Trong danh sách U23 Việt Nam được HLV Troussier triệu tập đợt 1 để chuẩn bị cho SEA Games 32, nhiều cái tên quen thuộc đã xuất hiện như Phan Tuấn Tài, Vũ Tiến Long, Lương Duy Cương, Nguyễn Văn Tùng. Họ là những nhà vô địch SEA Games 31 và cũng từng được HLV Troussier dìu dắt ở U19 Việt Nam. Trong đó đáng chú ý có cầu thủ từng bị FIFA cấm thi đấu 6 tháng – Võ Minh Trọng.

Võ Minh Trọng quê gốc ở quận Ô Môn – TP Cần Thơ, nhưng chàng trai này “bén duyên” với bóng đá trẻ Đồng Tháp và đạt nhiều chức vô địch ở các cấp độ trẻ toàn quốc. Năm 2016, được sự giới thiệu của người thân, Minh Trọng được Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Đồng Tháp nhận vào tập cùng đội U17. Chàng trai trẻ nhanh chóng thể hiện được chuyên môn và thích nghi nhanh với môi trường tập luyện chuyên nghiệp. Cùng với thể hình tốt, Minh Trọng đã gây ấn tượng với Ban huấn luyện và chính thức được nhận sau khoảng 1 tháng thử việc.

Bên cạnh ưu thế thể hình, Minh Trọng có kỹ thuật tốt nên được Huấn luyện viên Bùi Văn Đông “uốn nắn” để trở thành một hậu vệ trái nhưng có khả năng hỗ trợ tấn công. Được sự hướng dẫn tận tình của thầy Bùi Văn Đông, cùng với đam mê và quyết tâm rèn luyện từng ngày, Minh Trọng đã có những bước tiến vượt bậc trong vài năm qua. Chính điều này giúp chàng cầu thủ trẻ chiếm được suất đá chính trong thành phần của các đội U17, U19 và U21 Đồng Tháp tại các giải toàn quốc.

Võ Minh Trọng được gọi lên U23 Việt Nam (Ảnh: Internet)
Võ Minh Trọng được gọi lên U23 Việt Nam (Ảnh: Internet)

Cú trượt dài ở tuổi 19

Năm 2020, bóng đá Việt Nam rúng động vì vụ 11 cầu thủ trẻ Đồng Tháp có hành vi cá cược ở vòng loại U19 Quốc gia 2019. Một trong số đó là Võ Minh Trọng. Trước đó, 11 cầu thủ Đồng Tháp bàn với nhau đánh cược 150 triệu đồng cho cửa trận có ít hơn 2 bàn thắng. Số tiền thắng cược sau trận đấu là 133 triệu đồng và được chia cho 11 cầu thủ, gồm 9 cầu thủ đá chính và 2 cầu thủ dự bị.

Hậu quả là 10 cầu thủ Đồng Tháp, trong đó có Võ Minh Trọng, bị FIFA cấm thi đấu trên toàn thế giới trong vòng 6 tháng, từ ngày 11/5/2020 đến 10/11/2020. Còn lại Huỳnh Văn Tiến, cầu thủ “cầm đầu” bị cấm thi đấu 5 năm. Sau sự việc trên, Võ Minh Trọng vẫn miệt mài tập luyện, nỗ lực để trở lại một cách mạnh mẽ. Phần thưởng của anh là liên tục được gọi lên U23 Việt Nam.

10 cầu thủ Đồng Tháp, trong đó có Võ Minh Trọng, bị FIFA cấm thi đấu trên toàn thế giới trong vòng 6 tháng, từ ngày 11/5/2020 đến 10/11/2020 (Ảnh: Internet)
10 cầu thủ Đồng Tháp, trong đó có Võ Minh Trọng, bị FIFA cấm thi đấu trên toàn thế giới trong vòng 6 tháng, từ ngày 11/5/2020 đến 10/11/2020 (Ảnh: Internet)

Hành trình trở lại tuổi 20

Giải đấu đầu tiên Võ Minh Trọng trở lại sau án treo giò là vòng chung kết U21 Quốc gia 2020, diễn ra tại Nha Trang. Trong một tập thể không được đánh giá quá cao, hậu vệ này vẫn thi đấu nổi bật. Anh là trụ cột, góp công lớn trong hành trình giành huy chương đồng của U21 Đồng Tháp. Cuối năm 2021, Võ Minh Trọng được HLV Đinh Thế Nam gọi lên U23 Việt Nam để chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á 2022. Tại đây, anh là sự lựa chọn số một ở vị trí hậu vệ cánh trái. Tuy nhiên, trên đất Campuchia, vận đen đã bám lấy Võ Minh Trọng. Anh không kịp thi đấu một trận nào trong hành trình giành chức vô địch của U23 Việt Nam do mắc COVID-19.

41 cầu thủ (chưa kể những nhân tố có thể được gọi lên từ U20 Việt Nam) sẽ cạnh tranh cho 22 suất dự SEA Games 32. (Ảnh: Internet)
41 cầu thủ (chưa kể những nhân tố có thể được gọi lên từ U20 Việt Nam) sẽ cạnh tranh cho 22 suất dự SEA Games 32. (Ảnh: Internet)

Dù vậy, những nỗ lực của Võ Minh Trọng cũng được ghi nhận. HLV Vũ Như Thành tin tưởng vào tài năng của hậu vệ này nên đã đưa Võ Minh Trọng về chơi cho CLB Phú Thọ ở hạng Nhất theo một bản hợp đồng cho mượn. Tại đây, Võ Minh Trọng nhanh chóng trở thành sự lựa chọn số một của HLV Vũ Như Thành ở vị trí hậu vệ trái. Mùa giải 2022, anh đá chính đến 18 trận, 2 lần vào sân từ băng ghế dự bị trong tổng số 22 trận của CLB Phú Thọ.

Nhờ đó, Võ Minh Trọng được HLV Park Hang-seo gọi lên U23 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 31. Giờ đây, khi HLV Troussier tiếp quản, cái tên Minh Trọng một lần nữa được điền vào danh sách chuẩn bị cho SEA Games 32. 41 cầu thủ (chưa kể những nhân tố có thể được gọi lên từ U20 Việt Nam) sẽ cạnh tranh cho 22 suất dự SEA Games 32. Vì thế, đây là một đua thực sự khốc liệt.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

U20 Việt Nam tạo nên địa chấn ở AFC U20 Asian Cup

U20 Việt Nam tiếp tục tạo nên địa chấn ở giải đấu AFC U20 Asian Cup đang diễn ra ở Uzibekistan. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn đã xuất sắc đánh bại thêm một đối thủ mạnh ở bảng đấu là U20 Qatar. Dù bị đội bạn chơi ép sân và chịu nhiều thiệt thòi trong các quyết ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận