Hellbound – Bản Án Từ Địa Ngục là series phim Netflix mới ra mắt, đã ngay lập tức gây được sự chú ý bởi cốt truyện tâm linh, nội dung mới lạ, giật gân và đáng sợ. Hellbound được nhiều người đánh giá là “đáng sợ hơn Train To Busan”.

Thông tin phim Hellbound

Poster phim Hellbound. (Ảnh: Internet)
Poster phim Hellbound. (Ảnh: Internet)
  • Thể loại: Phim kinh dị, trinh thám, viễn tưởng, tâm linh
  • Đạo diễn: Yeon Sang-ho
  • Diễn viên: Yoo Ah-in, Kim Hyun-joo, Park Jeong-min, Won Jin-ah
  • Khởi chiếu: 19/11/2021
  • Số tập: 6 tập
  • Thời lượng: 60 phút
  • Link Netflix: Bạn có thể xem phim Hellbound trên Netflix tại đây

Nội dung chính phim Hellbound

Hellbound được chuyển thể từ webtoon cùng tên của Yeon Sang-ho – đạo diễn Train To Busan. Và Yeon Sang-ho cũng kiêm luôn vai trò đạo diễn của bộ phim này, để thấy được rằng độ nhất quán và chất lượng phim sẽ được đảm bảo tối đa.

Hellbound khai thác đề tài tâm linh, với sự trỗi dậy của một giáo phái mới tên “Chân lý mới”. Jung Jin-Soo (Yoo Ah-In) là người đứng đầu tôn giáo này, luôn tích cực truyền bá các tư tưởng về “thiên thần” làm việc theo ý thiêng của Chúa, phán xử những kẻ có tội bằng cách kéo họ xuống Địa ngục.

Thám tử Jin Kyeong-hoon tham gia điều tra những vụ án mạng liên quan đến giáo phái Chân lý mới mà không biết rằng cô con gái tuổi teen Hee-jeong của mình đã bí mật tham gia tổ chức này từ lâu.

Trailer phim Hellbound

Hellbound: Mở ra “địa ngục mới” chưa từng thấy

Khi đồng hồ điểm 1 giờ 20 phút chiều, một người đàn ông hoảng sợ tột cùng khi bị một đám những con quái vật khổng lồ, giống vượn người, xé nát cơ thể một cách tàn bạo, sau đó tan biến thành đống tro tàn như chưa từng tồn tại. Theo như Tổng thống của giáo phái “New Truth” Jung Jin-soo thì những con quái vật đó là các “thiên thần” đang làm việc theo ý muốn thiêng liêng của Chúa. Và những người bị giết hại kia là những tội nhân đã nhận được “sắc lệnh”, được thông báo trước về ngày chết của mình.

Các "thiên thần" làm theo ý thiêng của Chúa. (Ảnh: Internet)
Các “thiên thần” làm theo ý thiêng của Chúa. (Ảnh: Internet)

Lúc này, khán giả có thể thấy giáo phái New Truth có vài điểm tương đồng với The Devil Judge – Thẩm Phán Ác Ma của Ji Sung ở việc mở ra những phiên tòa cộng đồng, công khai phán xử tội danh của những kẻ phạm tội, buộc tội họ và đưa ra những sự trừng phạt đích đáng. Chỉ khác là Thẩm phán ác ma sử dụng công lý xã hội, còn New Truth của Hellbound sử dụng “ý thiêng của Chúa”.

"Giáo chủ" Yoon Ah-In. (Ảnh: Internet)
“Giáo chủ” Yoon Ah-In. (Ảnh: Internet)

Ở đây, “Chúa” và “Địa ngục” đại diện cho pháp luật, đại diện cho công lý. Khi xã hội mất dần lòng tin vào chính phủ, vào pháp luật, khi những kẻ có tội không bị trừng phạt đích đáng, con người bắt đầu tìm kiếm những “giải pháp tâm linh” để bảo vệ bản thân. Đó cũng là lý do khiến giáo phái New Truth lớn mạnh nhanh chóng, mang đến những cuộc xét xử công khai cho toàn xã hội.

Những người bị kết tội sẽ nhận được "sắc lệnh" thông báo về cái chết của mình. (Ảnh: Internet)
Những người bị kết tội sẽ nhận được “sắc lệnh” thông báo về cái chết của mình. (Ảnh: Internet)
Những kẻ phạm tội bị xét xử công khai ở giáo đường của giáo phái Chân lý mới. (Ảnh: Internet)
Những kẻ phạm tội bị xét xử công khai ở giáo đường của giáo phái Chân lý mới. (Ảnh: Internet)

Nhưng một khi “Địa ngục” bị mở ra, khi “Chúa” đã lên tiếng, tức là ngày tàn của nhân loại sắp đến. Thế giới này quá xấu xa, quá mục rỗng và suy tàn rồi, Chúa sẽ tạo ra một thế giới mới, tốt đẹp hơn, công bằng hơn. Và giáo phái New Truth là con đường duy nhất để mọi người có thể thoát khỏi tận thế, đến với thế giới mới.

