Tối 18/4 Ủy ban Olympic Campuchia thông báo: theo chỉ đạo của Thủ tướng Hun Sen, họ sẽ miễn phí toàn bộ chi phí ăn ở và di chuyển cho các đoàn tham dự SEA Games 32 vào tháng 5 tới.

Campuchia miễn toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại cho các đoàn tham dự SEA Games 32

Chi phí tham dự SEA Games luôn là mối quan tâm lớn cho các đoàn. Chính tại Việt Nam, Tổng cục TDTT cũng cân nhắc để cắt bớt một số VĐV nhằm giảm chi phí tham dự của đoàn. Theo thông lệ, nước chủ nhà sẽ thu 50 USD (hơn 1,1 triệu đồng) một người mỗi ngày cho các chi phí ăn ở, vận chuyển.

Tuy nhiên, một “món quà lớn” của nước chủ nhà Campuchia bất ngờ trao cho các đoàn tham dự SEA Games 32 trước khi kỳ đại hội này khởi tranh. Tối 18/4, Ủy ban tổ chức SEA Games Campuchia (CAMSOC) đã đăng tải thư gửi Ủy ban Olympic các quốc gia (NOC) tham dự SEA Games 32 lên mạng xã hội. Trong thư có đoạn: “Dưới sự chỉ đạo từ Thủ tướng Campuchia Hun Sen, chúng tôi sẽ không thu phí các khoản ăn, ở với các đoàn thể thao tham dự SEA Games 32. Nói cách khác, 11 đoàn thể thao sẽ không phải trả chi phí ăn, ở và di chuyển”.

Campuchia miễn phí toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại tại SEA Games 32 (Ảnh: Internet)
Campuchia miễn phí toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại tại SEA Games 32 (Ảnh: Internet)

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp giữa ông Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia kiêm Chủ tịch CAMSOC-CAMAPGOC (Uỷ ban tổ chức Asian Para Games Campuchia) và ông Thong Khon, Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia, kiêm Phó Chủ tịch thường trực CAMSOC-CAMAPGOC, cùng lãnh đạo các ban chuyên môn của ban tổ chức đại hội.

Điều này giúp 11 đoàn thể thao tham dự SEA Games 32 giảm được khoản kinh phí rất lớn. Theo dự kiến, sẽ có tổng cộng khoảng 11.000 thành viên tham dự SEA Games tới từ các đoàn thể thao. Nghĩa là chi phí cho việc ăn ở có thể lên đến 550.000 USD (gần 13 tỉ đồng)/ngày. Trong đó, đoàn thể thao Việt Nam dự đại hội với 1.003 người, sẽ phải chi 50.150 USD/ngày. Trước đó, Campuchia cũng đã quyết định miễn phí bản quyền truyền hình và mở cửa tự do cho khán giả trực tiếp vào xem các nội dung thi đấu SEA Games 32.

Campuchia cũng đã quyết định miễn phí bản quyền truyền hình và mở cửa tự do cho khán giả trực tiếp vào xem các nội dung thi đấu SEA Games 32. (Ảnh: Internet)
Campuchia cũng đã quyết định miễn phí bản quyền truyền hình và mở cửa tự do cho khán giả trực tiếp vào xem các nội dung thi đấu SEA Games 32. (Ảnh: Internet)

Campuchia ra mắt ca khúc chủ đề “Cambodia Pride”

Nước chủ nhà Campuchia đã cho ra mắt MV ca nhạc để chào mừng kỳ SEA Games đầu tiên được tổ chức tại quốc gia này. SEA Games 32 sẽ được tổ chức tại Campuchia từ ngày 5 đến ngày 17 tháng 5 với 11 quốc gia tham dự tranh tài ở 36 môn thi đấu. Đây cũng là lần đầu tiên Campuchia đăng cai một kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á. Mới đây, nước chủ nhà đã chính thức cho ra mắt MV ca nhạc cùng bài hát chính thức ở kỳ đại hội Thể dục Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 với tên gọi “Cambodia Pride”. Chỉ sau hơn 48 giờ công chiếu MV này đã thu về 21 triệu lượt xem dẫn đầu top 1 trending tại Campuchia. Đến thời điểm hiện tại, MV này đã đạt hơn 40 triệu lượt xem trên YouTube Bên dưới bình luận, MV này cũng nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả các nước Đông Nam Á.

Campuchia ra mắt ca khúc chủ đề "Cambodia Pride" (Ảnh: Internet)
Campuchia ra mắt ca khúc chủ đề “Cambodia Pride” (Ảnh: Internet)

MV “Cambodia Pride” được quay tại Khải Hoàn Môn Phnom Penh vào buổi tối dưới ánh đèn lung linh kết hợp cùng điệu múa truyền thống Apsara. Bên cạnh đó, trong MV còn xuất hiện những địa điểm nổi tiếng như sân vận động Morodok Techo, đền thờ Angkor Wat, cầu Neak Loeung,… Ca khúc được thể hiện bởi 4 giọng ca hàng đầu Campuchia là Preap Sovath, Khemarak Sereymun, Khum và Ton Chanseyma.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc SEA Games 32 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 5/5 trên SVĐ quốc gia Morodok Techo. Trong khi đó, hai môn bóng đá nam và bóng đá nữ là những môn khởi tranh sớm, lần lượt vào ngày 29/4 và ngày 3/5.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 ngày 11/5: Việt Nam dẫn đầu với 51 HCV

Tính đến 10h40 ngày 11-5, Việt Nam đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32. Việt Nam hiện đang dẫn đầu mọi chỉ số với 51 huy chương vàng.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận