Maroc đã đi vào lịch sử bóng đá châu Phi với tư cách là đội bóng đầu tiên của lục địa này góp mặt tại một vòng bán kết World Cup. Thành tích này của đại diện châu Phi làm nhiều người liên tưởng đến hành trình của Hy Lạp tại Euro 2004, một chiến tích mà đến tận bây giờ giới phân tích bóng đá vẫn chưa thể lý giải hết được. Và liệu đây có phải là giới hạn cuối cùng của tuyển Maroc ở World Cup 2022 khi họ phải đối đầu với một tuyển Pháp tuy mong manh nhưng lại rất khoa học và kinh nghiệm?

Hành trình lịch sử của HLV Regragui cùng tuyển Maroc tại World Cup 2022

Không một ai có thể tưởng tượng được Maroc đã vượt qua rất nhiều đại diện bóng đá châu Âu để có mặt ở vòng bán kết. Bất ngờ hơn nữa khi chúng ta tìm hiểu về hành trình trước và trong giải World Cup 2022 của đội tuyển này.

Lục đục trước thềm giải đấu của tuyển Maroc

Đó là những xích mích của cựu cầu thủ Nam Tư cũ Halilhodzic cùng các cầu thủ trong đội tuyển Maroc tham dự chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực Bắc Phi. Dù cho đội tuyển của ông đã dành quyền đến Qatar từ rất sớm nhưng sau đó HLV từng đưa Bờ Biển Ngà đến World Cup 2010 hay Nhật Bản đến World Cup 2018 đã bị sa thải sau những xung đột trong phòng thay đồ với những cầu thủ dưới quyền mình.

Hakim Ziyech từng có quyết định giã từ đội tuyển quốc gia Maroc trước thềm World Cup 2022 vì những xung đột với HLV (Ảnh: Internet)
Hakim Ziyech từng có quyết định giã từ đội tuyển quốc gia Maroc trước thềm World Cup 2022 vì những xung đột với HLV (Ảnh: Internet)

Tiền vệ sáng giá nhất của Maroc đang thi đấu cho Chelsea là Hakim Ziyech bị HLV người Borsnia cáo buộc có thái độ ngôi sao trên tuyển khi không ra sân tập luyện cùng các đồng đội của mình. Chính điều này đã làm cho số 7 hiện tại của Maroc tức giận và anh đã tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia Maroc từ trước thời điểm HLV Regragui đến với chiếc ghế nóng của Maroc. Hậu vệ cánh Noussair Mazraoui cũng là người có những mâu thuẫn cá nhân với vị HLV này. Không lâu sau khi giúp Maroc có vé dự World Cup 2022 thì Halilhodzic cũng bị sa thải và người được lựa chọn để thay thế ông chính là HLV Walid Regragui.

Vị chiến lược gia 47 tuổi từng là đàn anh của nhiều cầu thủ trong thành phần dự World Cup lần này của Maroc. Regragui từng thi đấu trong vài trò một hậu vệ chạy cánh và ông từng có khoảng thời gian chơi cho Maroc trong vòng 7 năm từ 2002-2009 trước khi quyết định giải nghệ vào năm 2011 và sau đó bắt đầu những công tác huấn luyện ở trên tuyển quốc gia cũng như là cấp độ câu lạc bộ ở trong nước.

Dù chỉ là một HLV mới bước chân vào giới huấn luyện nhưng Regragui được giới mộ điệu của Maroc gọi với biệt danh là Guardiola của Maroc. Vị chiến lược gia này nổi danh kể từ khi ông giúp cho FUS Rabat đoạt hai danh hiệu quốc nội trong những năm 2014-2019. Sau đó ông chuyển sang dẫn dắn Wydad và giúp cho đội tuyển này đánh bại Al Ahly để lên ngôi vô địch các câu lạc bộ châu Phi. Đó là câu lạc bộ hàng đầu của Ai Cập cũng như là toàn bộ châu Phi. Ông cũng khá có duyên ở mảnh đất Qatar khi từng giúp một đội bóng quốc nội khác của quốc gia này lên ngôi vô địch chính là đội bóng Al-Duhail.

HLV Regragui từng được ví như Guardiola của Maroc khi giúp Wydad vô địch các câu lạc bộ châu Phi (Ảnh: Internet)
HLV Regragui từng được ví như Guardiola của Maroc khi giúp Wydad vô địch các câu lạc bộ châu Phi (Ảnh: Internet)

Với những gì đã đạt được, Regragui được tin tưởng giao trọng trách dẫn dắt những chú Sư tử Atlas tại World Cup 2022, dù chỉ còn 3 tháng trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khởi tranh và nhiều người hâm mộ đội bóng Bắc Phi đã không đánh giá cao Maroc cũng như là vị thuyền trưởng của họ vào thời điểm đó.

Những chú sư tử Atlas gầm vang ở Qatar 2022

Rơi vào một bảng đấu có cả Bỉ và Croatia không nhiều người tin vào việc Maroc sẽ làm nên chuyện trước khi giải đấu diễn ra. Họ sẽ trông chờ vào trận đấu giữa Maroc và Canada, đối thủ được đánh giá là ngang tầm để có thể hi vọng những chàng trai Bắc Phi sẽ để lại ấn tượng gì đó cho World Cup 2022. Nhưng thầy trò HLV Regragui đã làm được nhiều hơn thế tại giải đấu lần này.

Maroc với lối chơi tốc độ đã gây khó cho các cầu thủ lớn tuổi của Croatia (Ảnh: Internet)
Maroc với lối chơi tốc độ đã gây khó cho các cầu thủ lớn tuổi của Croatia (Ảnh: Internet)

Họ có trận ra quân tương đối thành công khi cầm hòa thành công Croatia, đương kim á quân World Cup với tỉ số 0-0. Trận đấu đầu tiên của Regragui ở World Cup với tư cách là HLV ông cùng các học trò đã trình diễn một thứ bóng đá phòng thủ không kém phần hoa mỹ trước một dàn tiền vệ tài hoa và giàu sức sáng tạo của đại diện châu Âu. Đó là một trận đấu với nhiều toan tính chiến thuật của ông Regragui khi ông lợi dụng sức trẻ trong đội hình của mình để vây bắt những ngòi nổ lớn tuổi trong đội hình của Croatia. Và thường trực những pha lên bóng nguy hiểm ở 2 hành lang biên nơi có sự xuất hiện của Hakimi như một chú sư tử thực thụ với tốc độ cực tốt.

Nạn nhân đầu tiên của Maroc tại World Cup 2022 lại chính là tuyển Bỉ, đội bóng được đánh giá cao nhất ở bảng F với sự xuất hiện của rất nhiều ngôi sao trong đội hình. Đoàn quân của Regragui đã làm mọi cách để ngăn cản đối phương ghi bàn và họ đã may mắn hơn lượt trận đầu tiên khi có liền 2 bàn thắng vào lưới của tuyển Bỉ ở trong những phút cuối hiệp 2. Đó là phát súng đầu tiên thực sự thông báo cho những cuộc nước rút tiếp theo của Maroc ở World Cup 2022 lần này.

Ở lượt trận cuối chỉ cần kết quả hòa là có thể đi tiếp nhưng Regragui đã cho thấy ông có đủ khả năng để làm cho tất cả phải ngỡ ngàng khi HLV người Maroc chỉ đạo các học trò chơi một lối chơi tấn công rực lửa nhất. Họ chiến thắng Canada với tỉ số 2-1 và bất ngờ là cả 3 bàn thắng đó đều được ghi bởi những cầu thủ Maroc. Đại diện Bắc Phi tiến vào vòng trong với tư cách là đội dẫn đầu bảng. Một thành tích không đội bóng châu Phi nào ở World Cup 2022 làm được.

Maroc đánh bại Bồ Đào Nha với chiến thắng tối thiểu 1-0 để đi vào lịch sử bóng đá của châu Phi với tư cách là đội bóng đầu tiên lọt vào bán kết World Cup (Ảnh: Internet)
Maroc đánh bại Bồ Đào Nha với chiến thắng tối thiểu 1-0 để đi vào lịch sử bóng đá của châu Phi với tư cách là đội bóng đầu tiên lọt vào bán kết World Cup (Ảnh: Internet)

Đối thủ của họ ở vòng 1/8 chính là Tây Ban Nha của Enrique, đội bóng mang tới Qatar với nhiều cầu thủ trẻ được đánh giá là triển vọng nhất của giải đấu, tuy nhiên cũng chính tập thể đó một lần nữa bị Maroc đánh bại trên chấm luân lưu khi cả hai không thể giải quyết nhau trong 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ. Ở trận đấu đó cầu thủ chơi hay nhất bên phía Maroc chính là Amrabat, khi tiền vệ mang áo số 4 của đội bóng Bắc Phi bỏ túi tất cả các tiền vệ của Tây Ban Nha và khiến họ chỉ có thể chuyền qua chuyền lại ở khu vực 1/2 sân nhà.

Đối thủ ngày càng tăng lên theo cấp bậc ở từng vòng đấu, và thử thách cực đại đã đến với Maroc khi họ phải đối đầu với một đội bóng đã vượt qua đối thủ với tỉ số 6-1 ở trận đấu trước đó, chính là Bồ Đào Nha của Ronaldo. Nhưng một lần nữa Regragui với hệ thống phòng thủ của mình đã tắt điện toàn bộ hàng công của Bồ Đào Nha. Để rồi họ bất ngờ có bàn thắng vào lưới Selecao châu Âu với bàn thắng duy nhất của En Nesyri. Tài năng của thủ thành Bounou và một chút may mắn đã giúp cho Maroc bảo vệ thành quả và là đội đi tiếp.

Việc họ loại Bồ Đào Nha và tiến vào bán kết đã làm nên lịch sử của cả nền bóng đá châu Phi khi Maroc là đội bóng đầu tiên của lục địa đen có mặt tại bán kết World Cup. Regragui thậm chí là HLV quốc nội đầu tiên làm được điều này với một đội bóng châu Phi. Cả giới túc cầu và người hâm mộ của Maroc đều bất ngờ với kết quả này, vì họ không nghĩ rằng HLV mới chỉ nắm quyền đội bóng hồi tháng 8 và đây là lần đầu tiên ông có mặt tại World Cup nhưng đã khiến cho những đối thủ của mình ngã ngựa một cách đau đớn.

Đương kim vô địch Pháp và thử thách cực đại với Maroc

Vượt qua được tứ kết với thắng lợi tối thiểu trước Bồ Đào Nha, Maroc sẽ đương đầu với các nhà vô địch World Cup 2018 chính là tuyển Pháp. Đội bóng đã vượt qua tuyển Anh ở tứ kết với tỉ số 2-1. Khi số phận lại một lần nữa lựa chọn Pháp thay vì tuyển Anh khi Harry Kane sút hỏng quả phạt đền thứ 2 anh được hưởng trong trận đấu đó.

Sức mạnh của tuyển Pháp là thách thức khổng lồ đối với Maroc

Khác với tuyển Maroc khi tuyển Pháp là tập hợp của rất nhiều ngôi sao chơi bóng tại châu Âu. Sức mạnh của đội bóng này chính là việc họ kết hợp được những tố chất thiên tài có trong nội tại của họ. Mbappe là một tài năng trẻ có thể nói là tiệm cận với nhiều huyền thoại bóng đá đương đại như là Messi hay Ronaldo. Tuyển thủ của Pháp hiện đang thi đấu tại PSG cùng với Messi, anh cũng không kém cạnh so với người đàn anh khi sở hữu cho mình tốc độ, kĩ thuật kiểm soát bóng và khả năng dứt điểm tuyệt hảo. Ở World Cup siêu sao tuyển Pháp đã có 9 lần lập công riêng tại Qatar 2022 là 5 bàn và anh hiện đang là chân sút số 1 của giải đấu.

Tuyển Pháp có lần thứ 2 lên đỉnh thế giới tại World Cup 2018 tại Nga (Ảnh: Internet)
Tập thể tuyển Pháp ở Qatar 2022 không còn mạnh như trước nhưng vẫn sẽ là thử thách cực đại đối với Maroc ở bán kết World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Sát cánh bên cạnh Mbappe chính là tiền đạo số 1 của lịch sử bóng đá Pháp tính tới thời điểm hiện tại là Olivier Giroud khi tính tới trước vòng đấu bán kết anh đã có cho mình 53 bàn thắng vượt qua được huyền thoại Thiery Henry để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Pháp. Bàn thắng cực kì quan trọng của Giroud trước tuyển Anh chính là bàn thắng quyết định đến tấm vé có mặt ở vòng bán kết của gà trống Goloa. Chỉ tính riêng hai cái tên nêu trên cũng đủ để khiến cho hàng thủ của Maroc không có một khoảnh khắc được lơ là trong khâu phòng ngự vì dù Giroud đã lớn tuổi nhưng khả năng chọn vị trí, chạy chỗ hay bứt tốc đoạn ngắn luôn là thứ vũ khí lợi hại của tiền đạo này.

