá rõ nét nhờ khả năng xuyên phá, dứt điểm rất tốt không kém gì Công Phượng.

Đặc biệt tại vòng chung kết U19 châu Á 2014 ở Myanmar, Hoàng Thanh Tùng khiến tất cả phải nhắc tên mình với bàn gỡ hòa 1-1 trước Nhật Bản ở phút 90, cùng bàn mở tỷ số ở phút 20 trong trận gặp Trung Quốc.

Hoàng Thanh Tùng có mặt trong lứa U19 Việt Nam dự các giải khu vực và châu lục các năm 2013, 2014 trong đó có 2 giải U19 Đông Nam Á (Ảnh: Internet)
Hoàng Thanh Tùng có mặt trong lứa U19 Việt Nam dự các giải khu vực và châu lục các năm 2013, 2014 trong đó có 2 giải U19 Đông Nam Á (Ảnh: Internet)

Nhắc đến tiền vệ nhỏ con có biệt danh Tùng “cóc”, những ai đã từng yêu mến đội tuyển U19 Việt Nam đều không còn quá xa lạ. Sở hữu lối đá kỹ thuật lắt léo, những pha đi bóng tốc độ bên hành lang cánh trái rồi dứt điểm là vũ khí lợi hại của Hoàng Thanh Tùng mà bất kỳ thủ môn nào cũng phải e dè khi đối đầu.

Trong quá khứ Hoàng Thanh Tùng đã không ít lần ghi bàn cho U19 Việt Nam, trong đó có lẽ kỷ niệm đáng nhớ nhất là 2 bàn thắng được ghi vào lưới 2 cường quốc bóng đá châu Á là Nhật Bản và Trung Quốc tại VCK U19 châu Á diễn ra tại Myanmar vào năm 2014.

Thành công trong màu áo các đội trẻ, Hoàng Thanh Tùng cùng các thành viên lứa 1 Học viện HAGL JMG Arsenal được bầu Đức đôn lên đội 1 HAGL ngay mùa giải 2015. Tuy nhiên, có lẽ do còn quá trẻ mà lại phải va đập ở môi trường khắc nghiệt như V-League, Hoàng Thanh Tùng không để lại nhiều ấn tượng để rồi phải lang bạt sang nhiều CLB khác nhau theo dạng cho mượn.

Hoàng Thanh Tùng cùng các thành viên lứa 1 Học viện HAGL JMG Arsenal được bầu Đức đôn lên đội 1 HAGL ngay mùa giải 2015 (Ảnh: Internet)
Hoàng Thanh Tùng cùng các thành viên lứa 1 Học viện HAGL JMG Arsenal được bầu Đức đôn lên đội 1 HAGL ngay mùa giải 2015 (Ảnh: Internet)

Để khôi phục sự nghiệp, mùa giải 2020 anh đã đến Bà Rịa – Vũng Tàu theo bản hợp đồng cho mượn. Đây là giải pháp tốt cho tất cả các bên. Thanh Tùng có thể được ra sân nhiều hơn tại môi trường hạng Nhất, còn Bà Rịa – Vũng Tàu cũng có thêm sự bổ sung tương đối chất lượng về nhân sự.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, cầu thủ của HAGL là Lê Minh Bình đang chơi tốt tại giải hạng Nhất mùa này. Điều đó sẽ là động lực để Tùng “cóc” nỗ lực nhiều hơn khi anh mới 24 tuổi và có thể chơi bóng đỉnh cao nhiều năm nữa.

Mùa giải 2022, Hoàng Thanh Tùng khoác áo Cần Thơ chơi tại giải Hạng Nhất Quốc gia. Tiền vệ người Thanh Hóa này chính là một trong những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất đội, đồng thời cũng chiếm một suất đá chính.

Mùa giải 2022 vừa qua, Hoàng Thanh Tùng khoác áo Cần Thơ chơi tại giải Hạng Nhất Quốc gia (Ảnh: Internet)
Mùa giải 2022 vừa qua, Hoàng Thanh Tùng khoác áo Cần Thơ chơi tại giải Hạng Nhất Quốc gia (Ảnh: Internet)

Hoàng Thanh Tùng sẽ tìm lại chính mình ở Hải Phòng?

Khép lại mùa giải 2022, Hoàng Thanh Tùng trở lại HAGL nhưng nhận thấy cơ hội đá chính của mình không nhiều nên cầu thủ này đã quyết định tìm kiếm cơ hội tại CLB Hải Phòng theo dạng cho mượn. Nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam hy vọng, khi về làm việc dưới trướng HLV Chu Đình Nghiêm tại đội bóng đất Cảng, tiền vệ này sẽ sớm tìm lại chính mình.

Như vậy, Hoàng Thanh Tùng cùng Triệu Việt Hưng sẽ là 2 cầu thủ HAGL khoác áo Hải Phòng theo dạng cho mượn ở mùa giải 2023. Ở mùa giải 2022 có tới 4 cầu thủ HAGL khoác áo đội bóng đất Cảng theo dạng mượn, nhưng khi mùa giải khép lại chỉ có Triệu Việt Hưng tiếp tục ở lại, còn 3 gương mặt khác đã trở về phố Núi.

CLB Hải Phòng rất tích cực tăng cường lực lượng

Thời gian qua CLB Hải Phòng rất tích cực trong việc tăng cường lực lượng. Hồi đầu tháng, họ đón bộ đôi tân binh từ Sài Gòn FC là Nguyễn Văn Đạt và Nguyễn Hữu Sơn, mới đây lại ký hợp đồng với Hồ Minh Dĩ, cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC và mùa vừa qua thi đấu cho Quảng Nam FC.

Về ngoại binh, CLB Hải Phòng đang tiến hành thử việc Mario Arques. Cầu thủ này từng có một mùa giải không mấy thành công trong màu áo CLB SLNA. Nhưng trong mắt HLV Chu Đình Nghiêm, Mario Arques lại là mẫu tiền vệ rất phù hợp với lối chơi kiểm soát bóng của Hải Phòng. Mario Arques sinh năm 1992 tại Alicante, Valencia, Tây Ban Nha. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm. Trên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Mario Arques được định giá 250.000 euro (khoảng 7 tỷ VNĐ).

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Pele: Vị vua bóng đá về với vòng tay của Chúa ở tuổi 82

Pele đã chính thức về với vòng tay của Chúa ở tuổi 82 vào ngày 29/12/2022 vừa qua. Sự ra đi của Vua bóng đá để lại rất nhiều nỗi buồn dành cho các tín đồ của bộ môn thể thao vua cũng như toàn bộ người dân Brazil, đặc biệt là những người đã trải qua những năm ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận