Công Phượng chính thức sang Nhật thi đấu vào mùa giải 2023, được biết Công Phượng sẽ thi đấu cho CLB Yokohama với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Những ngày qua, tương lai của Công Phượng đang là chủ đề được quan tâm khi thành viên nổi bật nhất của khóa 1 học viện HAGL JMG được cho sẽ hết hợp đồng và muốn ra đi tìm thử thách mới.

Đến thời điểm hiện tại, bộ đôi cầu thủ chạy cánh Văn Thanh – Hồng Duy nhiều khả năng sẽ khoác áo CLB Nam Định thi đấu tại V-League 2023. Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã đạt được thoả thuận để sang Hàn Quốc thi đấu cho CLB Seoul E-Land tại K-League 2.

Trong khi chuyện đi hay ở của Công Phượng tại HAGL vẫn đang khiến đông đảo người hâm mộ tò mò suốt thời gian qua. Bởi sau khi mùa giải 2022 hạ màn, tiền đạo gốc Nghệ An tỏ ra khá kín tiếng và tập trung tối đa vào quá trình tập hồi phục cùng với HLV thể lực riêng ở Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, Gia Lai.

Công Phượng đã chốt hợp đồng hai năm với CLB Yokohama FC của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)
Công Phượng đã chốt hợp đồng hai năm với CLB Yokohama FC của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Công Phượng đã chốt hợp đồng hai năm với CLB Yokohama FC của Nhật Bản

Trước đó, Công Phượng nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn trong nước. Thậm chí, có đội bóng sẵn sàng chi ra con số 20 tỷ đồng cho những năm hợp đồng còn lại để thuyết phục bầu Đức. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, các thương vụ chuyển nhượng liên quan đến Công Phượng và Văn Toàn đến các CLB trong nước đều bất thành.

Yokohama FC giành ngôi Á quân J-League 2 mùa giải 2022, có một suất lên chơi ở giải đấu cao nhất của Nhật Bản là J-League. Việc đội bóng này quan tâm tới Công Phượng không nằm ngoài mục đích muốn tăng cường sức mạnh hàng công, nhằm cạnh tranh một vị trí cao ở mùa giải 2023.

Ngoài Công Phượng, Tuấn Anh cũng từng thi đấu cho Yokohama FC vào năm 2016 theo dạng hợp đồng cho mượn.

Được biết thời gian này Công Phượng vẫn ở CLB HAGL để tập luyện hồi phục chấn thương. Anh sẽ sang Nhật Bản vào đầu năm tới.

Công Phượng đã từng thi đấu cho CLB Mito Hollyhock tại Nhật Bản (ảnh CLB Mito Hollyhock)
Công Phượng đã từng thi đấu cho CLB Mito Hollyhock tại Nhật Bản (ảnh CLB Mito Hollyhock)

Ở tuổi 27, Công Phượng có thêm một lần thử sức ở môi trường bóng đá Nhật Bản. Năm 2016, anh chuyển đến Mito Hollyhock nhưng không để lại dấu ấn nào. Sau đó, Công Phượng đến Bỉ thi đấu trong màu áo Sint Truidense và tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Nhưng ngay khi quay lại V-League, Công Phượng lập tức lấy lại phong độ và liên tục ghi bàn dù thi đấu cho HAGL hay CLB TP.HCM. Nhìn chung, anh vẫn là cầu thủ hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

Bầu Đức và HLV Kiatisak hoàn toàn ủng hộ quyết định của Công Phượng, dù HAGL được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn về lực lượng ở mùa giải tới khi có thể mất thêm các trụ cột như Văn Toàn (dự kiến sang Hàn Quốc thi đấu), Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường,…

Trước đó, HLV Park Hang Seo muốn triệu tập bổ sung Công Phượng lên tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup 2022, nhưng tiền đạo 27 tuổi vẫn chưa đưa ra quyết định.

Công Phượng sẽ sang Nhật Bản vào đầu năm sau (Ảnh: Internet)
Công Phượng sẽ sang Nhật Bản vào đầu năm sau (Ảnh: Internet)

Những danh hiệu của Công Phượng trong sự nghiệp đến nay

Câu lạc bộ: Hoàng Anh Gia Lai

  • Giải bóng đá U-21 Quốc tế Báo Thanh niên
  • Vô địch: 2014 (U-19), 2015 (U-21)

Câu lạc bộ: Thành phố Hồ Chí Minh

  • Siêu cúp bóng đá Việt Nam
  • Á quân: 2019

Đội tuyển quốc gia

  • U-19 Việt Nam: Á quân Giải vô địch bóng đá U-19 Đông Nam Á: 2013, 2014
  • U-23 Việt Nam: Á quân Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2018
  • Đại hội Thể thao Đông Nam Á
    • Hạng ba: 2015
    • Hạng ba M-150 Cup 2017
  • Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam
    • Vô địch Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2018
    • Vô địch Vinaphone Cup 2018
    • Á quân King’s Cup 2019

Cá nhân

  • Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2015
  • Cầu thủ được yêu thích nhất Việt Nam: 2015, 2017, 2018
  • Đội hình tiêu biểu V-League: 2018, 2020
  • Vua phá lưới SEA Games 29 (với Thanabalan Nadarajah và Aung Thu)
  • Cầu thủ xuất sắc nhất CLB: 2020
  • Vua phá lưới M-150 Cup: (2017)
  • Vua phá lưới giải U-21 Quốc tế: 2014, 2015
  • Vua phá lưới nội V-League: 2020
  • Top 5 cầu thủ được yêu thích nhất châu Á (2020)

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

SHB Đà Nẵng chiêu mộ cặp ngoại binh người Brazil tăng cường lực lượng cho mùa giải mới

Hướng tới V-League 2023, CLB SHB Đà Nẵng đang có những bước đi rất tích cực trên thị tường chuyển nhượng. Theo nhiều nguồn tin, SHB Đà Nẵng chiêu mộ cặp ngoại binh người Brazil nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất về lực lượng trước khi mùa giải mới bắt đầu.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận