Hoa Nhung là bộ phim cổ trang mới lên sóng của Cúc Tịnh Y. Nhìn sơ qua tạo hình Hoa Nhung không khác mấy phim trước của “mỹ nữ 4000 năm”, liệu diễn xuất và nội dung phim có khá hơn không, cùng tìm hiểu nhé.

Thông tin chính phim Hoa Nhung

Poster phim Hoa Nhung (Ảnh: Internet)
Poster phim Hoa Nhung (Ảnh: Internet)
  • Tên tiếng Việt: Hoa Nhung
  • Tiếng Anh: Beauty of resilience
  • Tên tiếng Trung: 花戎
  • Đạo diễn: Hồ Ý Quyên, Trần Quốc Hoa
  • Biên kịch: Tiền Quyết
  • Thể loại: Cổ trang, tiên hiệp, ngôn tình
  • Diễn viên: Cúc Tịnh Y, Quách Tuấn Thần, Lưu Đông Thấm, Lục Đình Ngọc, Mã Nguyệt Nguyệt Nhi, Huỳnh Hải Băng, Kim Xảo Xảo, Khấu Chấn Hải…
  • Số tập dự kiến: 36 tập
  • Nền tảng phát sóng: iQiyi
  • Thời lượng: 45 phút
  • Thời gian phát hành: 6-2023

Nội dung chính phim Hoa Nhung

Ngụy Chi (Cúc Tịnh Y) là cô a hoàn xinh đẹp nhưng có phần vụng về. Cô bị mọi người trong phủ gọi là sao chổi do sự xui xẻo mà mình mang lại. Nguỵ Chi ít nói, tính tình trầm lặng nhưng rất mạnh mẽ, chịu khó. Khi tham gia lễ kiểm tra tiên cốt, cô nằm trong nhóm người được soi ra có bóng Phượng hoàng. Nhờ đó, Nguỵ Chi được đến thư viện và gặp gỡ Viêm Việt.

Viêm Việt (Quách Tuấn Thần) vốn là thiên quân ở thượng giới. Anh hạ giới, làm sư phụ ở thư viện với mục đích tìm kiếm người có huyết mạch Phượng hoàng. Theo truyền thuyết, Phượng hoàng có sức mạnh vô biên, có thể hủy diệt tam giới. Vì vậy, nhiệm vụ của Viêm Việt là tìm ra và tiêu diệt Phượng hoàng.

Trong quá trình dạy dỗ ở thư viện, Viêm Việt dần bị thu hút bởi cô gái Ngụy Chi thông minh, kiên cường. Theo quy tắc thiên giới, Viêm Việt không được can dự vào việc ở chốn dương gian. Tuy nhiên, anh không thể làm ngơ khi thấy những tai họa xảy đến với Nguỵ Chi. Viêm Việt vượt rào mọi quy tắc, xả thân cứu cô gái này khỏi mọi nguy hiểm. Từ đó, tình cảm giữa hai người dần nảy sinh. Họ cùng vượt qua bao nhiệm vụ thảm khốc để viết nên chuyện tình yêu ngọt ngào.

Trailer phim Hoa Nhung

Hoa Nhung: Cúc Tịnh Y lại khiến khán giả ngao ngán

Theo 163, Cúc Tịnh Y là ca sĩ thần tượng, có lượng người hâm mộ hùng hậu. Do đó, khi chuyển sang làm diễn viên, với tiếng tăm sẵn có, cô được giao vai nữ chính. Tuy nhiên, kỹ năng diễn xuất của Cúc Tịnh Y bị đánh giá kém. Bên cạnh biểu cảm đơ, Cúc Tịnh Y còn thể hiện thái độ qua loa trong diễn xuất, khả năng đọc thoại kém, không chịu chấp nhận làm xấu mình vì nhân vật.