Mbappe và Olivier Giroud là hai cái tên đáng sợ nhất trên hàng công của tuyển Pháp mà Maroc phải tìm mọi cách để hóa giải (Ảnh: Internet)
Mbappe và Olivier Giroud là hai cái tên đáng sợ nhất trên hàng công của tuyển Pháp mà Maroc phải tìm mọi cách để hóa giải (Ảnh: Internet)

Tuyến giữa của Pháp cũng có sự xuất hiện của một cặp đôi có thể nói là tương xứng với Kante và Pogba ở World Cup 2018 đó chính là Rabiot và Tchouameni khi cả hai đã thi đấu vô cùng xuất sắc trong những trận đấu đã qua trong màu áo tuyển Pháp. Tchouameni thậm chí còn có một bàn thắng cực đẹp vào lưới của tuyển Anh để đưa Pháp vượt lên trong trận tứ kết. Sao trẻ của Real Madrid cũng chơi cực hay khi đối đầu với những tiền vệ vô cùng tốc độ bên phía tuyển Anh. Cầu thủ 22 tuổi chỉ phạm phải một sai lầm khi đốn ngã Saka trong vòng cấm nhưng điều đó không thể nào phủ nhận tài năng và tầm quan trọng của Tchouameni ở tuyến giữa của nhà đương kim vô địch.

Ngoài ra HLV Deschamps của tuyển Pháp còn có một con dao lận tay áo của riêng mình chính là cầu thủ mang áo số 7 Antoine Griezmann nhưng lại chơi như một vai trò của số 10 trong sơ đồ chiến thuật của tuyển Pháp. Ở đó Griezmann men theo khoảng trống giữa hàng tiền vệ và tiền đạo của Pháp cũng như là hàng thủ và hàng tiền vệ của đối phương. Ngoài những đường chuyền kết nối hai tuyến số 7 của Deschamps còn là một chiến binh đánh chặn tuyệt vời của tuyển Pháp. Điều đó đã thể hiện rõ nhất trong trận đấu với tuyển Anh khi mà Griezmann ngăn chặn sự hưng phấn và cơ hội phản công của tuyển Anh ngay khi nó mới chớm hình thành ở 1/2 cuối sân của đối thủ. Để rồi cầu thủ đang thuộc biên chế của Atletico là người chuyền đường chuyền quyết định để Giroud mang về chiến thắng cho tuyển Pháp.

Đó sẽ là những cá nhân nổi bật nhất hứa hẹn sẽ mang đến cho Maroc một thử thách vô cùng mới mẻ và cũng vô cùng khó khăn. Khi tuyển Pháp sở hữu trong đội hình những cá nhân đặc biệt và giàu sức sáng tạo. Họ hoàn toàn có thể tạo ra đột biến trong mọi thời điểm của trận đấu dù cho bạn có thi triển một hệ thống phòng ngự chặt chẽ đến như thế nào. Hãy nhìn vào bàn thắng thứ 2 của Giroud thì sẽ thấy rõ điều đó. Khi mà tiền đạo của Pháp bị kẹp giữa Maguire và Stones cao lớn của tuyển Anh nhưng số 9 vẫn bật cao hơn tất cả để chạm đầu vào bóng ghi bàn.

Vậy cơ hội nào cho Maroc?

Chúng ta được chứng kiến nhiều trận đấu của Maroc ở World Cup 2022 họ nhường sân và bóng cho đối thủ kiểm soát và 11 cầu thủ của đội bóng bắc Phi sẽ tham gia vào hệ thống phòng thủ cực kì khoa học của Regragui. Ngay cả một tiền đạo cắm như En Nesyri cũng là một mắt xích cực kì quan trọng trong hệ thống phòng ngự đó. Khoang hãy bàn về những hiểu biết của tuyển Maroc đối với những cá nhân bên tuyển Pháp hãy điểm qua những điểm mạnh mà Maroc có thể tự tin trước tuyển Pháp.

Amrabat, người từng chiến thắng rất nhiều tiền vệ tài hoa của châu Âu tiếp tục là niềm hi vọng của Maroc trước tuyển Pháp (Ảnh: Internet)
Amrabat, người từng chiến thắng rất nhiều tiền vệ tài hoa của châu Âu tiếp tục là niềm hi vọng của Maroc trước tuyển Pháp (Ảnh: Internet)

Rõ ràng, điểm mạnh đầu tiên của đội bóng Bắc Phi chính là lối đá phòng thủ khoa học và kín kẽ. Được bố trí cả theo trục dọc và trục ngang. Chính vị sự khoa học đó mà Regragui cùng các học trò mới chỉ nhận một bàn thua, do chính họ phản lưới trong tất cả các trận đấu đã qua của đội bóng này. Họ giữ sạch lưới trước Bỉ, Croatia, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha những đội bóng chơi tấn công cực kì mạnh mẽ. Và sẽ không có lí do gì mà ông Regragui thay đổi tư duy phòng ngự đó trong cuộc chạm trán với Didier Deschamps ở bán kết World Cup.