Hellbound: Hỗn loạn, điên cuồng và đầy hấp dẫn

Mở đầu bằng một vụ giết người kỳ lạ với sự xuất hiện của các “Thiên thần địa ngục” và rồi cảnh sát vào cuộc điều tra. Jin Kyeong-hoon xâm nhập vào giáo phái New Truth, đào sâu vào những bí mật đen tối của bọn họ… Bạn nghĩ đây sẽ là một bộ phim trinh thám mang màu sắc tâm linh? Những “thiên thần” kia thực chất chỉ là chiêu trò để che mắt cho tội ác giết người?

Chỉ có thế lực siêu nhiên mới có thể hỏa thiêu một người chỉ bằng thứ ánh sáng chói mắt ấy. (Ảnh: Internet)
Chỉ có thế lực siêu nhiên mới có thể hỏa thiêu một người chỉ bằng thứ ánh sáng chói mắt ấy. (Ảnh: Internet)

Không, Hellbound thực chất là một bộ phim kinh dị siêu nhiên với những quái vật đến từ địa ngục, những tội đồ bị phán xử, đám con chiên cuồng tín cùng một xã hội hỗn loạn vì ngày tận thế sắp đến gần. Sự điều tra của cảnh sát chỉ xuất hiện ở phần đầu của phim, sau đó là một chuỗi những sự hoảng loạn, điên cuồng, bạo lực, giết chóc và những triết lý tâm linh ma quái luôn được gieo rắc vào tâm trí người xem.

Các "thiên thần" còn đáng sợ hơn cả zombie, báo hiệu ngày tận thế đã tới gần. (Ảnh: Internet)
Các “thiên thần” còn đáng sợ hơn cả zombie, báo hiệu ngày tận thế đã tới gần. (Ảnh: Internet)

Nếu bạn đã xem Train To Busan, bạn sẽ cảm nhận được cảm giác quen thuộc ấy trong Hellbound. Tuy không có những con zombie gớm ghiếc rượt đuổi sau lưng, thay vào đó là “thiên thần” cận kề bên cạnh, chỉ đợi đồng hồ điểm là xé nát từng người thành mảnh nhỏ. Train To Busan chỉ gói gọn trên một chuyến tàu, còn Hellbound là cả một Seoul, cả một Hàn Quốc rộng lớn, mức độ điên cuồng, hỗn loạn còn lớn hơn rất nhiều. Nhưng điều đó sẽ khiến bạn phấn khích, hào hứng và bị hấp dẫn vào từng tập phim. Thật là một sự hỗn loạn xinh đẹp có thiết kế cầu kỳ.

Kết luận

Đương nhiên Hellbound không hoàn hảo, kỹ xảo của các “thiên thần địa ngục” vẫn còn khá thô và hơi giả trân. Nhiều diễn viên phụ, diễn viên quần chúng xuất hiện chớp nhoáng làm nhiễu loạn mạch phim. Hellbound season 1 với 6 tập phim đưa ra rất nhiều vấn đề cao siêu, sâu sắc nhưng chưa thể giải quyết thỏa đáng. Nhưng đoạn kết phim đã gợi ý cho season 2 của Hellbound nên khán giả có nhiều thứ để tò mò và kỳ vọng hơn.

Hellbound đến từ đạo diễn của siêu phẩm Train To Busan, cũng là tác giả webtoon gốc, với sự sản xuất của Netflix và cốt truyện kinh dị, giật gân, chắc chắn sẽ khiến các khán giả thỏa mãn, dù là người không thích thể loại phim này.

Bộ phim được chuyển thể khá sát so với webtoon. (Ảnh: Internet)
Bộ phim được chuyển thể khá sát so với webtoon. (Ảnh: Internet)
Xem thêm

10 phim Trung Quốc hay có kết buồn nhất khiến bạn khóc cạn nước mắt

Những bộ phim Trung Quốc hay với cái kết buồn bao giờ cũng để lại cảm giác day dứt, nỗi ám ảnh, xót xa thay cho nhân vật và khiến những bộ phim sống mãi trong lòng người xem. Bạn hãy tham khảo top 10 bộ phim Trung Quốc buồn đáng xem nhất được tổng hợp ngay dưới đây nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
3 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
vannguyenduchaui

có phần 2 không nhẩy

User f65bc545

Dở nhất Hàn Quốc

User b9a4555d

phim vầy kêu dở ?