Hoa Nhung: Cúc Tịnh Y lại khiến khán giả ngao ngán (Ảnh: Internet)
Hoa Nhung: Cúc Tịnh Y lại khiến khán giả ngao ngán (Ảnh: Internet)

Hiện tại, bộ phim Hoa nhung do Cúc Tịnh Y đóng chính đang lên sóng. Theo 163, thiết lập nhân vật của Cúc Tịnh Y rất cuốn hút, là cô gái thông minh, dũng cảm. Tuy nhiên, cách thể hiện của “mỹ nhân 4.000 năm có một” khiến nhiều người tuyên bố bỏ xem phim. Cúc Tịnh Y trang điểm rất đậm, đi theo phong cách lấp lánh đến mức rối mắt với rất nhiều trang sức, vòng hạt trên đầu. Nữ diễn viên đã áp dụng cách làm đẹp này trong cả ba dự án phim Như ý phương phi, Mộ Nam Chi và hiện tại là Hoa nhung, khiến người xem cảm thấy nhàm chán.

Phong cách trang điểm 4000 phim như 1 của Cúc Tịnh Y. (Ảnh: Internet)
Phong cách trang điểm 4000 phim như 1 của Cúc Tịnh Y. (Ảnh: Internet)

Bên cạnh đó, Cúc Tịnh Y cũng khiến người xem phải khó chịu vì những biểu cảm trợn trừng mắt, diễn xuất quá lố và lối trang điểm lòe loẹt không phù hợp. Diễn xuất của cô nàng cũng bị đánh giá là một màu và thiếu sự hấp dẫn. Cúc Tịnh Y luôn thể hiện vẻ yếu ớt trong tất cả các vai diễn của cô, phim này qua phim khác, năm này sang năm khác. Cô cũng không bộc lộ nhiều biểu cảm trên gương mặt, do đó khiến người xem có cảm giác Cúc Tịnh Y diễn xuất hời hợt, qua loa.

Hoa Nhung: Cốt truyện hay nhưng khán giả vẫn bỏ phim

Hầu hết khán giả đều cho rằng Hoa nhung sở hữu cốt truyện hấp dẫn, có đầy đủ các yếu tố của một bộ phim tiên hiệp kỳ ảo. Phim có nút thắt, mở, có những âm mưu, thủ đoạn xen lẫn những phân cảnh cảm động, ngọt ngào.

Thể loại tiên hiệp của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ trong vài năm trở lại đây, không ngừng cho ra mắt vô số câu chuyện vừa bi vừa hài với mô típ cứ na ná nhau: Sư đồ luyến một lòng vì thương sinh, nàng là kiếp nạn của ta, ta và nàng ngược hết kiếp này đến kiếp khác, càng đổ máu càng được quan tâm, càng ngược đến tận xương tủy càng khiến cho khán giả trầm luân…

Hoa Nhung: Cốt truyện hay nhưng khán giả vẫn bỏ phim (Ảnh: Internet)
Hoa Nhung: Cốt truyện hay nhưng khán giả vẫn bỏ phim (Ảnh: Internet)

Thế nhưng, thị hiếu của khán giả đã ngày một nâng cấp hơn, không còn dễ tính như xưa. Với một thị trường đa dạng như hiện nay thì có hằng hà sa số sự lựa chọn hấp dẫn hơn tiên hiệp Trung Quốc. Chính vì vậy, những bộ phim thuộc thể loại này không chỉ cần xử lý cốt truyện khéo léo. Hơn nữa, tất tần tật từ cách dàn dựng tình tiết, xây dựng nhân vật cho đến hiệu ứng hình ảnh, phần biểu diễn của diễn viên, phục hóa trang,… cũng trở nên vô cùng quan trọng để tăng cơ hội thành công khi phát sóng.

Và Hoa Nhung dù có đủ những yếu tố hấp dẫn của dòng phim tiên hiệp, cốt truyện cũng khá hấp dẫn thì dàn diễn viên không đủ sức để “gánh phim”, nguyên tác không mấy nổi bật đã vô tình đưa Hoa Nhung vào “lãnh cung”, ngoài fans của diễn viên thì phần lớn khán giả đều không quan tâm hoặc bỏ phim chỉ sau vài tập.

Một số thông tin khác có thể bạn quan tâm:

Xem thêm

Lịch chiếu The Impossible Heir: Lee Jae Wook "thâu tóm" tập đoàn tài phiệt

Trong Người Thừa Kế Bất Khả Thi - The Impossible Heir, nam chính "Hoàn Hồn" Lee Jae Wook không làm pháp sư nữa mà sẽ tham gia vào giới chaebol để "thâu tóm quyền lực" nhưng một CEO thực thụ.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận