Mỗi ngày chúng ta đều sử dụng rất nhiều các sản phẩm tiện lợi và hiện đại. Hầu hết mọi người đều dùng chúng theo thói quen mà không nghĩ xem mình đã dùng đúng cách hay không. Thật không may, khi sử dụng sai cách, một số sản phẩm mà chúng ta quen thuộc có thể gây hại cho sức khỏe. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu về 10 sản phẩm quen thuộc tiềm ẩn tác hại và một số mẹo để sử dụng chúng tốt nhất.

1. Túi vải cotton

Túi vải cotton không thân thiện với môi trường như chúng ta nghĩ (Ảnh: Internet)
Túi vải cotton không thân thiện với môi trường như chúng ta nghĩ (Ảnh: Internet)

Nếu bạn thường xuyên sử dụng túi vải cotton mà không giặt tẩy gì thì rất có thể nó đang cực kỳ bẩn đấy. Hầu hết mọi người thừa nhận rằng họ chưa bao giờ giặt loại túi có thể tái sử dụng này, và đó là một sai lầm. Dư lượng hóa chất từ thực phẩm như thịt, cá, trái cây, rau quả sẽ khiến các vi sinh vật nguy hiểm phát triển mạnh, vì vậy bạn nên giặt túi ít nhất một lần một tuần, hoặc giặt luôn sau mỗi lần sử dụng là tốt nhất.

Bên cạnh đó, túi cotton tái sử dụng không thân thiện với môi trường như chúng ta nghĩ. Việc sản xuất chúng cần rất nhiều nước, hơn nữa không phải lúc nào chúng cũng có thể tái chế vì logo của các thương hiệu in trên túi thường chứa PVC. Những chiếc túi thân thiện với môi trường nhất là những chiếc túi được làm từ nhựa tái chế.

2. Gối và đệm mút hoạt tính

Đệm hoạt tính không hẳn là tốt với tất cả mọi người (Ảnh: Internet)
Đệm hoạt tính không hẳn là tốt với tất cả mọi người (Ảnh: Internet)

Những tấm nệm và gối hoạt tính này uốn cong do trọng lượng cơ thể, nhờ đó giúp cho phần cổ, đầu và toàn bộ cơ thể của chúng ta đều được nâng đỡ. Tùy thuộc vào tư thế ngủ của mỗi người thì các loại đệm và gối cần dùng cũng khác nhau. Đó là lý do phải lựa chọn đúng loại đệm gối phù hợp với mình, nếu không bạn sẽ có giấc ngủ rất kém và cơ thể đau nhức.

Ngoài ra những người cảm thấy nóng vào ban đêm cần nhớ rằng một số gối đệm hoạt tính có đặc tính giữ nhiệt cho cơ thể. Nếu bạn ngủ cùng giường với người khác, loại đệm tốt cho lưng của bạn có thể không tốt cho người nằm cùng hoặc ngược lại.

3. Cốc nguyệt san

Quy trình sử dụng cốc nguyệt san (Ảnh: Internet)
Quy trình sử dụng cốc nguyệt san (Ảnh: Internet)

Cốc nguyệt san thường được coi là an toàn, mặc dù hậu quả tiêu cực khó có thể xảy ra nhưng an toàn bao giờ cũng nên được đặt lên hàng đầu.

Đặt cốc nguyệt san không đúng kích cỡ có thể gây kích ứng cho cơ thể. Để ngăn ngừa nhiễm trùng, bạn cần rửa tay thật kỹ trước và sau khi sử dụng cốc nguyệt san. Những quy tắc đơn giản này có thể giúp bạn tránh được rất nhiều vấn đề khó chịu. Ngoài ra, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nhé.

4. Đồ lót ren

Đồ lót bằng vải cotton tốt cho sức khỏe hơn (Ảnh: Internet)
Đồ lót bằng vải cotton tốt cho sức khỏe hơn (Ảnh: Internet)

Đồ lót ren ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm mà bạn không nghĩ tới như gây kích ứng hoặc ma sát quá mạnh vào vùng da non. Bên cạnh đó, các loại vải tổng hợp, lụa, polyester giữ nhiệt và ẩm tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi.

Đồ lót nên được làm từ cotton là tốt nhất, hoặc ít nhất phải có lớp lót bằng cotton. Điều này không có nghĩa là bạn hoàn toàn không được mặc đồ lót ren, nhưng hạn chế mặc chúng thì tốt hơn.

5. Khăn ướt

Khăn ướt có vẻ rất tiện lợi, nhưng chúng cũng có một số vấn đề. Khăn ướt làm lây lan vi khuẩn nếu bạn lau nhiều thứ chỉ với một tấm khăn. Vì vậy nếu bạn cần làm sạch thì tốt hơn là sử dụng nước và xà phòng.

Nhưng dùng ít thì không sao nhé! (Ảnh: Internet)
Nhưng dùng ít thì không sao nhé! (Ảnh: Internet)

Bên cạnh đó, hầu hết các loại khăn ướt đều chứa các sợi vi nhựa không thể phân hủy sinh học. Nếu vứt chúng xuống biển sẽ gây hại cho các sinh vật biển.

6. Kem đánh răng

Các hạt đánh bóng trong kem là hạt vi nhựa (Ảnh: Internet)
Các hạt đánh bóng trong kem là hạt vi nhựa (Ảnh: Internet)

Lưu ý ở đây muốn nói đến chỉ là các loại kem đánh răng có chứa các hạt siêu nhỏ có tác dụng làm trắng và đánh bóng men răng thôi nhé. Có thể bạn không biết, những hạt này thực ra là hạt vi nhựa, có thể gây hại cho sức khỏe của chúng ta.

Ngoài ra, hạn chế sử dụng loại kem đánh răng này sẽ giúp ích cho môi trường sinh thái trên hành tinh, giữ môi trường lành mạnh cho chúng ta.

7. Bông tẩy trang cotton

Bông tẩy trang cotton có thể gây hại cho da (Ảnh: Internet)
Bông tẩy trang cotton có thể gây hại cho da (Ảnh: Internet)

Miếng bông cotton giúp chúng ta tẩy trang và thoa các sản phẩm làm đẹp lên da mặt. Nhưng bạn cũng có thể nhận ra rằng loại bông này hút nhiều chất lỏng hơn những gì nó thấm ra ngoài.

Bên cạnh đó, bông cotton là một chất liệu khá thô, có thể gây tổn thương da mặt. Các sợi bông này có thể bị mắc kẹt trong mắt, lông mi và trên da.

8. Máy lọc không khí ion

Nên chọn máy lọc không khí không ion hóa (Ảnh: Internet)
Nên chọn máy lọc không khí không ion hóa (Ảnh: Internet)

Máy lọc không khí ion hóa rất phổ biến với những người quan tâm đến chất lượng không khí trong nhà và sức khỏe của bản thân. Các nhà sản xuất tuyên bố rằng những thiết bị này có thể tiêu diệt virus, vi khuẩn và cải thiện sức khỏe.

Nhưng hóa ra chúng lại có một số nhược điểm mà nhà sản xuất không nói cho chúng ta biết. Các nghiên cứu cho thấy rằng chất ion hóa thực sự làm giảm một số hợp chất hữu cơ xấu trong không khí, nhưng đồng thời chúng có thể làm tăng lượng axeton và etanol trong không khí, những hợp chất này có thể gây kích ứng mắt, mũi và cổ họng. Để tránh những rủi ro này, tốt hơn hết bạn nên sử dụng máy lọc không khí có bộ lọc và không ion hóa.

9. Kim tuyến

Kim tuyến đẹp nhưng cẩn thận đừng để dính vào mắt nhé (Ảnh: Internet)
Kim tuyến đẹp nhưng cẩn thận đừng để dính vào mắt nhé (Ảnh: Internet)

Từ lâu nay người ta đã sử dụng kim tuyến để trang trí. Thời xưa kim tuyến cũng được làm từ các chất liệu như đá, thủy tinh và thậm chí là cả côn trùng. Ngày nay phần lớn kim tuyến được làm từ nhôm và nhựa.

Gần đây việc trang điểm bằng kim tuyến đang trở thành xu hướng nhưng có những rủi ro tiềm ẩn như có thể dễ dàng hít phải các hạt nhỏ hoặc chúng có thể xâm nhập vào cơ thể bạn cùng với thức ăn. Điều này cũng có hại giống như hít phải khí thải vậy. Ngoài ra kim tuyến có các cạnh rất sắc nên đừng để nó dính vào mắt bạn.

10. Giày bảo hộ

Giày bảo hộ không sạch như ta nghĩ (Ảnh: Internet)
Giày bảo hộ không sạch như ta nghĩ (Ảnh: Internet)

Giày bảo hộ giúp chúng ta tránh lây lan bụi bẩn xung quanh phòng và giữ cho sàn nhà luôn sạch sẽ. Nhưng mặt khác, vi trùng từ đế giày có thể dính lên sàn mà mắt thường không nhìn thấy được.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

6 lý do khiến bạn không thể ngủ ngon giấc

Nhiều người thường cảm thấy khó ngủ và khi thức dậy thì lại cảm thấy vô cùng nặng nề mệt mỏi. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu về 6 lý do khiến bạn không thể ngủ ngon giấc và một vài mẹo nho nhỏ để cải thiện vấn đề này nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mộc Chi

Hay dùng túi vải mà không biết gì :(((