Việc nắm rõ nguyên nhân ung thư sẽ giúp bạn phòng ngừa và chữa bệnh tốt hơn. Tuy nhiên, phát hiện bệnh sớm là điều cần thiết để giúp quá trình chữa bệnh đạt hiệu quả cao. Hãy cùng Blog An Choi tham khảo bài viết sau để biết được nguyên nhân ung thư cũng như phương pháp điều trị bệnh thích hợp.

Bệnh ung thư là gì?

Theo thống kê của Globacan năm 2018, trên toàn thế giới có khoảng 18,1 triệu trường hợp mắc ung thư mới và 9,6 triệu ca tử vong do ung thư. Ở Việt Nam có 165 ca mắc mới và tỷ lệ tỷ vong chiếm 70% (115 ca tử vong do ung thư).

Tế bào ung thư (Nguồn: Internet)
Tế bào ung thư (Nguồn: Internet)

Năm loại ung thư hàng đầu ở nam giới Việt Nam là …ú. Ngày nay, gánh nặng ung thư ngày càng tăng do một số yếu tố bao gồm: Sự tăng trưởng dân số, sự lão hóa cũng như sự gia tăng thói quen gây bệnh ung thư, đặc biệt là hút thuốc lá.

Ung thư là bệnh mạn tính, không lây. Bệnh xảy ra khi tế bào ở một phần trong cơ thể phát triển bất thường. Phát triển của tế bào ung thư khác hoàn toàn với sự phát triển của tế bào bình thường. Thay vì chết đi theo chu kỳ như tế bào bình thường thì tế bào ung thư tiếp tục phát triển không kiểm soát và hình thành thành dạng mới. Tế bào ung thư có thể xâm lấn gây tổn thương các cơ quan, nội tạng kế cận hoặc di chuyển ra xa theo đường máu và đường bạch huyết để gây bệnh ở nhiều cơ quan khác trong cơ thể (di căn xa).

Ai có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư?

  • Người có thành viên trong gia đình (ông bà, cha mẹ hoặc anh chị em) mắc bệnh ung thư.
  • Người hút thuốc lá hoặc thường xuyên hít khói thuốc ̣thụ động như trẻ em.
  • Người có lối sống không lành mạnh như:
    • Có thói quen ăn uống không lành mạnh: Nhiều chất béo, thường xuyên ăn thức ăn chế biến sẵn (thịt xông khói, xúc xích, thức ăn nhanh,…) hay khô, mắm hoặc thói quen ăn ít chất xơ từ rau, củ, quả.
Thịt xông khói (Nguồn: Internet)
Thịt xông khói (Nguồn: Internet)
    • Ăn thực phẩm không an toàn: Thức ăn sống có nhiễm kí sinh trùng, vi sinh hoặc thức ăn có hóa chất độc hại như hàn the, phẩm màu công nghiệp, nhiễm thuốc trừ sâu,…
    • Nghiện rượu hoặc lạm dụng rượu bia.

Người thường xuyên phơi nhiễm trong môi trường độc hại: Tia UV từ ánh nắng mặt trời, tia X – Quang hoặc hóa chất, kim loại,…

Người thừa cân, béo phì.

Người mắc bệnh về các loại vi sinh vật như: Virus gây viêm gan siêu vi B, C; Helicobacter Pylori,…

Viêm gan siêu vi B (Nguồn: Internet)
Viêm gan siêu vi B (Nguồn: Internet)

Các phương pháp điều trị bệnh ung thư

Bệnh nhân có thể được điều trị bằng phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, liệu pháp nội tiết hay liệu pháp miễn dịch, điều trị nhắm trúng đích hay cấy ghép tế bào gốc. Tùy thuộc vào loại ung thư, vị trí, kích thước, giai đoạn cũng như tình trạng chung của bệnh nhân mà bác sĩ sẽ đưa ra biện pháp điều trị phù hợp.

Tiên lượng kết cục điều trị bệnh sẽ tốt hơn nếu bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm hoặc người bệnh được điều trị tại các trung tâm y tế chuyên sâu ngay sau khi có chẩn đoán bệnh. Bên cạnh đó, những biện pháp hỗ trợ tâm lý (cho cả bệnh nhân và người nhà bệnh nhân từ người thân và bạn bè từ nhân viên y tế) giúp nâng đỡ cơ thể bằng dinh dưỡng và vận động hợp lý sẽ làm gia tăng khả năng đáp ứng tốt với điều trị, khả năng chống đỡ bệnh tật và nâng cao chất lượng sống của người bệnh.

Các bạn có thể đọc thêm các bài viết khác về dinh dưỡng:

Xem thêm

9 biểu hiện của bệnh ung thư da không nên xem thường

Người mắc bệnh ung thư da nếu được phát hiện và chữa trị kịp thời thì vẫn có thể thoái khỏi lưỡi hái của tử thần. Cùng BlogAnChoi khám phá 9 biểu hiện của bệnh ung thư da để phòng ngừa nhé các bạn.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
2 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
User efc85c33

bài viết hay quá iii