Bóng bổng vã những pha phản công vô cùng tốc độ của Maroc cũng là một thứ vũ khí lợi hại của đội bóng này. Họ không phòng thủ như cách Italia từng làm ở World Cup 2006. Maroc phòng thủ để tìm kiếm cơ hội đưa quả bóng lên 1/2 phần sân của đối thủ. Những cá nhân trong hệ thống phòng ngự của Regragui không chỉ đơn thuần là những cỗ máy chăm chỉ mà họ thực sự đang chơi thứ bóng đá của họ. Dù kiểm soát bóng vô cùng ít ỏi những mỗi khi Maroc có bóng trong chân luôn có cảm giác họ sẽ có một cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối thủ.

Hakim Ziyech cùng với Hakimi có thừa tốc độ và kĩ thuật để đưa quả bóng lên nửa sân của đối thủ và không ít lần Maroc thành công với lối chơi đó của mình. Tiền vệ của họ ngoài khả năng chiến đấu quả cảm còn là những cầu thủ có khả năng chuyển trạng thái cực kì nhanh, Amrabat là trung tâm của tuyến tiền vệ đó và luôn là tâm điểm khi quả bóng được chuyền lên phần sân của đối thủ. Chính sự ổn định và chắc chắn của số 4 đội tuyển Maroc mà họ đã đứng vững trước những hàng tiền vệ giàu sức sáng tạo của Croatia hay là Bỉ ở vòng bảng và Tây Ban Nha cùng với Bồ Đào Nha ở vòng knock out. Rõ ràng Maroc có thế mạnh và họ sẽ khuếch đại thế mạnh đó trong lần gặp đội tuyển Pháp.

Thủ thành của Maroc là Bounou đã xuất sắc đẩy 2 quả đá của Tây Ban Nha mở ra chiến thắng cho đội nhà (Ảnh: Internet)
Bounou đang thi đấu tại La Liga cũng sẽ là chốt chặn an toàn và đáng tin cậy trong khung gỗ của Maroc (Ảnh: Internet)

Bàn về những sự hiểu biết của đội tuyển Pháp thì có lẽ Regragui và cậu học trò Hakimi chính là 2 người có thể có những cái nhìn sát thật nhất về đội bóng của Deschamps. Regragui sinh ra ở Pháp và từng có thời gian thi đấu cho các đội bóng của nước Pháp ở giải quốc nội trước khi giải nghệ vào năm 2011. Hakimi thì đang thi đấu ở PSG và là động đội của một số cầu thủ trong đội hình của Pháp đặc biệt là anh rất thân với Mbappe, người sẽ đối đầu trực tiếp với số 2 của Maroc bên hành lang cánh trái. Đây sẽ là một cuộc đụng độ thú vị giữa 2 ngôi sao giàu sức mạnh và tốc độ của cả hai đội.

Hakimi sẽ có cuộc đối đầu cực kì thú vị với Mbappe khi Maroc gặp tuyển Pháp ở bán kết World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Hakimi sẽ có cuộc đối đầu cực kì thú vị với Mbappe khi Maroc gặp tuyển Pháp ở bán kết World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Cùng với những hiểu biết và những điểm mạnh đó của Maroc đối với tuyển Pháp thì đoàn quân thầy trò Regragui hoàn toàn có thể làm nên một cơn địa chấn nữa ở World Cup 2022 khi mà đội hình Pháp dù có nhiều tài năng nhưng họ lại không có chiều sâu và hoàn toàn có thể bị hóa giải nếu như Regragui nắm được điểm yếu của đội tuyển này. Maroc dù bị đánh giá thấp hơn nhiều so với các nhà đương kim vô địch tuy nhiên lời sâm truyền về các đội bóng châu Phi vẫn còn đó và hãy cùng chờ đợi xem nó có ứng nghiệm với Maroc ở World Cup 2022 hay không.

Hãy luôn đồng hành cùng BlogAnChoi để không bỏ lỡ bất kì những thông tin nóng hổi nào của World Cup 2022 ở Qatar đang bước vào những trận đấu cuối cùng.

Có thể bạn sẽ thích:

Xem thêm

Góc chiến thuật: Azzedine Ounahi đã tỏa sáng tại World Cup 2022 như thế nào?

Sau kì World Cup 2022 vô cùng thành công trên đất Qatar, Azzedine Ounahi từ một tiền vệ vô danh đã trở thành một ngôi sao nổi bật của đội tuyển Morocco và nhận được sự chú ý từ những đội bóng hàng đầu châu Âu.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận